Đêm Truyền Giảng Tin Lành “Đến Với Chúa Jêsus” Tại Chi Hội Tô Hiến Thành.

865

   HTTLVN.ORG –  Hưởng ứng mục tiêu nỗ lực truyền giảng Tin Lành do Tổng Liên hội đề ra trong dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến VN. Chi Hội Tin Lành Tô Hiến Thành, Q10, TP. HCM đã thực hiện chương trình truyền giảng Tin Lành để cùng với Hội Thánh chung góp phần dâng lên lời tạ ơn Chúa.

 

   Thực hiện Đại mạng lịnh của Chúa Jesus Ma-thi-ơ 28: 19-20 “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế”.

 

   Đêm 26/8/2011, tại khán phòng nhà thờ Tô Hiến Thành đầy hoa tươi trong không khí ấm áp, thân thiện gần gũi với thiên nhiên, Hội Thánh THT đã phối hợp với các tôi con Chúa là các ca sĩ, ban nhạc cơ đốc tổ chức chương trình truyền giảng với chủ đề “Đến với Chúa Jesus”.

   

   Thật cảm tạ Chúa, Ngài đã gìn giữ mọi sự bình an. Đặc biệt thời tiết bên ngoài dù mưa gió nhưng không ngăn được các thân hữu nhận lời mời tham dự từ nơi gần cũng như xa. Các tiết mục chương trình diễn ra tốt đẹp và kết quả thật đáng khích lệ cho các con dân Chúa. Số người tham dự khoảng hơn 300 người, riêng thân hữu mời được 83 người (THT: 57; HT Tiên Thủy Hàm Long – Bến Tre: 26).

 

1

Hiệp lòng cầu nguyện Chúa hiện diện, ban phước cho chương trình

                        

   Chương trình gồm 2 phần:

 

   1. Phần 1 từ 18h30 – 19h30: Trà đàm thông công, đây là dịp các thân hữu vừa giải lao, vừa trò chuyện tiếp xúc với  con dân Chúa tạo sự gần gũi, thân thiện trước khi bước vào chương trình.

       2

  

   2. Phần 2 từ 19h30 – 21h: Chương trình chính

   Mở đầu TĐ Nguyễn Trung Vinh chào thăm thân hữu, giới thiệu sơ lược chương trình qua câu gốc chủ đề Ma-thi-ơ 11:28 “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.”  và cầu nguyện xin Chúa hiện diện ban năng lực trên các tiết mục và Chúa cảm động các thân hữu.

 

4

TĐ Nguyễn Trung Vinh chào thăm & giới thiệu

 

3

          Quang cảnh buổi truyền giảng

 

   Bài hát “Jesus là bạn thật”, Thiên Bảo giới thiệu chỉ có Chúa là người bạn thật vì Ngài đã bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta, ban ơn chúng ta hôm mai thân mật, …. bao lần ta bối rối gặp sầu tư, lắm lúc tâm hồn thấy bồi hồi…hãy trình lên Chúa bao tâm sự, lo lắng, bất an cuộc đời.

   Hai bạn Linh Năng – Nenita giới thiệu Chúa Jesus là ai, Ngài là một nhân vật lịch sử đã giáng sinh cách nay hơn 2011 năm tại chuồng chiên máng cỏ nghèo nàn thành Bết-lê-hem xứ Giu-đa, Ngài đến để tìm và cứu kẻ mang gánh nặng tội lỗi.

   Các bài hát “Vì tình yêu” do Lưu Chí Vỹ trình bày sâu lắng nêu lý do Chúa Jesus đến.

   Y Jalin “Con là ai?, chẳng bởi con là ai mà là do mọi điều Chúa làm, chẳng bởi con làm chi mà do tình yêu Chúa Cha ban cho con người” món quà vô giá là Chúa Jesus đến trần gian chịu chết trên thập tự chịu hình phạt  thay cho nhân lọai, những ai bằng lòng tin sẽ thoát khỏi sự định tội và hưởng sự sống đời đời.  

   Các bạn Thanh Trúc, Nenita và Naomi chia xẻ kinh nghiệm của mình về Chúa Jesus là người tôi yêu mến, đã trãi nghiệm cuộc đời phước hạnh khi nhận được tình yêu của Chúa ban cho: “người bạn tôi lưu luyến là Jesus yêu mến. Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm”.

   “Chúa đang gọi anh, Chúa đang gọi anh, Chúa đang kêu anh mau quay về. Ngài hằng chờ anh kíp đến” đó không chỉ là mong đợi của Khánh Linh, của tất cả tôi con Chúa là những người đã nhận được tình yêu thương mà là lời mời gọi tha thiết của Thượng đế mong mọi người sớm ăn năn quay về với Ngài.

 

5

Các Ca sĩ tham gia Chương trình truyền giảng đồng tôn vinh Chúa

 

   Mục sư Phan Minh Nghĩa trình bày Sứ điệp rất rõ ràng, ông nhắc lại và minh họa hình ảnh con người trong suốt mọi thời đại là đầy lo âu và gánh nặng: gánh nặng về cuộc sống phải lo toan nhiều thứ: cơm áo, gạo tiền; chiến tranh, dịch bệnh, động đất, sóng thần, khủng hoảng kinh tế, v.v….. Con người dù ngày nay giàu có hơn, khôn ngoan hơn, hiểu biết nhiều hơn nhưng không thể nào giải quyết hết những nan đề trong cuộc sống ngày càng thêm nhiều hơn. Chỉ có giải pháp đến với Chúa Jesus, những gánh nặng, những mệt mỏi ưu phiền sẽ được Ngài cất khỏi.

 

   Mục sư Phạm Trọng Huy, quản nhiệm Hội Thánh, kêu gọi thân hữu đáp ứng lại lời mời gọi. Thật cảm tạ Chúa có 54 linh hồn bằng lòng bước lên tòa giảng cầu nguyện tin nhận Chúa làm chủ cuộc đời.

       6

                 Ms. Phan Minh Nghĩa                                                Ms. Phạm Trọng Huy kêu gọi & cầu nguyện cho thân hữu

 

   Cuối cùng, thay cho HT THT, Ban Truyền giảng chân thành cảm ơn: các ban ngành trong HT. Sự nhiệt tình góp phần của Ban nhạc, Ban Kỹ thuật, ca sĩ Cơ Đốc tại các Hội Thánh bạn (Lê Tú, Hy Phương, Tiến Vũ, Julius, Tô Cao Nguyên, Trung Tín; Lưu Chí Vỹ, Y Jalin, Thiên Bảo, Nenita, Thanh Trúc, Naomi, Khánh Linh, Linh Năng) đã làm cho chương trình thêm phong phú, sinh động giúp đưa nhiều linh hồn biết đến Ngài.

 

      7

Họp mặt thân hữu đã tin nhận Chúa

 

   Ước mong, chương trình sẽ được thực hiện thường xuyên với sự cộng tác nhiều Hội Thánh trong khu vực.

   Nguyện Chúa bổ sức trên quý vị để ơn càng thêm ơn hầu phục vụ Ngài từ nay cho đến khi Chúa hồi lai. muốn thật hết lòng. Amen!

 

 

Tin từ BCS HT Tô Hiến Thành.

 

Bài trướcBài 249: Cho Không
Bài tiếp theoỦy Ban Y Tế Xã Hội HTTLVN (MN) Mổ Mắt Từ Thiện Cho Đồng Bào Thị Xã Ninh Hòa – Tỉnh Khánh Hòa.