Càng Biết Chúa Hơn: Bài 11

826

 

Thứ hai, ngày 25 tháng 2

 

Đọc & suy gẫm:

I Sa-mu-ên 1:3

 

Danh ghép:

Đức Giê-hô-va vạn quân, Jehovah Sabaoth.

 

Dù với các thiên sứ hay các quốc gia, CHÚA trọn quyền sai khiến họ bảo vệ, giải cứu hay nâng đỡ con dân Ngài. Có thể bạn không nhận ra điều đó, song Đức Giê-hô-va vạn quân xác nhận Ngài đã chuẩn bị mọi sự để đem lại lợi ích cho bạn.

 

Áp dụng:

– Hê-bơ-rơ 1:14 tỏ cho bạn biết gì về Đức Giê-hô-va vạn quân?

– Ngài đã giúp cá nhân bạn thể nào?

 

Cầu nguyện:

Tạ ơn Chúa đã sai đoàn quân thiên sứ vây quanh bạn.          

 

Suy gẫm:

 —————————————————-——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-————————————————

———————————————————————-————————————————————————————————–

——————–———————————————————————————————————————-——————————

 

Bài hát:

Khá biết sức mình non kém vô tài, dễ khiến ta thua ngã nằm dài. Dẫu thế biết nhờ Đấng Chỉ huy mình, đối phương thua chạy hết rập rình.

Bằng ta hỏi tên Ngài chăng? – Là Giê-xu, Danh chiến thắng, Danh tướng, thiên binh anh tài, Cứu pháp duy chính tay Ngài, đắc thắng Sa-tan đến lâu dài.               

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Và Đặc Trách Điểm Nhóm Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà PHAN TÁI.