Đắk Nông: Bồi Linh, Hiệp Nguyện Tháng 12/2021- Chờ Đón Mùa Giáng Sinh “Lịch Sử”

1504

HTTLVN.ORG – Một mùa Giáng sinh nữa lại về, nhưng có lẽ sẽ ít ai nghĩ rằng chúng ta sẽ đón một mùa Giáng sinh đặc biệt trong lịch sử như năm nay vì sẽ có rất nhiều con dân Chúa chỉ được dự lễ tại nhà riêng mình bằng hình thức trực tuyến. Giữa rất nhiều băn khoăn, lo lắng của tôi con Chúa, rất cần sự khích lệ đức tin để vững an trong mọi nghịch cảnh, Mục sư Ủy viên Mục vụ và Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông đã tổ chức buổi hiệp nguyện và bồi linh trực tuyến cho gần 400 Giáo phẩm và Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh vào sáng ngày 21/12/2021. Diễn giả của chương trình là Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN.

Mục sư Hội trưởng rao giảng sứ điệp “Bình An Dưới Đất” dựa trên nền tảng Lu-ca 2:10-14, khích lệ tôi con Chúa nhận biết nguồn của sự bình an thật không phải đến từ yếu tố ngoại cảnh, nhưng đến từ sự ban cho của Chúa ở nội tâm bên trong, giúp con dân Chúa trải nghiệm sự bình an thật để luôn vững an trong mọi thời điểm hiện tại và mọi hoàn cảnh sẽ xảy đến trong tương lai. Đầy tớ Chúa nhấn mạnh: “Bí quyết để có sự bình an là cần có sự kết nối với Cha trên trời, cầu xin sự bình an của Chúa cai trị trong lòng của mỗi chúng ta”.

Trong thì giờ hiệp nguyện, nhiều tôi tớ Chúa chia sẻ những khó khăn của Hội Thánh mình đang gặp phải khi có rất nhiều tín hữu bị nhiễm Covid và đang điều trị cách ly. Tại các huyện như Đắk R’Lấp, Đắk Mil, Tuy Đức, Cư Jút, Krông Nô ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh hoạt của Hội Thánh cũng như cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của con dân Chúa. Đây cũng là một thử thách lớn mà Chúa đang dùng để tôi luyện đức tin con dân Ngài, nhất là những ngày chuẩn bị cho lễ Giáng sinh và năm mới đến.

Mục sư Hội trưởng thay mặt Ban Trị sự Tổng Liên Hội ghi nhận những khó khăn mà con dân Chúa đang đối diện. Mục sư cũng có lời khuyên các đầy tớ Chúa và các Chấp sự Hội Thánh hãy hết lòng bằng mọi cách, mọi phương tiện, mọi nguồn lực hiện có để yên ủi, thăm viếng, động viên, khích lệ con dân Chúa với sự vững tin Đức Chúa Trời toàn năng đang tể trị trên mọi hoàn cảnh. Xin Chúa cho có sự khôn ngoan để tổ chức lễ Giáng sinh thật chu toàn trong chương trình lễ và chu toàn về sức khỏe cho con dân của Chúa.

Chương trình bồi linh – hiệp nguyện lần này giúp tôi con Chúa thêm lên lòng biết ơn, trải nghiệm được sự bình an thật Chúa ngự trị trong lòng, như lời Kinh Thánh Cô-lô-se 3:15 đã chép:Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn.”

Mục sư Hầu Văn Lầu, Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông hướng dẫn chương trình

Mục sư Y Djren, ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Đắk Nông cầu nguyện khai lễ

Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường rao giảng Lời Chúa

Mục sư Điểu Phi, Trưởng BĐD Tin Lành tỉnh Đắk Nông chia sẻ những khó khăn mà Hội Thánh Chúa tại Đắk Nông đang đối diện

TTV. Thiên Bảo

Bài trướcThơ: Bình An Dưới Đất
Bài tiếp theoZaj Nkauj Zoo Siab (Feem 2) – 23/12/2021