Bồi Linh – Thông Công 13 Ban Trung Tráng Niên Tỉnh Kiên Giang Tại Minh Lương

1256

HTTLVN.ORG – Chiều 19/7/2020, Hội Thánh Tin Lành Minh Lương, tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình Bồi linh – Thông công cho 13 Ban Trung Tráng niên trong tỉnh Kiên Giang.

Tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN làm diễn giả; Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng BĐD tỉnh Kiên Giang, quý ông bà Mục sư – Mục sư Nhiệm chức Quản nhiệm, và phụ tá cùng với 13 Ban Trung Tráng niên trong tỉnh, tổng cộng hơn 300 người tham dự.

Chương trình bắt đầu với lời chào mừng và giới thiệu từ Mục sư Nguyễn Hữu Dũng, Quản nhiệm Hội Thánh Minh Lương và lời cầu nguyện khai lễ của Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng BĐD.

 Phần tôn vinh Chúa được chia thành 4 Ban hát như sau:

Ban hát 1: Hội Thánh Tân Hiệp – Giục Tượng và Mong Thọ

Ban hát 2: Hội Thánh An Hòa – Hòn Đất – Thạnh Đông

Ban hát 3: Hội Thánh Rạch Giá – Cù Là – Thạnh Lộc – Đá Nổi – Giồng Riềng

Ban hát 4: Hội Thánh Minh Lương

Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng luận với chủ đề “Người Khôn Ngoan Giữa Giông Bão” nương trên phần Kinh Thánh Mác 6:45-52 và Phi-líp 2:15. Lời Chúa khích lệ con dân Ngài phải tránh xa những cám dỗ về danh, lợi, quyền của đời này. Thay vào đó, phải giữ mối tương giao với Chúa, đến với Ngài cách chân thành, nhận biết Chúa và nhạy bén với sự dạy dỗ của Chúa.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa

Ban Trung Tráng niên được tham gia phần đố Kinh Thánh hết sức sôi nổi của bà Mục sư Nguyễn Hữu Dũng, và những phần quà lưu niệm của Ban Trung Tráng niên Hội Thánh Minh Lương trao tặng cho các Ban tham dự.

Trao quà lưu niệm cho các Ban Trung Tráng niên

Trao quà cho Diễn giả

Chương trình Bồi linh kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Lê Thanh Bạch, Quản nhiệm Hội Thánh Hòn Đất.

TTV. MS Nguyễn Bình Tín

Bài trướcY Tế Xã Hội Quảng Nam: San Sẻ Yêu Thương Với Đồng Bào Đại Hòa, Đại Lộc
Bài tiếp theoSóc Trăng: Chi Hội An Lạc Tây Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Mỹ Thạnh