Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Khánh Hòa 2019: 99% Học Viên Là Thanh Thiếu Niên

1577

HTTLVN.ORG – Sau 10 ngày học, chương trình Thánh Kinh Căn Bản tỉnh Khánh Hòa khóa V, năm 1 đã bế giảng vào sáng ngày 26/7/219 tại nhà thờ Tin Lành Nha Trang.

Trải qua 10 ngày, các học viên được học Lời Chúa qua các môn học:
“Lịch Sử Hội Thánh”, “Đạo Đức Cơ Đốc” do Mục sư Phạm Sính phụ trách,
“Chia sẻ niềm tin” do Mục sư Võ Văn Tự Cường phụ trách,
“Tổng Quan Kinh Thánh” do Mục sư Nguyễn Thiện Dũng phụ trách,
“Lẽ đạo sự Cứu Rỗi I” do Mục sư Huỳnh Hữu Nghĩa phụ trách.

Kết quả đạt được: Loại Giỏi 50%, Khá 30%, Trung bình 20%. Năm nay các học viên đa số ở độ tuổi thanh thiếu niên chiếm 99%.

Tham dự chương trình có Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Khánh Hòa; Ban Đại diện, quý tôi con Chúa cùng với 214 khóa sinh. 

Các học viên thứ tự năm học khác nhau lần lượt ngợi khen Chúa với tấm lòng khao khát được Chúa chạm vào lòng lừng người, hướng dẫn và sử dụng cho công việc Nhà Ngài.

Mục sư Văn Tự Cường, Trưởng Ban Đại diện tỉnh dùng nương trên Lời Chúa trong Xuất Ê-díp-tô ký 21:5-6 nhắc nhở các khóa sinh cùng Hội Thánh phải nhớ rằng mình vốn là nô lệ cho tội lỗi, đã được cứu chuộc bởi ân điển của Chúa. Vì vậy, đừng để cho thú vui trần gian lôi kéo dẫn đến thất bại nhưng phải biết ơn Chúa và trọn đời ở trong Chúa để sống đẹp lòng Chúa và được Chúa sử dụng cho công việc nhà Ngài

Sau lời mời gọi của Mục sư Võ Văn Tự Cường, có 48 học viên đứng lên hứa nguyện để Chúa sử dụng cuộc đời mình phục vụ Ngài. Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Tổng Liên Hội cầu nguyện đặc biệt cho các học viên

Em Trương Thị Ngọc Trâm thay cho các khóa sinh phát biểu cảm tưởng sau khóa học

Ban Tổ Chức trao phần thưởng cho 10 học viên xuất sắc nhất

Ban Tổ Chức phát chứng chỉ cho các học viên theo từng Hội Thánh

Cúp bóng đá giao lưu của các học viên Thánh Kinh Căn Bản

CTV. MSNC Nguyễn Trần Duy Phúc Ân

Bài trướcCần Thơ: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khóa V Năm 2
Bài tiếp theoCông Tác Y Tế – Xã Hội Tỉnh An Giang 6 Tháng Đầu Năm 2019