Đắk Nông: Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành Bu Lum

1565

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 04/6/2020 đã diễn ra Lễ Ra mắt Điểm Nhóm Tin Lành Bu Lum, trực thuộc Chi Hội Bu Prâng, thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Đến dự có Mục sư Y Djrên, Ủy viên Tổng Liên Hội; các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông cùng với hơn 300 tôi con Chúa. Công An huyện Tuy Đức và chính quyền xã Quảng Trực có cử đại diện đến tham dự buổi lễ và chúc mừng.

 MS Y Djrên chia sẻ lời Chúa với chủ đề “Con Của Sự Sáng” dựa trên Kinh Thánh Ê-phê-sô 5:8 “Hãy bước đi như các con sáng láng”

Các ban hát tôn vinh Chúa bằng hai thứ tiếng Kinh và M’nông với tinh thần rất vui vẻ

MS Điểu Phi, Trưởng BĐD trao Quyết định công nhận Điểm Nhóm Bu Lum cho người đại diện Điểm Nhóm.

Mục sư Ủy viên Mục vụ cầu nguyện cho Ban Hướng dẫn Điểm Nhóm

Đại diện Chính quyền chúc mừng Hội Thánh

Xã Quảng Trực thuộc huyện Tuy Đức, nằm sát biên giới Cam-pu-chia. Xen lẫn giữa núi rừng trùng điệp nơi đây là các làng của đồng bào dân tộc M’nông bản địa. Từ năm 2008 có 2 gia đình ở bon Bu Lum, thuộc xã Quảng Trực tiếp nhận Chúa qua sự làm chứng của TĐ Điểu Lé, Quản nhiệm CHTL Bu Prâng. Từ đó Chúa cho số tín hữu cứ tăng dần để tiến tới thành lập Điểm Nhóm. Hiện nay Điểm Nhóm Bu Lum có 21 gia đình với 90 tín hữu, trưởng Điểm Nhóm là Chấp sự Điểu Nem. Bước đầu Hội Thánh mượn nhà của ông Điểu Puk làm nơi nhóm tạm. Phòng nhóm bằng gỗ có diện tích 28m2 (4m x 7m) đến nay đã chật chội.

Tạ ơn Chúa vì Ngài cho buổi Lễ được diễn ra cách phước hạnh. Xin Quý tôi con Chúa khắp nơi tiếp tục cầu nguyện để ĐN Bu Lum ngày càng sinh hoạt ổn định hơn, tiếp tục mở mang nước Chúa tại vùng biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia trên núi rừng Tây Nguyên.

TTV. MS Phạm Văn Tính

Bài trướcCơ Đốc Nhân Có Nên Bán Vé Số?
Bài tiếp theoTrại Hè Thanh Niên Tin Lành Tỉnh Đắk Nông 2020