Đắk Lắk: Huấn Luyện Thánh Kinh Mùa Đông Dành Cho Giáo Viên Thiếu Nhi

2127

HTTLVN.ORG – Từ ngày 09-10/10/2020, Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội kết hợp với Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình bồi linh và tập huấn Thánh Kinh Mùa Đông 2020 tại nhà thờ Tin Lành Alê A. Có khoảng 930 giáo viên thiếu nhi tham dự đến từ các Hội Thánh trong tỉnh.

Kỷ Niệm 27 Năm Thành Lập Ban Thiếu Nhi Tỉnh Đắk Lắk

Chương trình bồi linh – cảm tạ Chúa kỷ niệm 27 năm thành lập Ban Thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk được bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 09/10/2020 sau lời cầu nguyện của Mục sư Huỳnh Cường – Ủy Viên TLH, Mục vụ tỉnh Đắk Lắk.

Thầy Phạm Xuân Trí – Trưởng khối Thiếu Nhi -Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội chia sẻ đề tài “Kinh Yêu Chúa Và Yêu Thương Người” nương trên câu Kinh Thánh nền tảng trong Phúc Âm Lu-ca 10:27. Kính yêu Chúa, yêu thương người là vấn đề trọng tâm trong bước đường theo Chúa và hầu việc Ngài. Diễn giả cũng khích lệ các giáo viên về tinh thần và tâm tình dấn thân phục vụ Chúa trong công tác thiếu nhi ở các Hội Thánh.

Trong chương trình bồi linh cảm tạ đã có những lời chứng đầy cảm động về công tác thiếu nhi hơn 27 năm qua, những việc Chúa làm cách kỳ diệu qua các giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển cùng những bước thăng trầm. Với tinh thần tạ ơn Chúa, các ban hát đã tôn vinh Chúa đầy sự khích lệ.

Một số ban hát tôn vinh Chúa trong chương trình

Tập Huấn Chương Trình Giáng Sinh Cho Thiếu Nhi

Chương trình tập huấn được bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 9/10/2020 và kéo dài đến hết ngày 10/10 /2020 do thầy Phạm Xuân Trí trực tiếp huấn luyện.

Chương trình Thánh Kinh Mùa Đông năm 2020 với chủ đề chung: Tin Lành Từ Trời. Với nhiều hoạt động tạo hình, kể chuyện, cử điệu theo bài hát, câu đố Kinh Thánh liên quan đến những sự kiện đã xảy ra trong dịp Giáng sinh năm xưa. Và đặc biệt có phần làm chứng Ngôi Sao Phúc Âm – là cách trình bày Phúc Âm cho thiếu nhi dễ hiểu, ngắn gọn và hiệu quả.

Thầy Phạm Xuân Trí hướng dẫn cho giáo viên cách thức tổ chức chương trình cho các em thiếu nhi trong dịp Giáng sinh. Bắt đầu với bài học “Tin Lành Được Bày Tỏ”, diễn giả hướng dẫn cho giáo viên cụ thể với mỗi một bài thì học gì, đọc gì, nói gì qua trò chơi, đố Kinh Thánh, hoạt cảnh và thi ca.

Thầy Phạm Xuân Trí huấn luyện

Bên cạnh đó, thầy Phạm Xuân Trí còn giúp cho mỗi giáo viên về tinh thần luôn tỉnh thức và giữ mình trước những lời dạy dỗ sai lạc qua phần bài học Kinh Thánh theo Ma-thi-ơ 24:1-14, với đề tài: Những Dấu Hiệu Chúa Tái Lâm. Đây là điều cần thiết, kịp thời, đúng lúc trong giai đoạn mà Hội Thánh đang đối diện với những tà giáo xuất hiện ngày nhiều.

Quang cảnh lớp học

Chương trình bồi linh cảm tạ và huấn luyện Thánh Kinh Mùa Đông tỉnh Đắk Lắk được tổ chức đều đặn cứ mỗi tháng mười hằng năm, giúp ích rất nhiều cho các Hội Thánh địa phương khi áp dụng chương trình chung của Tổng Liên Hội trong việc tổ chức cho thiếu nhi chương trình kỷ niệm Chúa Giáng Sinh.

Chương trình kết thúc vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/10/2020 sau lời cầu nguyện của Mục sư Y-Tuân Mlô – Thư ký Ban Đại diện, Đặc trách Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk.

CTV. H’Riăm Ktla

Bài trướcTP. HCM: Bồi Linh – Thông Công Trung Tráng Niên Tại Hội Thánh Bình Khánh
Bài tiếp theoGia Lai: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Plei Tốt