Bến Tre: Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm

1556

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 23/04/2021, tại Ấp 1, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã diễn ra Lễ Công bố thành lập Điểm Nhóm Tin Lành Sơn Phú, thuộc Chi Hội Tin Lành Bến Tre. Đây là Hội Thánh Tin Lành chính thức thứ 20 của tỉnh Bến Tre.

Tham dự buổi lễ có Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN; Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội kiêm Trưởng ban Truyền giáo; Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Bến Tre; cùng hơn 200 tôi con Chúa và quan khách trong tỉnh Bến Tre.

Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Mục sư Đỗ Phước Thạnh – Uỷ viên Ban Đại diện hướng dẫn chương trình, Mục sư Trần Thanh Dũng cầu nguyện khai lễ. Mục sư Phan Vĩnh Cự rao giảng Lời Chúa trong Ê-phê-sô 2:19-22 với đề tài “Hội Thánh Của Chúa”, khích lệ mỗi tín hữu rằng họ không phải là người ngoại, người ở trọ nhưng là người nhà của Đức Chúa Trời, là người đồng quốc với các thánh đồ, có tránh nhiệm xây dựng nhà Chúa bằng những khả năng Chúa ban để trở nên Hội Thánh mạnh. Mục sư Phạm Hoài Đức – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre cầu nguyện đáp ứng sứ điệp.

MS Phan Vĩnh Cự giảng Lời Chúa

Mục sư Trần Thanh Dũng thực hiện nghi thức công bố quyết định thành lập, trao quyết định, trình diện Ban Điều Hành lâm thời của Điểm Nhóm

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc cầu nguyện đặc biệt cho Hội Thánh mới

Điểm Nhóm mới vui mừng nhận được những lời chúc mừng của Tổng Liên Hội, Ban Mở Hội Thánh Mới, Ban Đại diện và của các Hội Thánh trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó Điểm Nhóm cũng nhận được chúc mừng của Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre và Công an huyện Giồng Trôm.

Sơ Lược Quá Trình Hình Thành Điểm Nhóm Tin Lành Sơn Phú

Điểm Nhóm Tin Lành Sơn Phú toạ lạc tại Âp 1, nơi đây có tên gọi xưa là Cù lao Long Thành, dân số khoảng 1000 người nhưng đã có gần 100 người là tín hữu Tin Lành đang sinh sống tại cù lao này thuộc Hội Thánh Tin Lành Bến Tre. Như vậy, Tin Lành chiếm 10% dân số. Có được số tín hữu đông như vậy là công khó của người tiền nhiệm là Mục sư Trí sự Tăng Văn Hi, và các Phụ tá (Mục sư Đoàn Hô Na I, Mục sư Nguyễn Thanh Lạc) đã không ngại khó khăn gian khổ đến cù lao này thăm viếng và chăm sóc con cái Chúa vì đường đi khó khăn và cách trở bởi sông Hàm Luông, nhưng các tôi tớ Chúa đã cùng với Ban Chấp sự Hội Thánh Bến Tre đã đến gây dựng suốt 47 năm đã qua. Nhiều lần có ý định thành lập Hội Thánh mới nhưng bị ngăn trở.

Năm 2019, Mục sư Phan Thế Lữ tiếp nối chức vụ chăn bầy tại Hội Thánh Bến Tre cùng với Ban Chấp sự quyết định với khải tượng: Mỗi tín hữu HTTL Bến Tre là một môn đồ của Chúa Giê-xu Christ: sốt sắng cầu nguyện, tích cực học Kinh Thánh, gây dựng Hội Thánh qua thực hành nếp sống yêu thương; làm cho người khác trở nên môn đồ của Chúa Giê-xu Christ qua: nếp sống đạo hàng ngày tại gia đình, cá nhân chứng đạo và truyền giảng; hướng đến mở nhiều Hội Thánh mới trong và ngoài tỉnh Bến Tre”. Đây là vấn đề quan trọng và sống còn của Hội Thánh nên Ban Chấp sự đã thành lập nhiều tổ học Kinh Thánh để gây dựng đời sống đức tin của con dân Chúa thì Cù lao Long Thành là một trong những tổ học Kinh Thánh đã trở thành Điểm Nhóm chính thức.

Sau hơn hai tháng học Kinh Thánh và cầu nguyện tuần hoàn, Quản nhiệm và Ban Chấp sự nhận thấy nhu cầu cần thành lập Điểm Nhóm chính thức, sinh hoạt tại một địa điểm cụ thể nên đã tìm nhà tín hữu để mượn làm nơi nhóm lại. Quản nhiệm đề nghị Thường trực Tổng Liên Hội đăng ký sinh hoạt Điểm Nhóm Tin Lành Sơn Phú đến chính quyền xã Sơn Phú và ngày 25 tháng 01 năm 2021 được Uỷ Ban Nhân Dân xã Sơn Phú chấp thuận theo quyết định số 63/UBND-VHXH với số lượng 119 tín hữu do Mục sư Phan Thế Lữ – Quản nhiệm Chi Hội Bến Tre kiêm nhiệm.

TTV. MS Phan Thế Lữ

Bài trướcKiên Giang: Huấn Luyện Truyền Giáo Lần I/2021
Bài tiếp theo“Sống Chứng Nhân” – Hội Đồng Bồi Linh TP. Đà Nẵng 2021