Cần Thơ: Bế Giảng và Tốt nghiệp Thánh Kinh Căn Bản năm 2023

7781

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 29/07/2023, tại nhà thờ Tin Lành Cần Thơ đã diễn ra chương trình bế giảng cho hai lớp Thánh Kinh Căn Bản (TKCB) – lớp dài hạn, khóa I năm 4 và lớp tập trung, khóa V năm 4. Trong đó, khóa dài hạn học từ ngày 13/08/2022 đến ngày 10/06/2023, học vào thứ Bảy tuần thứ hai hàng tháng tại các Chi Hội theo phiên thứ Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Cần Thơ và Phong Điền; còn khóa tập trung học từ ngày 17/07/2023 đến ngày 27/07/2023. Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng phát Chứng chỉ Tốt nghiệp cho các khóa sinh lớp dài hạn đã hoàn tất 4 năm Thánh Kinh Căn Bản.

Hiện diện trong buổi bế giảng có: Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội, Chuyên trách Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục (UBCĐGD); Mục sư Châu Tử Tôn, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ TP. Cần Thơ; Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ (BĐD), quý Giáo phẩm, Chấp sự, tín hữu từ các Hội Thánh và các khóa sinh của hai lớp TKCB dài hạn và tập trung.


Quang cảnh buổi lễ


Ban hát nữ khóa sinh lớp dài hạn, khóa I năm 4


 Ban hát nam khóa sinh lớp dài hạn, khóa I năm 4


 Ban hát các khóa sinh lớp tập trung, khóa V năm 4


MS Nguyễn Ngọc Thuận đã giảng Lời Chúa với đề tài “Những Điều Chúa Cần” trên nền tảng Kinh Thánh Lu-ca 10:38-41; Giăng 12:1-11.

Lời Chúa mời gọi mỗi tôi con Chúa, đặc biệt là các khóa sinh, nhận biết điều Chúa cần là gì để sẵn sàng dâng những điều mình có và cả đời sống mình cho Chúa.

Trong niên khóa vừa qua, cả hai lớp đều học năm thứ 4 với các môn học và thành phần giảng huấn như sau:
– Thánh Kinh Phong Tục – Mục sư Huỳnh Công Danh
– Lai thế học – Mục sư Võ Thanh Phán
– Cơ Đốc Giáo Dục – Mục sư Phạm Duy Thọ
– Tà giáo và các Giáo phái – Mục sư Châu Tử Tôn
– Hôn nhân và Gia đình Cơ Đốc – Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ

  • Kết quả học tập của lớp Dài hạn:
    – Số khóa sinh theo học chính thức: 98 khóa sinh, dự thính: 11 khóa sinh
    – Số khóa sinh được cấp chứng nhận năm 4: 98 khóa sinh
    – Số khóa sinh được xếp hạng Giỏi: 50 khóa sinh, đạt tỉ lệ 51,02%
    – Số khóa sinh được xếp hạng Khá: 43 khóa sinh, đạt tỉ lệ 43,88%
    – Số khóa sinh được xếp hạng Trung bình: 5 khóa sinh, đạt tỉ lệ 5,10%
    – Số khóa sinh tốt nghiệp TKCB (hoàn thành 4 năm học): 61 khóa sinh.
  • Kết quả học tập của lớp Tập trung:
    – Số khóa sinh theo học chính thức: 68 khóa sinh, dự thính: 2 khóa sinh
    – Số khóa sinh được cấp chứng nhận năm 4: 61 khóa sinh
    – Số khóa sinh được xếp hạng Giỏi: 47 khóa sinh, đạt tỉ lệ 69,12%
    – Số khóa sinh được xếp hạng Khá: 12 khóa sinh, đạt tỉ lệ 17,65%
    – Số khóa sinh được xếp hạng Trung bình: 2 khóa sinh, đạt tỉ lệ 2,94%
    – Số khóa sinh được bảo lưu kết quả: 7 khóa sinh, đạt tỉ lệ 10,29%.


Trao quà khích lệ cho các khóa sinh đạt thứ hạng cao của lớp dài hạn, khóa I năm 4


Trao quà khích lệ các khóa sinh cao tuổi tốt nghiệp của lớp dài hạn, khóa I năm 4


Trao quà khích lệ cho các khóa sinh đạt thứ hạng cao của lớp tập trung, khóa V năm 4


 Lớp dài hạn nhận chứng nhận hoàn thành năm 4


Lớp tập trung nhận chứng nhận hoàn thành năm 4


 Trao quà khích lệ các khóa sinh tốt nghiệp đạt thứ hạng cao của lớp dài hạn, khóa I năm 4


 Trao chứng nhận tốt nghiệp TKCB cho các khóa sinh lớp dài hạn hoàn thành 4 năm học


Khóa sinh thủ khoa lớp tập trung, Mai Thủy Tiên (HT Bình Thủy), đại diện các khóa sinh phát biểu cảm tưởng

 
Sau lời kêu gọi của MS Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng BĐD, có một số khóa sinh đã bằng lòng dâng đời sống mình cho Chúa. MS Châu Tử Tôn, Ủy viên TLH, đã cầu nguyện đặc biệt cho các khóa sinh được Chúa  sử dụng theo ý muốn Ngài.

TTV. Tường Quang
Hình ảnh: Xuân Vinh

Bài trướcSóc Trăng: Thánh Kinh Căn Bản Khóa IV – Năm 2
Bài tiếp theoĐăk Nông: Bồi Linh Thông Công Thanh Niên