Đà Nẵng: Hiệp Nguyện Đầu Năm Tại Nhà Thờ Tin Lành Hòa Mỹ

1827

HTTLVN.ORG – Chiều Chúa nhật đầu năm mới, ngày 03/01/2020, Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi hiệp nguyện tại nhà thờ Tin Lành Hòa Mỹ, số 246 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Dù thời tiết bên ngoài rất lạnh, nhưng không khí buổi hiệp nguyện lại rất ấm áp khi rất đông các đầy tớ Chúa, cả những vị hưu trí, quả phụ Mục sư – Truyền đạo, các sinh viên thần học và Chấp sự đại diện các Hội Thánh trong thành phố về tham gia.

Mục sư Võ Hoàng Phong, Quản nhiệm HT Hòa Mỹ hướng dẫn chương trình hiệp nguyện

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Ủy viên Tổng Liên Hội đã giảng Lời Chúa cho chương trình với đề tài “Sống Trong Niềm Hy Vọng” dựa trên lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 10:32-11:3. Sứ điệp khích lệ quý đầy tớ Chúa cứ tiếp tục hầu việc Chúa giữa những hoàn cảnh nhiều thay đổi và bất an, tiếp tục vững chí, tin cậy Chúa trọn vẹn để thực hiện sứ mạng và chức vụ chăn bầy Chúa giao.

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh giảng Lời Chúa

Ban Hiệp nguyện đã cùng nhau nhìn lại và cảm tạ Chúa về ơn phước lớn lao mà Chúa đã ban cho con dân Ngài trong thành phố Đà Nẵng suốt một năm qua. Dù có giai đoạn là tâm dịch với nhiều ca nhiễm, ca tử vong liên quan đến Covid-19 nhưng không một con dân Chúa nào bị nhiễm bệnh trong cả hai đợt dịch bùng phát. Không những vậy, các Hội Thánh, các tín hữu cũng đã tham gia làm nhiều việc lành, qua đó Danh Chúa được vang ra cách tốt đẹp. Hội Thánh Chúa cũng được đón một mùa Lễ Giáng sinh phước hạnh.

Mục sư Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Ban Đại diện thông báo kế hoạch năm 2021 của BĐD

Ban Hiệp nguyện đã cầu nguyện theo tổ cho các nhu cầu chung trong thành phố và cầu nguyện riêng cho từng Chi Hội, Điểm Nhóm, trong đó có một số điểm chính như sau:

  • Tổng kết các chương trình truyền giảng nhân mùa Giáng sinh có tổng cộng 256 người lớn và nhiều trẻ em tiếp nhận Chúa, nâng tổng số người tin nhận Chúa trong năm 2020 là 787 người;
  • Cầu nguyện cho các Hội Thánh chuẩn bị bầu cử ban Chấp sự nhiệm kỳ 2021-2022;
  • Xin Chúa chu cấp cho các tín hữu trong sinh kế vốn chịu nhiều ảnh hưởng trong năm vừa qua;
  • Công việc mở các điểm nhóm tại Vũng Thùng, Hòa Phú, Hòa Xuân, Hòa Phước…;
  • Công tác xây dựng, tái thiết của các Hội Thánh Nam Ô, Đà Nẵng, Tân An;
  • Tiếp tục các thủ tục để xây dựng Nghĩa trang Tin lành TPĐN.

Các Quả phụ Mục sư tham gia buổi hiệp nguyện

Tổ cầu nguyện của quý bà

Ban Hiệp nguyện chụp ảnh lưu niệm

CTV. Tin Lành TP. Đà Nẵng

Bài trướcNoi Theo Thánh Linh – 4/1/2021
Bài tiếp theoCà Mau: Phước Hạnh Ngày Bồi Linh Đầu Năm Mới 2021