Đồng Nai: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Lá Ủ

2638

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 11/11/2020, Hội Thánh Tin Lành Lá Ủ đã đón tiếp đông đảo tôi con Chúa từ các nơi về dự Lễ Cảm tạ Chúa và Cung hiến nhà thờ Tin Lành Lá Ủ tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Nhà thờ nằm trong khu vực có rất đông đồng bào Châu Mạ (K’ho) sinh sống.

Nhà thờ Tin Lành Lá Ủ tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Ban hát Hội Thánh Lá Ủ tôn vinh Chúa

Dựa trên nền tảng Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:16-17, với chủ đề Đền Thờ Đức Chúa Trời là Thánh, Mục sư Nguyễn Tờn đã nhắc nhở cho Hội Thánh phải luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời là thánh nên nơi ngự của Ngài phải thánh, mỗi người đến trong nơi thánh phải nên thánh và hết lòng phục vụ trong đền thánh của Đức Chúa Trời.

MS Nguyễn Tờn, Uỷ viên TLH – Mục vụ tỉnh Đồng Nai, thực hiện nghi thức cung hiến nhà thờ Lá Ủ và cầu nguyện đặc biệt cho Mục sư Quản nhiệm cùng tín hữu Chi Hội Lá Ủ.

Đại diện Ban Trị sự TLH, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh đã có quà chúc mừng. Đáp lại, HTTL Lá Ủ cũng tri ân đến các Mục sư lãnh đạo Giáo hội, chính quyền và các ân nhân.

Hội Thánh tri ân các ân nhân và các tiền nhiệm

Buổi lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Tờn.

Vào năm 1964, ông K’Len đến học tại Phẹc (ngay nay gọi là Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng) và được Mục sư Phan Văn Xuyến hướng dẫn cầu nguyện tin Chúa. Sau năm 1975, một số tín đồ tản lạc nên ông K’Len trở về Lang Đan Gang Gur, xã Phương Thọ, quân Định Quán, tỉnh Long Khánh (nay gọi là làng Lá Ủ). Vì chưa có nơi nhóm lại nên ông bà thiết lập chương trình Gia đình Lễ bái và học Kinh Thánh tại nhà của mình. Người dân địa phương nhận thấy gia đình được biến đổi bởi quyền năng của Chúa, từ đó có nhiều tiếp nhận Chúa và đời sống của họ được thay đổi, không còn mê tín.

Năm 1992, Điểm Nhóm Lá Ủ được thành lập, nhóm tạm tại nhà của ông K’Sơn. Ban Điều hành lúc bấy giờ gồm có: Ông K’Ché, Ông K’Điếp, Ông K’ Sơn. Sau khi Điểm Nhóm Lá Ủ được hình thành, Mục sư K’Yổn và Hội Thánh Trung Hiếu cử Ban Thăm viếng đến để chăm sóc và hướng dẫn phần tâm linh cho các con cái Chúa.

Năm 1996, sau 4 năm nhóm tại nhà ông K’ Sơn, được sự giúp đỡ của một ân nhân, Điểm Nhóm đã mua được một lô đất, ủy quyền cho ông K’Ché đứng tên chủ quyền sử dụng đất cho đến khi Điểm Nhóm được công nhận Chi Hội thì giao lại để Hội Thánh làm thủ tục chủ quyền đất của Hội Thánh.

Ngày 03/07/2007, Điểm Nhóm Lá Ủ được công nhận Điểm Sinh hoạt tôn giáo Tin Lành. Trong thời gian nầy từ năm 1992-2008, Mục sư K’Yổn kiêm nhiệm tiếp tục gây dựng và phát triển công việc Chúa tại Lá Ủ. Từ năm 2009-2013, Mục sư K’Long được cử Đặc trách và sau đó kiêm nhiệm Điểm Nhóm.

Ngày 18/08/2014, Truyền đạo K’Nguyễn Phúc Khánh được bổ nhiệm làm Đặc trách Điểm Nhóm Lá Ủ. Ngày 05/09/2014, Điểm Nhóm Lá Ủ được chính thức công nhận Chi Hội Tin Lành Lá Ủ trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Truyền đạo K’Nguyễn Phúc Khánh được bổ nhiệm chức vụ Quản nhiệm vào ngày 16/12/2014. Quản nhiệm cậy ơn Chúa vừa gây dựng phát triển vừa lo hoàn tất thủ tục quyền sử dụng đất cho Hội Thánh.

Với diện tích 5000m2 được cấp, Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện xin Chúa cho việc xây dựng nhà thờ. Được sự giúp đỡ của các ân nhân xa gần, ngày 02/12/2019, Hội Thánh Lá Ủ đã khởi công xây dựng nhà thờ. Đến ngày 04/02/2020, Hội Thánh Lá Ủ có Lễ cảm tạ Chúa vì đã làm xong hạng mục sang lấp và xây dựng nhà thờ tạm với tổng kinh phí: 720.000.000vnđ, còn một số hạng mục khác: ghế, tòa giảng, âm thanh, và tường rào chung quanh nhà thờ chưa đủ tài chánh để thực hiện.

Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện và thực hiện những hạng mục còn lại để có một đền thờ khang trang và cuối cùng đã có thể tổ chức Lễ Cung hiến vào ngày 11/11/2020. Tổng kinh phí xây dựng nhà thờ cho tất cả các hạng mục là 1.289.509.000 đồng.  

Kính xin quý con cái Chúa khắp nơi xa gần tiếp tục Cầu nguyện cho sự phát triển của Chi Hội Tin Lành Lá Ủ tại vùng đất đồng bào Châu Mạ (K’ho) tại Xã Phú Bình.

TTV. Mục sư Đặng Châu Ngọc

Bài trướcLập Lại Giao Ước – 14/11/2020
Bài tiếp theoLễ Cung Hiến Nhà Thờ Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tà Lài, Tỉnh Đồng Nai