Đà Nẵng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm – Chấp Sự Đầu Năm Mới 2019

1902

HTTLVN.ORG – Bước vào đầu năm mới 2019, Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi Hiệp nguyện cho Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự của các Chi Hội tại nhà thờ Tin Lành Trần Cao Vân vào lúc 14 giờ 30 ngày 06/01/2019. Ngoài tôi con Chúa khu vực TP. Đà Nẵng, chương trình còn có sự tham gia của Nhân sự Đại diện tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục sư Nhiệm chức Võ Quang Nhật, Quản nhiệm Hội Thánh Trần Cao Vân hướng dẫn. Ông cũng dựa trên nền tảng Kinh Thánh Châm Ngôn 3:5-6 để khích lệ tôi con Chúa về tấm gương của người lãnh đạo Môi-se với những phẩm chất: thận trọng, yêu thương và khiêm hòa.

Sau đó, Ban hiệp nguyện đã chia tổ để cầu nguyện cho những vấn đề cần thiết của các Chi Hội:

– Chi Hội An Trung: Năm 2018 có 49 người tin Chúa, mùa Giáng sinh có 07 người tin Chúa. Xin cầu nguyện cho chương trình Truyền giảng ngày 13/01/2019 và Hội đồng thường niên ngày 20/01/2019.

– Chi Hội An Hải: Trong mùa Giáng sinh có 42 người tin Chúa, trong đó có 20 thiếu nhi. Cầu nguyện cho chương trình Truyền giảng ngày 13/01/2019.

– Chi Hội Đà Nẵng: Năm 2018 có 462 người tin Chúa trong các chương trình Truyền giảng mỗi tối Chúa nhật hàng tuần, mùa Giáng sinh có 47 người tin Chúa. Xin cầu nguyện về việc xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo dục và Hội đồng mời Quản nhiệm vào ngày 24/02/2019.

– Chi Hội Hòa Mỹ: Năm 2018 có 50 người tin Chúa. Hội Thánh đã mua 800m2 đất, xin cầu nguyện cho việc xây dựng nhà nguyện Túy Loan trong năm 2019.

– Chi Hội Hòa Cường: Cơ sở nhà Chúa đã được nới rộng, có 3 người tin Chúa mùa Giáng sinh, Chi Hội đang xúc tiến thủ tục để chính quyền công nhận Chi Hội.

– Chi Hội Hải Châu: Mùa Giáng sinh có 02 người tin Chúa, cầu nguyện cho chương trình Truyền giảng ngày 26/01/2019. Hội đồng thường niên bầu Ban Chấp sự ngày 20/01/2019 và việc mở Hội Thánh mới tại Hòa Xuân.

– Chi Hội Hòa Khánh: Chúa đã ban phước cho lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Thánh. Có 05 người tin Chúa mùa Giáng sinh. Cầu nguyện cho việc xúc tiến thủ tục để chính quyền công nhận Chi Hội.

– Chi Hội Nam Ô: Mùa Giáng sinh có 02 người tin Chúa, Hội Thánh đang tiến hành thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà thờ mới. Cầu nguyện cho Điểm Nhóm Trường Định được phát triển. Chương trình Truyền giảng ngày 20/01 và Hội đồng thường niên bầu Ban Chấp sự ngày 24/02/2019

– Chi Hội Non Nước: Cầu nguyện cho việc nhóm lại chưa được chính quyền trả lời.

– Chi Hội  Tiên Sa: Cầu nguyện cho việc mua đất xây dựng nhà thờ mới và Hội đồng thường niên bầu Ban Chấp sự ngày 13/01/2019.

– Chi Hội Trung Lập: Trong mùa Giáng sinh có 12 người tin Chúa. Năm 2019 Hội Thánh hướng đến mục tiêu: Các tín hữu yêu thương nhau và yêu người lân cận qua tình yêu của Chúa, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền giáo.

– Chi Hội Tân An: Nhà thờ đã xây dựng được tường rào, cổng ngõ. Xin cầu nguyện cho Hội đồng thường niên ngày 20/01/2019.

– Chi Hội Trần Cao Vân: Cầu nguyện cho chương trình Truyền giảng ngày 20/01/2019 và Hội đồng bầu Ban Chấp sự ngày 27/01/2019.

– Chi Hội Huế: Trong năm 2018 có 59 người tin Chúa, mùa Giáng sinh có 20 người tiếp nhận Chúa. Xin Cầu nguyện cho Hội đồng lưu Quản nhiệm ngày 13/01/2019, cầu nguyện cho Điểm Nhóm Lăng Cô, Cầu Hai để con cái Chúa vững vàng trong đức tin. Cầu nguyện cho 02 gia đình đang trú trong ngôi trường Đức Tin mà chính quyền thuận ý trả lại cho Hội Thánh sớm rời khỏi cơ sở.

Ngoài ra, Ban Hiệp nguyện còn hiệp lòng cầu nguyện cho các Quả phụ Mục sư, Mục sư Trí sự và những trường hợp ốm đau, bệnh hiểm nghèo của con dân Chúa trong các Hội Thánh.

TTV Hoàng Nguyễn

Bài trướcHiệp Nguyện Tỉnh Quảng Trị Tại Cơ Sở Tạm Hội Thánh Cửa Việt
Bài tiếp theoBài Làm Chứng: Của Lễ Thù Ân Của Một Gia Đình Nghèo