Cần Thơ: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khóa V Năm 2

1012

HTTLVN.ORG – Chương trình Thánh Kinh Căn Bản (TKCB) khóa V, năm 2 thành phố Cần Thơ diễn ra từ ngày 15 – 27/07/2019 đã được bế giảng vào sáng ngày 27/07/2019 tại nhà thờ Tin Lành Cần Thơ. Có 70 khóa sinh chính thức, cùng với 15 khóa sinh dự thính đến từ các Hội Thánh trong khu vực thành phố Cần Thơ tham dự.

Ban giảng huấn và các môn học gồm có:

MS Châu Tử Tôn – Thư ký HĐGP: Phương Pháp Học Kinh Thánh
MS Lê Hoàng Long – UV TLH: Lẽ Mầu Nhiệm Sự Cứu Rỗi 2
MS Nguyễn Ngọc Nhỏ – Trưởng BĐD: Lược Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
MS Phạm Duy Thọ – UV BĐD: Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
MS Huỳnh Công Danh – Quản nhiệm HT Bình Thủy: Nếp Sống Cơ Đốc Nhân

Quang cảnh lớp học

MS Lê Duy Linh – Quản nhiệm HT Giai Xuân hướng dẫn chương trình Lễ Bế giảng; MS Phạm Duy Thọ giới thiệu và chào mừng tôi con Chúa hiện diện; MS Lê Hoàng Long cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa tể trị.

Ban hát khóa sinh nữ tôn vinh Chúa

Ban hát khóa sinh nam tôn vinh Chúa

MS Nguyễn Ngọc Nhỏ giảng Lời Chúa đề tài Học Và Hành Lời Chúa, Kinh Thánh nền tảng Gia-cơ 1:22-17, câu gốc: Gia-cơ 1:22.                 

Sau khi Ban Tổ chức tổng kết phát chứng chỉ tốt nghiệp cho 28 khóa sinh hoàn thành 20 môn học TKCB (4 năm) và phát chứng nhận cho 68 khóa sinh khóa V năm thứ II, MS Phạm Duy Thọ với lời kêu gọi dâng mình, tạ ơn Chúa đã có 35 khóa sinh tiến lên đáp ứng lời kêu gọi dâng mình hầu việc Chúa sau khóa học. MS Lê Hoàng Long cầu nguyện đặc biệt cho các khóa sinh hứa nguyện cùng Chúa trước sự chứng kiến của Hội Thánh.

Ban Tổ chức phát 28 Chứng chỉ tốt nghiệp TKCB

Ban Tổ chức phát thưởng cho 6 khóa sinh đạt thứ hạng giỏi

MS Lê Hoàng Long cầu nguyện cho 35 khóa sinh đáp ứng lời kêu gọi

MS Nguyễn Ngọc Nhỏ cầu nguyện cho khóa sinh và tuyên bố bế giảng

Chương trình Lễ Bế giảng TKCB năm 2019 khu vực thành phố Cần Thơ được kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Trí sư Trần Thành Lợi.

TTV. Thạch Huỳnh

Bài trướcBến Tre: Thánh Kinh Căn Bản 2019
Bài tiếp theoThánh Kinh Căn Bản Tỉnh Khánh Hòa 2019: 99% Học Viên Là Thanh Thiếu Niên