Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tà Lài, Tỉnh Đồng Nai

2533

HTTLVN.ORG – Chiều ngày 11/11/2020, Hội Thánh Tin Lành Tà Lài, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ Cung hiến nhà thờ lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời và Bổ nhiệm Truyền đạo Linh Văn Dô làm Quản nhiệm Hội Thánh.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký – Tổng Liên Hội đến dự và rao giảng sứ điệp cho buổi lễ. Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Đồng Nai là chủ lễ. Tham dự chương trình còn có các Mục sư trong Ban Đại diện cùng quý tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh với khoảng 250 người.

Nhà thờ Tin Lành Tà Lài, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận rao giảng Lời Chúa với chủ đề “NHÀ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA” nương trên nền tảng Thi Thiên 27:4, khích lệ con dân Chúa nhận biết nhà Đức Giê-hô-va là nơi thánh vì Chúa ngự. Đó là nơi ao ước của con dân Chúa để có thể gặp gỡ, cầu nguyện, thờ phượng Ngài. Mục sư cũng nhắc nhở Tân Quản nhiệm phải là người lãnh đạo trong tinh thần tôi tớ, chuyên tâm trong mọi công tác được giao, có tinh thần kỷ luật trong sự thờ phượng, học Kinh Thánh, cầu nguyện và nêu gương sáng cho các tín hữu.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận rao giảng Lời Chúa

Ban hát HT Tà Lài tôn vinh Chúa

Ban hát HT Long Khánh tôn vinh Chúa

Ông K’Se, Thư ký Hội Thánh sơ lược tiểu sử Hội Thánh. Năm 1973, vì tín đồ đông nên xin tách ra khỏi Hội Thánh Trung Hiếu để thành lập Hội Thánh khu B Tà Lài do TĐ K’Yổn đặc trách. Đến năm 1975, Mục sư Ha Chu A bàn giao cho TĐ K’Yổn chính thức lo cho các tín hữu tại Tà Lài. Từ 5 hộ và 40 nhân khẩu đến năm 1996, số tín hữu tăng lên 196 nhân khẩu. Mục sư K’Yổn cùng với ban thăm viếng Hội Thánh Trung Hiếu gây dựng công việc Chúa tại đây. Năm 2006, Ông K’Giao là TĐTN được cử lo cho Điểm Nhóm ấp 4, xã Tà Lài. Ngày 03-07-2007, Điểm Nhóm Tà Lài được công nhận Điểm Sinh hoạt tôn giáo Tin Lành. Tại thời điểm này số tín đồ lên đến 300 người. Năm 2011, Ông KGiao được công nhận chức danh Truyền đạo và chính thức được bổ nhiệm Đặc trách Điểm Nhóm. Ngày 05/09/2014, Điểm Nhóm Tà Lài được công nhận là Chi Hội Tin Lành Tà Lài trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Mục sư Nhiệm chức K’Giao được bổ nhiệm chức vụ Quản nhiệm cậy ơn Chúa vừa gây dựng phát triển. Đến năm 2019, Mục sư Nhiệm chức K’Giao được bổ nhiệm về Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Trung Hiếu. Tháng 04/2019, Mục sư Nhiệm chức K’Nguyễn Phúc Khánh được cử Kiêm nhiệm Hội Thánh Tà Lài. Ngày 08/07/2020, Hội Thánh cậy ơn Chúa khởi công xây dựng nhà thờ. Sau hơn 3 tháng thi công với tổng kinh phí 924.873.247 đồng, một ngôi nhà khang trang đã được cung hiến cho Chúa.

Cơ sở của Hội Thánh Tà Lài trước đây

Mục sư Nguyễn Tờn hướng dẫn nghi thức cung hiến. Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận thay mặt Hội đồng Quản trị Sản nghiệp HTTLVN tiếp nhận Tờ Cung hiến.

Đại diện Ban Trị sự TLH, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh đã có quà chúc mừng. Đáp lại, HTTL Tà Lài cũng tri ân đến các Mục sư lãnh đạo Giáo hội, chính quyền và các ân nhân.

Mục sư Chủ lễ cũng thực hiện nghi thức bổ nhiệm và hiệp lòng với Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cầu nguyện đặc biệt cho Tân Quản nhiệm

Truyền đạo Linh Văn Dô – Tân Quản nhiệm dâng lời cảm tạ Chúa đã cứu chuộc, được Chúa sử dụng và hứa nguyện sẽ hiệp lòng gây dựng Hội Thánh tại nhiệm sở mới.

Ban Chấp sự Hội Thánh Tà Lài dâng lời tạ ơn Chúa, hoan nghinh Tân Quản nhiệm cũng như tri ân các vị tiền nhiệm, kiêm nhiệm và nguyện hiệp lòng với Đầy tớ Chúa gây dựng Hội Thánh của Ngài trong giai đoạn mới

Chương trình kết thúc vào lúc 16 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận.

TTV Mục sư Đặng Châu Ngọc

Bài trướcĐồng Nai: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Lá Ủ
Bài tiếp theoThư Mời Và Thông Báo: Lễ Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập HTTL Buôn Ma Thuột