Truyền Giảng Giáng Sinh Tại Chi Hội Tân Thới Hoà

1813

HTTLVN.ORG – Lúc 19g30 ngày 23/12/ 2017, dầu nhà Chúa đang ở giai đoạn chờ thi công nơi thờ phượng chính, Hội Thánh Chúa nhân mùa Giáng sinh không bỏ qua cơ hội thực hiện chương trình truyền giảng Giáng sinh. Trong nơi nhóm phụ nhỏ hẹp nhưng rất ấm áp tình thương và vui vẻ. Các tín hữu đưa dắt thân hữu đến dự chương trình bằng các phương tiện cá nhân. Số thân hữu được mời dự không đông nhưng là số người đã được thông công với tín hữu qua mục vụ Anh-rê. Họ là những bạn học, là những người láng giềng của tín hữu.

Chương trình bắt đầu sau lời cầu nguyện khai lễ của Mục sư Quản nhiệm để dâng chương trình lên cho Chúa. Bài Thánh ca “Chúa đến đem bình an” được ban hát lễ trung tráng niên ca ngợi Chúa. Vâng, các dự ngôn đầu tiên được loan báo đến cho nhân loại về Đấng sẽ đến trần gian là Chúa Giê-xu – Vua trên muôn vua – Chúa trên các Chúa – là Đức Chúa Trời Cao Cả. Ngài là Đấng Lạ Lùng – Đấng Mưu Luận – là Đức Chúa Trời Quyền Năng – là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An (Ê-sai 9:5). Nhân loài luôn đối diện với những bất an vì chưa có Chúa Bình An ngự trị trong đời sống.

“Bình an cho loài người” được tốp ca thực hiện, họ hát trong tinh thần vui mừng tươi sáng được biểu cảm qua nét mặt, qua nụ cười xinh… các tứ giọng ca trổi lên thật hoà hợp làm tăng thêm sự thu hút của chương trình. Một video clip được trình chiếu với những nội dung giải bày mục đích sự giáng sinh của Con Trời đến thế gian thật rõ ràng dễ hiểu. Ban thanh niên Hội Thánh tôn vinh Chúa biệt Thánh ca “Vì yêu nhân thế”, các ca từ được cất lên trong bài hát là một phần giải thích cho Biệt Thánh ca “Lý do của mùa giáng sinh” của đơn ca Tiểu Linh trình bày. Vâng, ngày nay nhân loại xem ngày giáng sinh như một lễ hội để mua sắm, để vui chơi, ăn uống… tất cả chỉ nhằm mục đích thoả mãn cho vật chất, cho thị hiếu, cho sở thích… mà thiếu sự đáp ứng của tấm lòng đối với Thiên Chúa tình yêu. Họ nói nhiều về giáng sinh nhưng không biết ý nghĩa thật của việc Chúa giáng sinh, họ hát nhiều bài hát về giáng sinh nhưng không biết Đấng giáng sinh là ai và tấm lòng của họ dững dưng chẳng khác nào tấm lòng của chủ quán trọ khi Chúa giáng sinh!

Các em thiếu niên tôn vinh Chúa với bài hát “Tìm Chúa trong đêm giáng sinh”, với lòng ao ước luôn tìm kiếm Chúa như các gã chăn chiên xưa khao khát tìm cho được Cứu Chúa và mời Chúa giáng sinh vào đời sống để luôn được thờ tôn Ngài. Vì tôi nhìn thấy các em đã đóng góp công tác mục vụ Anh-rê, đã dẫn một số bạn học của mình đến tham dự chương trình truyền giảng Giáng sinh.

Sứ điệp Phúc Âm được rao giảng với chủ đề chung của Tổng Liên Hội năm 2017, “Sự vui mừng lớn cho muôn dân”, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc ban phát sứ điệp qua ba phần chính: I. Sự vui mừng lớn vì tin lành bình an được loan báo. II. Sự vui mừng lớn vì tin lành cho muôn dân. III. Sự vui mừng lớn vì Chúa Cứu Thế giáng sinh.

Cảm tạ Chúa! Kết quả buổi truyền giảng có 7 người trong số 10 thân hữu tham dự. Họ quỳ gối, có các cụ già ngồi trên sàn nhà bày tỏ tấm lòng khiêm cung hạ mình cầu nguyện tiếp nhận Chúa, Mục Sư QN hướng dẫn họ cầu nguyện và cô Truyền đạo Kim Khoa cầu nguyện đặc biệt cho tân tín hữu. Sau buổi nhóm, các tân tín hữu thật sự vui mừng nắm lấy tay chúng tôi bày tỏ rằng: ”cảm ơn ông đã nói cho chúng tôi biết tin mừng lớn mà lâu nay tôi chưa biết”. Họ nắm tay, bắt tay chúng tôi và các con cái Chúa như lòng vui mừng biết ơn.

Cảm tạ Chúa, nhân mùa giáng sinh về Hội Thánh Tân Thới Hoà có những của dâng để dâng lên cho Chúa là những linh hồn tiếp nhận Chúa, nguyện xin Chúa tiếp tục giúp đỡ họ được nuôi dưỡng, được tăng trưởng, được ích lợi trong nhà Chúa. Mùa giáng sinh thêm trọn ý nghĩa khi chúng ta nắm bắt cơ hội để rao truyền Tin Lành  cho nhiều người, vì đó là mục đích Tin Lành đến trần gian! Muốn thật hết lòng!

Đầy tớ gái

Tốp ca “ Bình an cho nhân loại”


Đơn ca” lý do của mùa giáng sinh”

BHL Thiếu niên tôn vinh Chúa


Ms Nguyễn Văn Ngọc giảng Lời Chúa


Thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Bài trướcTruyện Ngắn Cơ Đốc: Chúa Ban Ơn Thật Lạ Lùng – BTMV 39
Bài tiếp theoGiãi Bày Chân Lý Thuộc Linh – 26/12/2017