Bồi Linh – Thông Công Trung Tráng Niên Tỉnh An Giang

1341

HTTLVN.ORG – Nhằm mục đích tạo mối thông công trong Chúa giữa Ban Trung niên các Hội Thánh trong tỉnh An Giang và cũng nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Trung niên Hội Thánh Tân Châu, chiều ngày 24/3/2019, tại nhà thờ Tin Lành Tân Châu, Ban Trung niên Hội Thánh Tân Châu đã mời Ban Trung niên của 8 Hội Thánh gồm 6 Hội Thánh trong tỉnh và 2 Hội Thánh ngoài tỉnh về dự chương trình thông công, bồi linh.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN đến dự và là diễn giả của chương trình. Cùng dự còn có Ban Đại diện Tin Lành tỉnh An Giang, các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Nữ Truyền đạo cùng khoản 200 thành viên của các Ban Trung niên.

MS Lê Tấn Cam, Trưởng BĐD Tin Lành An Giang cầu nguyện

Ban Trung niên Hội Thánh Tân Châu

Ban Trung niên các Hội Thánh Long Xuyên, Núi Sập, Cần Thơ, Tân Châu, Bình Đức, Châu Đốc, Mỹ Luông và Hồng Ngự lần lượt tôn vinh Chúa qua các bài Thánh ca. Mục sư Nguyễn Hữu Bình nương nơi Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 1:4-5 giảng luận với đề tài “Dư dật trong ân điển của Đức Chúa Trời”. Mục sư nhấn mạnh một đời sống thuộc Chúa là một đời sống thỏa vui vì được dư dật trong ân điển Ngài, được Đức Chúa Trời cung cấp mọi nhu cầu của sự cứu rỗi và các ân tứ, được Ngài giữ gìn cho vững bền đến cuối cùng, và được ban cho mối thông công trong Chúa.

Diễn giả, Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN 

Các Ban Trung niên cũng có thì giờ sinh hoạt, đố Kinh Thánh trong sự sôi nổi và vui vẻ

Chương trình diễn ra hơn 2 tiếng nhưng cũng quá ngắn cho những phước hạnh và sự thỏa lòng mà Chúa đã dành cho các Ban Trung niên có mặt. Lời Chúa được rao ra bởi đầy tớ Chúa, những bài Thánh ca được các Ban Trung niên tôn vinh Chúa cách hết lòng, sinh động và ngọt ngào. Những phần quà được trao cho nhau lưu luyến thân mật. Mọi người ước ao sẽ có cơ hội gặp nhau để cùng nhau cầu nguyện và sẻ chia ơn phước Chúa ban cho Ban Trung niên Hội Thánh mình.

TTV. MS Lê Tấn Cam
Hình ảnh: Linh Năng

Bài trước200 người tin Chúa trong đêm truyền giảng nhân kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Sài Gòn
Bài tiếp theoĐăk Lăk: Tổng Kết Công Tác Chăm Sóc Chứng Đạo Năm 2018