Đăk Lăk: Lễ Cảm Tạ Và Cung Hiến Nhà Nguyện Hội Thánh Buôn Êa Kjoh

1604

HTTLVN.ORG – Lễ Cung hiến nhà nguyện Hội Thánh Buôn Êa Kjoh, xã Êa Drông, thị xã Buôn Hồ, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 05/09/2019 trong niềm vui mừng của nhiều tôi con Chúa. Năm 1990, Hội Thánh Chúa tại Đăk Lăk được phục hưng, cố Truyền đạo Y-Chôñ Mlô Duôn Du (thường gọi Aê Ta) đã đem Tin Lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus đến với dân làng buôn Êa Kjoh cũng như các buôn trong xã Êa Drông. Từ đó đến nay, dẫu trải qua nhiều khó khăn thách thức, Hội Thánh cứ đứng vững và tiếp tục phát triển, đến nay có khoảng 450 tín đồ. Sau khi chính quyền công nhận Điểm Nhóm, Hội Thánh nhóm tạm tại nhà một con cái Chúa. Nơi nhóm chật hẹp, xuống cấp, và không đủ chỗ cho con cái Chúa sinh hoạt. Cuối năm 2018, Mục sư Y-Tuân Mlô, Quản nhiệm Chi Hội Buôn Kniêr, được Tổng Liên Hội cử kiêm nhiệm. Cậy ơn Chúa, Hội Thánh đã hiệp một xây dựng được một ngôi nhà nguyện và được chính quyền cho phép chuyển nơi sinh hoạt. Tôi con Chúa hết sức vui mừng đã có nơi thờ phượng Chúa khang trang.

Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ Quỹ Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã về giảng lễ và cầu nguyện dâng Nhà Nguyện mới lên cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Nương trên Kinh Thánh II Sử 7:15, 16, với đề tài: Nơi Chúa Ngự. Mục sư Phan Văn Cử đã nhắc nhở tôi con Chúa về nơi Chúa ngự là nơi dâng tế lễ cho Chúa, là nơi Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của con dân Ngài và là nơi Chúa ban phước.

Đêm hôm trước Lễ Cảm tạ. Mục sư Phan Văn Cử cũng đã có Sứ điệp Phúc Âm trong đêm thánh nhạc truyền giảng với chủ đề: Đức Chúa Trời Yêu Thương, Kinh Thánh: Giăng 3:16. Có khoảng 600 tham dự. Kết quả 35 người trở lại với Chúa.

Mọi nghi lễ diễn ra trong sự bình an, vui mừng, phước hạnh, Danh Chúa được vinh hiển.

Thật tạ ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban cho Hội Thánh của Ngài!

 TTV. Elisha

Những hình ảnh ghi nhận được:

Quang cảnh nhà nguyện

Mục sư Y-Tuân Mlô, Kiêm nhiệm Hội Thánh giới thiệu chào mừng quan khách

Mục sư Lemous Philemol, Thư ký Ban Đại diện hướng dẫn chương trình

Các ban hát của Hội Thánh tôn vinh Chúa

Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ Quỹ Tổng Liên Hội giảng Lời Chúa

Mục sư Huỳnh Cường, Ủy Viên Tổng Liên Hội cầu nguyện dâng nhà nguyện cho Chúa

Lãnh đạo Giáo Hội chụp hình lưu niệm cùng với Ban Chấp sự Hội Thánh

Mục sư Y-Thun Buôn Krông, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh chúc mừng Hội Thánh

Mục sư Y-Ky Êban, Ủy viên Hội Đồng Giáo Phẩm cầu nguyện tất lễ

Mục sư Y-Mah Liêng cầu nguyện chúc phước

Bài trướcChương Trình Lễ Cảm Tạ Chúa 90 Năm Thành Lập HTTL Tuy Hòa
Bài tiếp theoCần Thơ: Huấn Luyện Truyền Giáo 2019