Bình Dương: Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 10 năm Thành Lập Hội Thánh Phước Hòa

245

 

HTTLVN.ORG – Vào lúc 14g, ngày 27/10/2024, tại ấp 1B, xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo đã diễn ra lễ Cảm tạ Chúa và Kỷ niệm 10 năm Thành lập Hội Thánh Phước Hoà.


Nhà nguyện Tin Lành Phước Hoà


Quang cảnh chương trình bên trong nhà nguyện


Quang cảnh chương trình bên ngoài nhà nguyện


MSNC Bùi Thế Trung, Đặc trách ĐN, hướng dẫn chương trình


MS Nguyễn Văn To cầu nguyện khai lễ

Hiện diện có Mục sư Phan Văn Cử, Phó Tổng Thư ký, HTTLVN; Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Uỷ viên TLH, Mục vụ tỉnh Bình Dương; Mục sư Nguyễn Văn To, Trưởng ban Đại diện; Mục sư Huỳnh Thành Tín, Uỷ viên BĐD, và hơn 200 tôi con Chúa về tham dự. Đại diện chính quyền xã Phước Hoà, ấp 1B đến dự và chúc mừng.


Ban hát lễ HT Phước Hòa tôn vinh Chúa Thánh ca 678 “Lời Tạ Ơn Chúa”


Ban hát Thanh Thiếu niên tôn vinh Chúa Thánh ca 415 “Ơn Jêsus Cao Sâu Lắm Thay”

MS Phan Văn Cử giảng Lời Chúa với đề tài “Chúa Là Đấng Chăn Giữ”, nương trên Kinh Thánh Thi Thiên 23:1-6. Lời Chúa nhắc nhở quý tôi con Chúa, Ngài là Đấng chăn giữ không nhắm mắt không buồn ngủ; phước hạnh khi được Chúa chăn giữ là không thiếu thốn gì, được an toàn khi đi trong trũng bóng chết; cách nhận sự chăn giữ của Chúa, chúng ta phải cầu hỏi Chúa và ở trong nhà Chúa.


MS Phan Văn Cử giảng lời Chúa


Ban hát Thanh Thiếu niên người H’ Mông đang nhóm tại HT Phước Hòa tôn vinh Chúa Thánh ca H’Mông 360 “Kuv Niaj Hnub Pheej Xav Txog Koj Kev Hlub Yexus” (Tôi Luôn Nghĩ Về Tình Yêu Của Chúa Jêsus)

Trong chương trình, Hội Thánh cũng được xem video clip Lược sử Hội Thánh để thấy được Đức Chúa Trời ở cùng trên Hội Thánh Ngài trong suốt 10 năm qua. Bởi tấm lòng quan tâm lo mở mang công việc Chúa, cố Mục sư Trần Văn Hiền, nguyên Quản nhiệm Hội Thánh Bình Dương, và quí con cái Chúa tại Hội Thánh Bình Dương lo mở Hội Thánh mới tại vùng đất huyện Phú Giáo, vì có một số gia đình con cái Chúa tại nơi đây hằng tuần về nhà thờ Bình Dương, khoảng gần 40km để thờ phượng Chúa. Chúa ban ơn cho Hội Thánh được thành lập làm nơi để truyền rao danh của Chúa, để nhiều người nhận được sự cứu rỗi qua Hội Thánh mà chính Đức Chúa Trời thành lập tại nơi đây.


TLH chúc mừng


Ban Đại diện Tin Lành tỉnh chúc mừng


Chính quyền xã Phước Hoà chúc mừng

Ban Chấp sự Hội Thánh có lời tri ân, quà tặng đến lãnh đạo Giáo hội, và các tiền nhân đã đóng góp công sức cho Hội Thánh qua các thời kỳ.

Buổi lễ kết thúc lúc 16g30 trong niềm vui cảm tạ sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Thế Hiển.

TTV. MS Nguyễn A Bên

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH PHƯỚC HÒA

 1. Giai Đoạn Mở Đất Mới

Hội Thánh Tin Lành Phước Hòa, tọa lạc tại ấp 1B, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Cố Mục sư Trần Văn Hiền, cùng Ban Chấp sự Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Bình Dương, đã có khải tượng và cầu nguyện để mở đất mới, gây dựng nhóm tín hữu đầu tiên tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ban đầu, với công tác thăm viếng, chăm sóc nhóm tín hữu nhỏ cư trú, mưu sinh ở khu vực này. Trong giai đoạn này, một ngôi nhà nguyện đã được dựng lên tại vị trí trung tâm của huyện Phú Giáo, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, Điểm Nhóm đã được dời đến vị trí mới như hiện nay.

2. Giai Đoạn Hình Thành và Phát Triển

a. Giai Đoạn Hình Thành

UBND xã Phước Hòa đã công nhận Điểm Nhóm Tin Lành vào ngày 18/09/2014. Đến ngày 10/10/2014, Điểm Nhóm Tin Lành Phước Hòa chính thức ra mắt tại ấp 1B, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
Ban Điều hành Lâm thời đầu tiên của Điểm Nhóm gồm ba thành viên, là những Chấp sự của Hội Thánh Bình Dương, được cử vào để hỗ trợ và phát triển Điểm Nhóm gồm có: Ông Dương Phú Phu (Thư ký), Bà Nguyễn Thị Yến Thủy (Thủ quỹ) và Ông Nguyễn Tấn Lộc (Ủy viên). Từ tháng 11/2014 đến 1/2015, thầy Nguyễn Khánh Luân, là sinh viên về thực tập tại Chi Hội Bình Dương, đã được Mục sư Quản nhiệm Chi Hội Bình Dương cử về thực tập và lo gây dựng công việc nhà Chúa tại Điểm Nhóm Phước Hòa

b. Giai Đoạn Phát Triển

Ngày 20/08/2016, Tổng Liên Hội đã bổ nhiệm Mục sư Nhiệm chức Nguyễn A Bên về đặc trách Điểm Nhóm. Hội Thánh sinh hoạt hằng tuần với khoảng 17 người. Cơ sở nhà Chúa chỉ có một phòng nhóm rộng 7m x 12m. Đến tháng 10 năm 2018, cơ sở nhà Chúa được nới rộng, xây hồ Báp-têm và Cơ Đốc Giáo dục để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và thờ phượng của các tín hữu. Một tư thất cũng được xây dựng phía sau nhà thờ để gia đình đầy tớ Chúa ở và chuyên tâm lo cho bầy chiên. Nhiều chương trình truyền giảng được tổ chức để đem Tin Lành đến cho đồng bào địa phương.
Giữa năm 2018, các ban ngành của Hội Thánh được thành lập: Ban Thiếu Ấu Nhi, Ban Phụ Nữ, và Ban Thanh Tráng. Ngày 11/7/2018, Điểm Nhóm Tin Lành Phước Hòa được Tổng Liên Hội công nhận là Chi Hội Nội Bộ (Căn cứ biên bản số 6/2028/BB-TT ngày 13/6/2018 của Thường trực Tổng Liên Hội) với số lượng tín hữu là 50 người. Tháng 10/2018, Ban Chấp sự đầu tiên của Hội Thánh gồm bốn thành viên: Ông Dương Phú Phu (Thư ký), Bà Nguyễn Thị Yến Thủy (Thủ quỹ), Bà Hồ Thị Thiêu và Ông Phan Văn Đức (Ủy viên).
Đầu năm 2019, vì số lượng tín hữu từ Tây Nguyên xuống các khu công nghiệp tại huyện Phú Giáo mưu sinh tăng lên gần 300 người, Hội Thánh đã lắp thêm mái che phía trước nhà thờ và trang bị máy chiếu trực tiếp ra ngoài cho tín hữu. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19, số lượng tín hữu giảm đáng kể khi nhiều người phải trở về quê nhà.
Ngày 10/09/2023, Mục sư Nguyễn A Bên được thuyên chuyển đến nhiệm sở mới. Chúa nhật 26/11/2023, Tổng Liên Hội bổ nhiệm Mục sư Nhiệm chức Bùi Thế Trung về Quản nhiệm Chi Hội (nội bộ) Phước Hòa. Hội Thánh hiện sinh hoạt hằng tuần với số lượng dao động từ 70-90 tín hữu. Trong dịp Giáng sinh 24/12/2023, có một tội nhân ăn năn tin nhận Chúa và một gia đình (2 vợ chồng) tín hữu người địa phương thêm vào Hội Thánh đầu năm 2024.
Chúa nhật cuối tháng 3/2024, Ban Thanh Thiếu Niên Hội Thánh Phước Hòa được thành lập và sinh hoạt ổn định, vui vẻ đến hiện tại.

3. Hướng Đến Tương Lai

Xin Chúa ban thêm ơn sức mới trên gia đình Mục sư Nhiệm chức Bùi Thế Trung để tiếp tục công việc Chúa giao tại Hội Thánh Phước Hòa một cách đầy kết quả. Hội Thánh cần thêm lời cầu thay và sự dâng hiến rộng rãi cho nền tài chính. Hướng đến tương lai, gia đình đầy tớ Chúa và Hội Thánh ao ước được phát triển không chỉ về số lượng và mà cả tâm linh của các tín hữu cũng cần được tăng trưởng. Không chỉ vậy, cơ sở vật chất nhà Chúa vẫn còn nhiều hạn chế để đáp ứng đủ nhu cầu cho số lượng tín hữu đang sinh hoạt tại đây, rất cần tình yêu thương, sự cầu thay, dâng hiến của quý tôi con Chúa xa gần.
Cầu nguyện Chúa cho Hội Thánh đủ điều kiện để chính quyền sớm công nhận Chi Hội, và Hội Thánh Phước Hòa trở thành một Chi Hội chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

(Trích từ Lược sử do Hội Thánh cung cấp)

Bài trướcBến Tre: Lễ Cảm Tạ Chúa 95 Năm Thành Lập Hội Thánh Lộc Thuận