Bình Dương: Buổi Nhóm Thờ Phượng Chúa Đầu Tiên Của Điểm Nhóm An Điền

2775

HTTLVN.ORG – Tối ngày 01/3/2022, Điểm Nhóm Tin Lành An Điền tại Tổ 1, ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tổ chức nhóm thờ phượng Chúa lần đầu tiên sau khi được chính thức công nhận.

Điểm Nhóm Tin Lành An Điền, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Điểm Nhóm An Điền trực thuộc Chi Hội Tin Lành Bến Cát, cách nhà thờ Tin Lành Bến Cát khoảng 10km. Sau nhiều năm các con cái Chúa hết lòng cầu nguyện, mở mang công việc Chúa tại xã An Điền, Chúa đã ban phước và cho nơi đây có thể thành lập được Hội Thánh trong sự vui thỏa, phước hạnh.

Trước đó, từ nhiều năm qua, Hội Thánh Bến Cát đã tổ chức điểm nhóm cầu nguyện tuần hoàn ở khu vực này. Được Chúa cảm động, một gia đình tín hữu đã bằng lòng dâng lô đất 600m2 làm cơ sở Điểm Nhóm. Vì thế, Hội Thánh Bến Cát đã làm các thủ tục để xin công nhận Điểm Nhóm. Ngày 06/01/2021, Ủy Ban Nhân Dân xã An Điền cấp Giấy Chứng Nhận “Sinh Hoạt Đạo Tin Lành Theo Điểm Nhóm”. Tổng Liên Hội cũng có quyết định chứng nhận Điểm Nhóm Tin Lành An Điền trực thuộc Chi Hội Bến Cát vào ngày 11/5/2021. Hiện Điểm Nhóm có 56 tín hữu, do Mục sư Nguyễn Văn To, Quản nhiệm Chi Hội Bến Cát kiêm nhiệm.

Trong buổi nhóm đầu tiên của con cái Chúa tại nơi đây có sự tham dự của Mục sư Trần Văn Hiền, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Dương và các Mục sư trong Ban Đại diện, cùng các con cái Chúa trong khu vực.

Mục sư Nguyễn Văn To, Thư ký Ban Đại diện – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bến Cát, kiêm nhiệm Điểm Nhóm An Điền có lời chào thăm, hoan nghênh đến tôi con Chúa tham dự buổi nhóm đầu tiên của Hội Thánh và cầu nguyện khai lễ.

Chấp sự Lê Hiệp Bình, Thư ký Điểm Nhóm hướng dẫn chương trình

Ban hát Điểm Nhóm tôn vinh Chúa

Mục sư Trần Văn Hiền giảng Lời Chúa với đề tài Sức Mạnh Của Cặp Cánh. Dựa trên nền tảng Kinh Thánh Ê-sai 40:31, Mục sư Khích lệ các con cái Chúa tại nơi đây rằng Chúa ban cho mỗi người có cặp cánh, đó là đức tin và vâng lời Chúa để luôn sẵn sàng bay cao, tiến về phía trước, vượt qua những khó khăn để mở mang công việc Chúa.

Chấp sự Võ Văn Giàu cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Chương trình thờ phượng Chúa kết thúc lúc 20 giờ sau lời chúc phước của Mục sư Trần Văn Hiền.

TTV. Mục sư Nguyễn A Bên

Bài trướcKiên Giang: Huấn Luyện Truyền Giáo Lần I Năm 2022
Bài tiếp theoLuă Gŭ Pô ti Anăp Khua Yang – 3/3/2022