Điểm Nhóm Ngã Năm: Lần Đầu Đón Tiếp Các Giáo Phẩm Tỉnh Sóc Trăng Tham Dự Hiệp Nguyện

1571

HTTLVN.ORG – Thị xã Ngã Năm có dân số khoảng 74.000 người với diện tích 242,15 km², dân cư có cả người Kinh, Hoa và Khmer. Tên gọi Ngã Năm xuất hiện sau khi người Pháp đào kênh Phụng Hiệp – Cà Mau (còn gọi là Quản Lộ – Phụng Hiệp) cắt ngang một con rạch tự nhiên (Xẻo Chích) tạo thành một ngã năm sông.

Tin Lành đã đến Ngã Năm thông qua những chuyến “Tàu Tin Lành” trước năm 1975, tuy nhiên mãi đến năm 2011 thì Điểm Nhóm Ngã Năm mới chính thức được thành lập và công nhận. Điểm Nhóm hiện có khoảng 70 tín hữu do Mục sư nhiệm chức Phạm Văn Khánh làm Đặc trách.

Thị xã Ngã Năm với ngã năm sông là trung tâm sinh hoạt của người dân

Chương trình Hiệp nguyện Giáo phẩm tỉnh Sóc Trăng diễn ra tại Ngã Năm vào ngày 5/4/2022, có sự tham dự của Mục sư Hồ Nguyên Kha, Trưởng Ban đại diện cùng quý ông bà Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo, Mục sư Trí sự trong tỉnh.

Thay cho Ban Điều hành Điểm Nhóm Ngã Năm, Mục sư nhiệm chức Phạm Văn Khánh có lời chào mừng và bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự được đón tiếp quý tôi tớ Chúa trong tỉnh lần đầu tiên đến hiệp nguyện tại Điểm Nhóm

Quang cảnh chương trình

Mục sư Nguyễn Cao Thắng, Quản nhiệm Hội Thánh An Lạc Tây dùng Lời Chúa trong Giăng 13:1-20 để khích lệ quý tôi con Chúa cùng noi gương Chúa Giê-xu trong sự phục vụ.

Mục sư Hồ Nguyên Kha, Trưởng Ban đại diện thông tin một số công việc Chúa chung trong tỉnh, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Hội đồng Bồi linh tỉnh Sóc Trăng lần thứ 22 sẽ diễn ra vào ngày 11/4/2022 tại nhà thờ Tin Lành Sóc Trăng.

Sau khi ghi nhận các vấn đề cầu thay, các tôi tớ Chúa dành thời gian cầu nguyện cho công việc Chúa trong từng Chi Hội, Hội Nhánh, Điểm Nhóm với trọng tâm cho các chương trình truyền giảng Tin Lành trong mùa Lễ Kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu Thương Khó và Phục Sinh sắp đến.

Giờ cầu thay

Chương trình hiệp nguyện kết thúc trong niềm hân hoan thỏa nguyện như lời một tôi tớ Chúa đã nói: “Tôi hầu việc Chúa ở trong tỉnh Sóc Trăng đã lâu, nhưng chưa từng biết Ngã Năm. Lần đầu tiên tôi được đến thăm cơ sở nhà Chúa tại đây dù nhỏ hẹp nhưng rất tươm tất. Dù phải đi rất xa, thêm mấy lần lạc đường, nhưng rất thỏa lòng vì tận mắt nhìn thấy công việc Chúa tại đây.”

Cơ sở Điểm Nhóm Tin Lành Ngã Năm

Điểm Nhóm Ngã Năm hiện đang sinh hoạt tại phần đất của một gia đình tín hữu với khuôn viên khoảng 100m2. Hiện nay, Điểm Nhóm đã tạo mãi được một khu đất 1.200m2, với ao ước sẽ xây dựng cơ sở mới để có thể phát triển công việc Chúa giữa một thị xã rộng lớn và đông đúc cư dân.

LƯỢC SỬ ĐIỂM NHÓM TIN LÀNH NGÃ NĂM

  1. Tìm kiếm chiên lạc

Ngã Năm là một địa danh lâu đời ở miền Tây Nam bộ, nay là thị xã thuộc tỉnh Sóc Trăng. Trước năm 1975 đã từng có những chuyến lưu hành truyền giáo tại khu vực này bằng tàu Tin Lành. Tuy nhiên trải qua nhiều biến cố của thời cuộc, con cái Chúa tại đây đã tẻ tách theo nhiều hướng khác nhau.

Tháng 7 năm 2008, Mục sư nhiệm chức Lê Duy Linh cùng Ban Chấp sự Hội Thánh Long Mỹ đã tìm cách gây dựng lại công việc Chúa tại đây, nhưng bước đầu chưa có kết quả.

Trong một diễn biến khác, từ năm 1985, gia đình cụ Huỳnh Văn Ba quê ở thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đã đưa gia đình đến sinh sống tại Ngã Năm. Tại đây, cụ làm chứng cho một số người trở lại tiếp nhận Chúa, và cùng tham gia thờ phượng Chúa hằng tuần với các thành viên trong gia đình, vì trong lúc còn nhiều khó khăn không liên lạc được với các Hội Thánh lân cận.

Năm 2008, Chúa cho cháu nội của cụ Huỳnh Văn Ba là cô Huỳnh Thị Tú Anh (con gái ông Huỳnh Văn Công) đi học đại học tại Vĩnh Long đã tham gia sinh hoạt với Hội Thánh Phú Quới. Từ đó, Mục sư Phạm Văn Đơ, Quản nhiệm Hội Thánh Phú Quới đã kết nối gia đình ông Huỳnh Văn Công (con trai cụ Huỳnh Văn Ba, cụ đã về với Chúa ngày 22/11/1999) với Hội Thánh Long Mỹ.

Mùa giáng sinh 2008, một chương trình lễ Kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh đã được tổ chức tại nhà ông Huỳnh Văn Công đầy vui mừng và phước hạnh khi Chúa cho có 60 linh hồn tiếp nhận Chúa.

  1. Hình thành Điểm Nhóm

Năm 2009, Ban Điều hành Điểm Nhóm được thành lập, gồm 5 thành viên: ông Huỳnh Văn Công làm Thư ký, cô Lê Thị Cẩm Tú làm Thủ quỹ, cùng với 3 ủy viên. Ban Chấp sự Hội Thánh Long Mỹ cử Chấp sự Lê Thành Khoa làm Đặc trách.

Với sự hỗ trợ của Hội Thánh Long Mỹ, Ban Điều hành Điểm Nhóm Ngã Năm đã tiến hành dựng một nơi riêng biệt để làm nơi nhóm lại thờ phượng Chúa, đồng thời nỗ lực để thăm viếng, chứng đạo, gây dựng đức tin cho con dân Chúa tại đây.

Ngày 11/5/2009, Mục sư nhiệm chức Lê Duy Linh tiến hành thủ tục đăng ký sinh hoạt cho Điểm Nhóm. Trải qua thời gian xem xét, ngày 27/4/2011, Ủy ban nhân dân thị trấn Ngã Năm đã chấp thuận cho Điểm Nhóm Ngã Năm được đăng ký sinh hoạt theo Giấy chứng nhận số 04/CN-UBND.

  1. Từng bước phát triển

Điểm Nhóm giữ sự nhóm lại thờ phượng Chúa vào mỗi chiều Chúa nhật, riêng Chúa nhật đầu tháng thì cùng tham dự thờ phượng Chúa với Hội Thánh Long Mỹ để thông công trong thánh lễ tiệc thánh.

Năm 2014, Truyền đạo Nguyễn Hữu Khải được Ban Trị sự Hội Thánh Long Mỹ mời cộng tác, hằng tuần đến Ngã Năm để giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh. Đến tháng 6/2014, Ban Trị sự Tổng Liên hội bổ nhiệm Truyền đạo Thái Thiên Phúc làm Phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh Long Mỹ, Đặc trách Điểm Nhóm Ngã Năm. Ban Trị sự Hội Thánh Long Mỹ và Ban Điều hành Điểm Nhóm Ngã Năm tiến hành sửa chữa một căn phòng làm nơi ở cho tôi tớ Chúa. Tuy nhiên, vì những trở ngại về thủ tục hành chính, mà Thầy cô Truyền đạo Thái Thiên Phúc không thể đến ở tại cơ sở, mà phải đi, về các ngày trong tuần để hầu việc Chúa với Điểm Nhóm.

Để thuận tiện cho việc hành chánh của Điểm Nhóm, Hội Thánh Long Mỹ đã có đơn đề nghị Thường trực Tổng Liên hội chấp thuận bàn giao Điểm Nhóm Ngã Năm cho Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Sóc Trăng quản lý.

Tại văn thư số 446/2016/TLH-ĐN ngày 5/5/2016, Thường trực Tổng Liên hội chấp thuận việc bàn giao nói trên, đồng thời cử Mục sư nhiệm chức Lê Cao Sơn đang Phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh Kế Sách làm Phụ tá Trưởng Ban Đại diện để đến Ngã Năm Đặc trách Điểm Nhóm.

Ngày 7/12/2016, việc bàn giao diễn ra với sự chứng kiến của Ban Trị sự Hội Thánh Long Mỹ và Ban Đại diện tỉnh Sóc Trăng. Chúa có ban ơn trên Hội Thánh, tôi con Chúa đã nỗ lực trong sự dâng hiến cũng như vận động tài chánh, mua được một sở đất gần 1.200m2 để xây dựng nhà Chúa trong tương lai.

Sau hơn 4 năm hầu việc Chúa tại Ngã Năm, Mục sư nhiệm chức Lê Cao Sơn có nguyện vọng thay đổi nhiệm sở. Ngày 2/6/2021, gia đình Mục sư nhiệm chức Lê Cao Sơn rời Hội Thánh để đi Hải An hầu việc Chúa, bàn giao công việc cho Mục sư Hồ Nguyên Kha, Trưởng Ban Đại diện kiêm lo.

Tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội Thánh chỉ nhóm lại đến cuối tháng 6/2021 rồi ngưng sinh hoạt. Riêng gia đình ông Huỳnh Văn Công và một vài con cái Chúa lân cận vẫn duy trì các buổi cầu nguyện, học Kinh Thánh, và cùng tham dự thờ phượng Chúa trực tuyến với Hội Thánh Sóc Trăng.

Ngày 5/12/2021, Hội Thánh rất vui mừng vì Ban Trị sự Tổng Liên hội đã cử ông bà Mục sư nhiệm chức Phạm Văn Khánh đến lo công việc Chúa tại Ngã Năm với chức vụ Đặc trách Điểm Nhóm.

  1. Hướng đến tương lai

Trải qua những ngăn trở vì dịch bệnh, Hội Thánh cần hướng đến những nhiệm vụ trọng yếu sau:

  • Thăm viếng, chứng đạo, truyền giảng Tin Lành để gây dựng và phát triển Hội Thánh ngày càng gia tăng.
  • Huấn luyện nhân sự để gánh vác các trách nhiệm trong Hội Thánh.
  • Từng bước tiến đến thành lập Chi Hội Ngã Năm và xây dựng nhà thờ cho Chúa.

 

TTV. MS Hồ Nguyên Kha

Bài trướcĐà Nẵng: Hiệp Nguyện Tháng 04/2022
Bài tiếp theoLuag Txaus Siab – 7/4/2022