Bình Định: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khóa Giô-sép I – 2020

1646

HTTLVN.ORG – Từ ngày 20 đến ngày 30/07/2020, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Định đã tổ chức lớp Thánh Kinh Căn Bản – Khóa Giô-sép I tại nhà thờ Tin Lành Phước Hậu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trong buổi lễ khai giảng vào sáng ngày 20/07, Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Tổng Liên Hội rao giảng sứ điệp “Sống Lời Chúanương trên phần Kinh Thánh nền tảng trong Gia-cơ 1:19-27, nhắc nhở các học viên về tầm quan trọng của Lời Chúa và khích lệ các học viên hãy hết lòng, chuyên tâm học hỏi lời Chúa trong khóa học.

Mục sư Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng BĐD cầu nguyện và tuyên bố khai mạc

Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên TLH rao giảng Lời Chúa

Thành phần ban giảng huấn và các môn học như sau:

  • Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi: Lịch sử Hội Thánh;
  • Mục sư Dương Quang Hòa: Lẽ mầu nhiệm của sự cứu rỗi;
  • Mục sư Phạm Hồng Liêm: Chia sẻ niềm tin;
  • Mục sư Nguyễn Ngọc Bình: Tổng quan Kinh Thánh;
  • Mục sư Nguyễn Văn Thể: Đạo đức Cơ Đốc.

Quang cảnh lớp học

Trong thời gian diễn ra khóa học, Ban Tổ chức cũng tạo cơ hội cho các học viên tham gia thể thao ngoại khóa nhằm gắn kết thế hệ trẻ trong tỉnh.

Lễ bế giảng Thánh Kinh Căn Bản diễn ra chiều ngày 30/8.  Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Ủy viên Tổng Liên Hội rao giảng sứ điệp “Xin Chúa Mở Mắt Tôi”. Sau đó, Mục sư kêu gọi học viên dâng đời sống mình để Chúa sử dụng.

Tôi tớ Chúa cầu nguyện cho những học viên tình nguyện dâng đời sống mình cho Chúa và để Ngài sử dụng.

Ban tổ chức trao chứng nhận và phát thưởng cho những học viên có thành tích xuất sắc

Đại diện học viên nêu cảm tưởng, tri ân và tặng quà

Mục sư Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng Ban Đại diện, tuyên bố bế mạc chương trình Thánh Kinh Căn Bản khóa Giô-sép I, năm 2020. Cảm ơn Chúa đã gìn giữ 10 ngày học trong mọi sự bình an và chương trình kết thúc tốt đẹp.

CTV. TĐ Đinh Công Hải

Bài trướcThánh Kinh Căn Bản Tỉnh Quảng Ngãi Năm 2020
Bài tiếp theoLâm Đồng: 2 Chương Trình Trại Hè Cho Hơn 500 Thanh Thiếu Niên Tại Rô Men Và Kam Boutter