Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tỉnh Quảng Nam

2607

HTTLVN.ORG – Nhằm đáp ứng nhu cầu trong công tác phục vụ Chúa, cần trang bị Lời Chúa và bồi dưỡng kỹ năng cho các giáo viên Trường Chúa Nhật tại các Chi Hội trong tỉnh, Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam kết hợp với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo dục Tổng Liên Hội tổ chức chương trình bồi dưỡng cho giáo viên Trường Chúa Nhật, từ ngày 30-31/5/2018 tại nhà thờ Trường Xuân. Khóa học có khoảng 200 người tham dự.

Mục sư Ông Văn Tín – Uỷ viên BĐD hướng dẫn giờ khai mạc. Sau khi Mục sư Phan Ân cầu nguyện xin Chúa xuống phước trên thì giờ khai mạc và dẫn dắt suốt khóa học, Mục sư Võ Đình Đán – Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Quảng Nam, nương trên phân đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:11-13 kích lệ các giáo viên Trường Chúa Nhật trong thánh chức Chúa giao, làm người giảng dạy Lời Chúa, được Chúa kêu gọi, nên cần phải được trang bị Lời Chúa và các kỹ năng để dạy dỗ Lời Chúa cho các lớp Trường Chúa Nhật nhằm đem đến kết quả cho nhà Chúa.

Mục sư Trần Đình – Trưởng Ban Đại Diện có lời chào mừng Mục sư diễn giả, các giáo viên về dự chương trình và hiệp lòng với Hội Thánh cầu nguyện để Chúa ban ơn và tể trị trên khóa học.

Mục sư Phạm Sính – Ủy Viên TLH, đã dành nhiều thì giờ để huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng cho giáo viên nắm vững phương pháp dạy bài, đời sống làm gương cho các học viên trong lớp, giải thích áp dụng lời Chúa. Bên cạnh đó có sự thảo luận góp ý để xây dựng công tác Trường Chúa Nhật trong mỗi Hội Thánh và khích lệ mọi tín hữu tham gia trong việc học Trường Chúa Nhật.

Tạ ơn Chúa, mặc dầu thời tiết nóng bức, nhưng Chúa đã ban ơn thêm sức và dẫn dắt trên suốt khóa học. Chương trình kết thúc sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của MS Võ Đình Đán.

TTV. MS Trần Văn Khôi

Hình ảnh ghi nhận được:

MS Ông Văn Tín hướng dẫn giờ khai mạc MS Phan Ân cầu nguyện khai lễ

Quang cảnh chương trình

MS Võ Đình Đán giảng Lời Chúa

MS Trần Đình chào mừng và cầu nguyện cho khóa học

MS Phạm Sính hướng dẫn bài học

Tặng quà lưu niệm

Bài trướcHuấn Luyện Truyền Giáo Tỉnh Hậu Giang Lần I/2018
Bài tiếp theoViện Thánh Kinh Thần Học Tiếp Nhận Quyết Định Của Chính Phủ Về Việc Đào Tạo Hệ Cao Học Thần Học