Chi Hội Vĩnh Long Khởi Công Xây Dựng Cơ Sở Cơ Đốc Giáo Dục

2208

HTTLVN.ORG – Lễ đặt viên đá, khởi công xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo dục của Hội Thánh Vĩnh Long đã được diễn ra vào sáng ngày 18/01/2019 tại khu đất phía sau nhà thờ Tin Lành Vĩnh Long, số 276 Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long. Sau khi được hoàn thành, cơ sở này không chỉ phục vụ cho các sinh hoạt của Hội Thánh Vĩnh Long mà còn cho công tác bồi linh, đào tạo nhân sự của các tỉnh miền Tây nói chung.

Tham dự chương trình Lễ Khởi công có Mục sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cùng các vị Mục sư trong Thường trực Tồng Liên Hội: Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Mục sư Phan Văn Cử, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc. Bên cạnh đó là đông đảo tôi con Chúa của Hội Thánh Vĩnh Long và các Hội Thánh lân cận, tổng cộng khoảng 350 người.

Ban hát Hội Thánh Vĩnh Long tôn vinh Chúa

Với chủ đề “Làm Công Việc Tốt Lành” nương trên nền tảng Kinh Thánh Nê-hê-mi 2:17-18, Mục sư Thái Phước Trường khích lệ con dân Chúa học hỏi tinh thần của ông Nê-hê-mi, mỗi người dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, tiếp tục vững tin nơi Chúa, cùng nhau chung vai xây dựng nhà Chúa.

Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường rao giảng Lời Chúa

Mục sư Lê Văn Như Kỷ, Ủy viên Tổng Liên Hội hướng dẫn nghi thức khởi công. Sau đó Mục sư Thái Phước Trường hiệp cùng Mục sư Phó Hội trưởng, Mục sư Ủy viên Mục vụ và Quản nhiệm Chi Hội Vĩnh Long cầu nguyện dâng công trình xây dựng lên cho Chúa. 

Đại diện Tổng Liên Hội chúc mừng

Các Ban Đại Diện Tin Lành của các tỉnh miền Tây chúc mừng

Đại diện các Hội Thánh chúc mừng

Đại diện Chính quyền chúc mừng

Được biết khu đất xât dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo dục hiện nay vốn là cơ sở của Địa hạt trước đây được Tổng Liên Hội giao cho Chi Hội Vĩnh Long quản lý. Vì vị trí thửa đất phía mặt hậu là sông Tiền nên thường xuyên bị sạt lở. Đến năm 2012, chính quyền triển khai làm bờ kè sông Tiền để bảo vệ thành phố Vĩnh Long. Do tuyến bờ kè đi ngang qua phần đất của Hội Thánh nên Hội Thánh phải phá dỡ một phòng học lớn, hiện trạng rất ngổn ngang. Bên cạnh đó, những phòng học Kinh Thánh được xây dựng cách đây hơn 50 năm đã xuống cấp trầm trọng và rất nguy hiểm, thường xuyên bị ngập và dột mỗi khi mưa lớn.

Trước nhu cầu cần có cơ sở Cơ Đốc Giáo dục phục vụ cho sinh hoạt của Hội Thánh cũng như các công tác của Giáo Hội, ngày 19/11/2015, Ban Trị sự Tổng Liên Hội đã có cuộc họp với Quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh Vĩnh Long về việc xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo dục.

Ngày 07/6/2018, Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Long đã cấp giấy phép xây dựng số 18/GPXD cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Vĩnh Long xây dựng công trình với các hạng mục như sau:

* Khối A: Nhà Cơ Đốc Giáo dục, Văn phòng Ban Chấp sự, phòng nghỉ: Diện tích xây dựng: 414,20m ; Tổng diện tích sàn lầu 1 và 2: 828,40m; Chiều cao công trình: 15m; Số tầng: gồm 01 tầng trệt và 02 lầu.

*Khối B: Nhà bếp, thư viện sách, phòng nhóm các ban theo lứa tuổi: Diện tích xây dựng: 497,72m2; Tổng diện tích sàn lầu 1 và 2: 995,44m2; Chiều cao công trình: 15m; Số tầng: gồm 01 tầng trệt và 02 lầu.

Tổng kinh phí cho các hạng mục xây dựng khoảng 26 tỷ đồng (Bao gồm tường rào hai mặt tiền san lắp mặt bằng và hai khối Cơ Đốc Giáo Dục).

Cơ sở Cơ Đốc Giáo dục được hoàn thành không chỉ phục vụ cho các nhu cầu nhóm lại, dạy và học Lời Chúa, sinh hoạt của các ban ngành tại Chi Hội Vĩnh Long mà nơi đây còn có thể tổ chức các chương trình bồi Linh cho các Hội Thánh trong tỉnh Vĩnh Long và khu vực Miền Tây Nam Bộ. Xa hơn nữa, cơ sở này sẽ là nơi dạy Kinh Thánh cho nhân sự trong các Hội Thánh thuộc đồng bằng Sông Cửu Long mà trước năm 1975 đã có.

Xin quý tôi con Chúa hướng lòng đến công việc Chúa tại đây trong sự cầu nguyện và dâng hiến rời rộng cho nhu cầu xây dựng cơ sở nhà Chúa, hầu cho công trình sớm hoàn tất đưa vào sử dụng làm vinh hiển danh Chúa.

TTV. MS Huỳnh Ngọc Dũng

Bài trướcCon Đường Phải Đi – 22/1/2019 
Bài tiếp theoThơ: Cùng Bước Với Chúa