Bồi Linh, Họp Mặt Nhân Sự Truyền Giáo Tỉnh Kiên Giang

3308

HTTLVN.ORG- Vào lúc 9 giờ sáng, ngày 17/4/2018, tại nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp, Ủy Ban Truyền giáo kết hợp với BĐD Tin Lành tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình Bồi linh – Họp mặt các nhân sự truyền giáo trong tỉnh. Đến tham dự chương trình gồm có:

  • Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó tổng Thủ quỹ – Trưởng Ban Truyền giáo TLH.
  • Mục sư Đỗ Việt Hùng, UV-TLH và các thành viên trong Ủy ban.
  • Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang.
  • Quý Mục sư – Truyền đạo là quản nhiệm và phụ tá các Hội Thánh.
  • Hơn 50 nhân sự có mặt tham dự chương trình.

Chương trình được bắt đầu với sự hướng dẫn của MSNC Trần Văn Võ, quản nhiệm Hội Thánh Kiên Lương. Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, đã dùng Lời Chúa trong Ê-xê-chi-ên 3:1-11 khích lệ quý Tôi tớ Chúa và các nhân sự truyền giáo qua chủ đề: MẠNG LỊNH CỦA CHÚA CHO TÔI, Sứ điệp đem đến sự tươi mới và một tinh thần mạnh mẽ với quyết tâm “giảng đạo bất luận gặp thời hay không gặp thời”. Hội Thánh bước vào thì giờ cầu nguyện với tinh thần đáp ứng tiếng gọi của Giê-hô-va Đức-Chúa-Trời trên đời sống mình. Sau thì giờ kêu gọi của Mục sư Nguyễn Bình Tín, đã có 35 anh chị em quyết định dâng mình dấn thân mở mang và phát triển Hội Thánh mới. Mục sư Đỗ Việt Hùng đã cầu nguyện cho các anh chị em và dâng cuộc đời họ trong bàn tay dẫn dắt của Chúa.

Sau đó, Mục sư Đỗ Việt Hùng, Phó ban truyền giáo-TLH đã trình bày 10 định hướng để mở mang và phát triển Hội Thánh trên cả nước. Mục sư Nguyễn Bình Tín trình bày định hướng mở mang Hội Thánh mới đến năm 2020 tỉnh Kiên Giang và quyết tâm thực hiện cho công việc nhà Ngài.

Chương trình bước vào phần tất lễ qua lời tri ân của MSNC Phan Đức Thùy, Mục sư Nguyễn Hữu Dũng, UV-BĐD cầu nguyện tạ ơn Chúa, Hội Thánh cùng cầu nguyện chung và hát Thánh ca 23, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc chúc phước cho công việc nhà Chúa tại Kiên Giang.

Sau khi dùng cơm trưa, quý Mục sư trong UBTG cùng với BĐD đã đến thăm Thị xã Hà tiên, cách xa Thành phố Rạch Giá 100 km, một nơi giáp biên giới Campuchia, nơi đây chưa có một nhà thờ Tin Lành nào, lòng ước ao của các Tôi con Chúa luôn cầu xin Ngài thương xót đồng bào tại Hà Tiên và cứu linh hồn của họ. Cảm tạ Chúa đã cảm động các con cái của Ngài dâng hiến được 410 triệu để mua một miếng đất với giá 610 triệu để xây dựng cơ sở nhà Chúa trong tương lai. Hiện cần thêm 200 triệu để hoàn thành công việc nầy. Kính mong quý tôi con Chúa xa gần cầu nguyện để nhà Chúa mở mang và phát triển trên mảnh đất Hà Tiên.

CTV. Mục sư Nguyễn Bình Tín

Những hình ảnh được ghi nhận:

MSNC Trần Văn Võ, hướng dẫn chương trình.

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, giảng bồi linh.

 Mục sư Đỗ Việt Hùng, UV-TLH trình bày định hướng.

Cầu nguyện dâng mình.

MSNC Phan Đức Thùy, tri ân

Mục sư Nguyễn Hữu Dũng, cầu nguyện tất lễ.

Hình lưu niệm

Cầu nguyện cho Hà Tiên.

Quang cảnh buổi họp mặt.

Bài trướcHướng Đến Giá Trị Đời Đời –  22/4/2018
Bài tiếp theoVật Liệu Xây Trên Nền Đức Tin –  23/4/2018