Bến Tre: Lễ Cảm Tạ Chúa 95 Năm Thành Lập Hội Thánh Lộc Thuận

381

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9g thứ Tư ngày 23/10/2024, tôi con Chúa là thuộc viên Hội Thánh Lộc Thuận, cùng với các vị khách mời đã tề tựu nhau trong ngôi nhà thờ khang trang rộng rãi tọa lạc tại ấp Lộc Thành, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre để hòa lòng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì đã khai sanh, lãnh đạo, và kiện toàn Hội Thánh mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình, trong chương trình lễ Cảm tạ Chúa 95 năm thành lập Hội Thánh Lộc Thuận.

Hiện diện có: MS Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư ký HTTLVN, Diễn giả chương trình; MS Lê Hoàng Long, UV TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Bến Tre; MS Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm, và các tôi con Chúa. Số lượng khoảng 450 người.


Quang cảnh chương trình trong nhà thờ


Quang cảnh ở phòng nhóm phụ

MS Phạm Thanh Quang Vinh – Quản nhiệm HT Lộc Thuận, chào mừng và giới thiệu


MS Lê Hoàng Long cầu nguyện khai lễ

Hát xướng cho Đức Giê-hô-va là chủ đề của sứ điệp cảm tạ 95 năm thành lập Hội Thánh mà tôi tớ Chúa là Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã công bố cho Hội Thánh Lộc Thuận và toàn thể hội chúng tham dự. Sứ điệp giục giã lòng Hội Thánh đồng thanh với Ê-than – trước giả Thi Thiên 89, kêu gọi cộng đồng của mình cảm tạ Chúa với 3 lý do: Cảm tạ vì sự nhân từ của Đức Giê-hô-va, Cảm tạ vì sự thành tín của Đức Giê-hô-va, và Cảm tạ vì Giao ước vững bền của Đức Giê-hô-va.


MS Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa


Ban hát HT Lộc Thuận tôn vinh Chúa


HT Lộc Thuận tri ân các ân nhân


HT Lộc Thuận tri ân các tiền nhân

Chương trình được khép lại lúc 12g cùng ngày trong bầu không khi vui tươi, tràn ngập sự biết ơn Chúa của người tham dự. Xin tôi con Chúa khắp nơi tiếp tục nhớ đến Hội Thánh Lộc Thuận và cầu nguyện cho Hội Thánh được giữ gìn di sản đức tin và tiếp tục làm lợi ra để mở mang phát triển thêm lên, nhiều đồng bào sớm biết và tin nhận Chúa.

TTV. MS Phước Thạnh

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH LỘC THUẬN (1929-2024)

  1. GIAI ĐOẠN PHÔI THAI:

Vào những năm 1925-1929, ông Bảy, Mai Văn Thử, có người con bệnh, ông chèo ghe đi Mỹ Tho để rước thầy pháp về chữa trị. Khi đến Mỹ Tho ông nghe Giáo sĩ George Carl Ferry giảng về Tin Lành quyền năng Cứu rỗi của Đức Chúa Trời nên ông đã quyết định tin Chúa và mời Giáo sĩ George Carl Ferry về nhà mình để cầu nguyện cho người con gái bị bệnh. Cảm tạ Chúa vì con của ông được chữa lành, từ đó có nhiều phép lạ chữa bệnh, đuổi quỷ xảy ra, có nhiều người chứng kiến và tin vào Tin Lành quyền năng của Đức Chúa Trời. Trong những hạt giống Tin Lành đầu tiên tại Lộc Thuận – Định Tường có các gia đình: Ông Mai Văn Thử, Hà Văn Quốc, Bà Trần Thị Dậu, Bà Bảy Lầu, Ông Năm Đô, Bà Sáu Cho…  Mỗi tuần các con cái Chúa phải chèo ghe đi từ ngày thứ Bảy đến Mỹ Tho để thờ phượng Chúa vào sáng Chúa nhật, sau đó chèo ghe về Lộc Thuận.

Tháng 5/1926, Truyền đạo Lê Văn Thái đến Quản nhiệm Hội Thánh Mỹ Tho, thì vùng Lộc Thuận – Định Tường đã có nhiều người tin nhận Chúa.

2. GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP:

Năm 1926, Hội Thánh thuê một mảnh đất để nhóm thờ phượng Chúa.
1929, Truyền đạo Nguyễn Thành Thiệt được Tổng Liên Hội bổ đến để chủ tọa Hội Thánh, đây là vị chủ tọa đầu tiên của Hội Thánh.
1930-1932, Mục sư Châu Văn Cương chủ toạ.
1932-1934, Mục sư Phan Văn Phùng chủ toạ.
1934-1936, Mục sư Nguyễn Đằng chủ toạ. Năm 1936, gia đình ông bà Mai Văn Thử mua lại mảnh đất thuê và dâng một phần đất cho Hội Thánh để xây dựng nhà thờ đầu tiên bằng cây dầu, lợp ngói.
1936-1938, Mục sư Nguyễn Văn Long chủ toạ.
1938-1940, Mục sư Lê Văn Phải chủ toạ.
1940-1942, Mục sư Lâm Văn Chí chủ toạ.
1942-1944, Truyền đạo Phạm Văn Kháng chủ toạ.
1944-1948, Truyền đạo Huỳnh Văn Thiện chủ toạ.
1948-1949, Mục sư Đặng Văn Lục chủ toạ.
1949-1950, Mục sư Đặng Văn Diệp chủ toạ.

3. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN:

1950-1954, Mục sư Nguyễn Văn Tầm chủ toạ.
1954-1961, Truyền đạo Phạm Văn Nghi được mời đến chủ tọa Hội Thánh. Ngoài chức vụ hầu việc Chúa, thì ông còn bốc thuốc chữa bệnh cho những người đau yếu trong và ngoài Hội Thánh, nhờ đó mà có nhiều người biết đến Tin Lành cứu rỗi của Chúa.
1961-1964, Truyền đạo Trương Phát Đạt chủ toạ. Hội Thánh xây xong một ngôi nhà thờ bằng vật liệu kiên cố. Lễ Cung hiến được cử hành ngày 08/05/1963, có sự hiện diện của quý vị Mục sư Phan Văn Tranh – Chủ nhiệm Nam hạt, Mục sư Phạm Văn Thông, quý vị tôi tớ Chúa trong Ban Tuần hoàn Thiết đảo cùng các con cái Chúa ở các Hội Thánh phụ cận.
1964-1970, Mục sư Lê Văn Tôi chủ toạ.
1970-1973, Truyền đạo Đoàn Hô Rết chủ toạ. Đây là thời kỳ khó khăn của Hội Thánh bên trong cũng như bên ngoài.

4. GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN:

1973-1974, Truyền đạo Trần Thanh Liêm chủ toạ.
1974-1976, Truyền đạo Huỳnh Tấn Sĩ chủ toạ.
1976-1983, Truyền đạo Nguyễn Hữu Thiện chủ toạ.
1983-1989, Hội Thánh khuyết chủ toạ. Chúa dùng Mục sư Tăng Văn Hi và Truyền đạo Võ Đức Trí tạm lo linh vụ cho Hội Thánh.
1989-2003, Truyền đạo Lê Văn Tường quản nhiệm.

5. GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN:

2003-2010, Truyền đạo Nguyễn Thanh Tùng quản nhiệm.
Từ tháng 04/2010-10/2011, Mục sư Nguyễn Thanh Tùng đến quản nhiệm Hội Thánh Bình Đại, kiêm Hội Thánh Lộc Thuận.
2016, Mục sư nhiệm chức Nguyễn Long Huấn quản nhiệm. Hội Thánh có kế hoạch xây dựng lại nhà thờ vì đã xuống cấp rất nhiều sau hơn 50 năm sử dụng.
Cuối tháng 09/2016, Mục sư Trương Thanh Thiên Ân quản nhiệm Hội Thánh An Hóa – Giao Hòa, kiêm Lộc Thuận để lo mục vụ cho Hội Thánh.
Tháng 04/2017, Tổng Liên Hội bổ nhiệm Truyền đạo Phạm Thanh Quang Vinh về quản nhiệm Hội Thánh. Lễ khởi công xây dựng nhà thờ được diễn ra vào ngày 06/10/2017. Trong quyền tể trị, Chúa khiến người chủ đất phía sau nhà thờ nhượng lại cho Hội Thánh phần đất khoảng 3.700m2 với giá 420 triệu đồng. Gia đình ông bà Ba Xê, ông bà Thuận Phát, ông Ba Thới dâng đủ số tiền mua đất.
Truyền đạo Phạm Thanh Quang Vinh cùng với các Hội Thánh Chúa phụ cận gây dựng, phát triển và thành lập hai Điểm Nhóm Vang Quới Tây (Bình Đại) và Tân Mỹ (Ba Tri).
Cuối cùng ngôi nhà thờ cũng được hoàn tất khang trang tốt đẹp, dẫu rằng phải thiếu lại hơn 1 tỷ đồng.
Hội Thánh đã làm lễ Cung hiến vào ngày 06/12/2018 trong sự vui mừng, trang trọng, đầy ơn và vinh hiển danh Chúa, với sự hiện diện của Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN, cùng các tôi con Chúa.
Ngày 03/06/2019, Hội Thánh Chúa khởi công xây dựng phòng Cơ đốc Giáo dục với số tiền xây dựng chưa đến hơn 150 triệu đồng, chỉ đủ cho phần xây thô và lợp mái. Tháng 10/2023, nhà Cơ Đốc Giáo dục và một sân khấu để phục vụ cho công tác truyền giảng của Hội Thánh đã hoàn tất với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng.
Hiện nay, cơ sở Hội Thánh có diện tích hơn 5.600m2 với số tiền xây dựng gần 7 tỷ đồng, trong đó có nhà thờ, tư thất, các phòng Cơ đốc Giáo dục, nhà xe, nhà sinh hoạt tiện nghi, tốt đẹp.

(lược trích từ Lược sử Hội Thánh 1929 – 2024, do Hội Thánh Lộc Thuận cung cấp)

Bài trướcĐắk Nông: Công Bố Thành Lập Chi Hội Bu Rwah
Bài tiếp theoBình Dương: Lễ Cảm Tạ Chúa Và Kỷ Niệm 10 năm Thành Lập Hội Thánh Phước Hòa