Bế Giảng Khoá Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Quảng Trị Năm 2018

1920

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/08/2018, tại nhà thờ Tin Lành Khe Sanh, Ban Hiệp Nguyện Tin Lành tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chương trình Bế giảng lớp Thánh Kinh Căn Bản khóa III năm 2.

Hiện diện gồm có: Mục sư Nguyễn Văn Bảo – Nhân sự Đại diện Tin Lành Tỉnh Quảng Trị;
Ban Hiệp nguyện Tin Lành tỉnh Quảng Trị cùng quý tôi tớ Chúa và quý học viên tham dự khóa học.

TĐ Hồ Văn Phúc hướng dẫn chương trình có lời chào mừng quý tôi tớ Chúa và các học viên. MsNc Ai Thân cầu nguyện dâng chương trình lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị. Các học viên tham dự khóa học đã tôn vinh Chúa biệt Thánh Ca “Lên Đường Đi”, bày tỏ ước muốn được Chúa sai phái và sử dụng cuộc đời các em cho công việc nhà Chúa.

Mục sư Nguyễn Văn Bảo – Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh đã dùng Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:1-9 và 18-23 giảng dạy với đề tài “Bn Loi Đt”. Mục sư ước ao Lời Chúa mà các học viên đã học được trong suốt khóa học sẽ đọng lại trong tấm lòng của mỗi em và sẽ kết quả cho nhà Chúa trong từng công tác mà các học viên sẽ phục vụ Chúa trong tương lại. Học viên Lê Nguyễn Huyền Nhi cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

Thay mặt Ban Tổ chức, MSNC Nguyễn Hữu Khải báo cáo kết quả học tập và hướng dẫn thì giờ phát chứng chỉ cho các học viên: có 10 học viên đạt kết quả tốt được nhận thưởng và 10 học viên nhận chứng chỉ tốt nghiệp. Cô Mai Như Uyên đã thay mặt các học viên khoá học, bày tỏ cảm nghĩ của mình, biết ơn Chúa và cảm ơn các tôi tớ Chúa đã tận tâm dạy dỗ Lời Chúa cho các em.

Khóa Thánh Kinh Căn bản năm nay được chia làm hai đợt: Đợt 1 diễn ra từ ngày 09-13/7/2018. Đợt 2 từ ngày 6-10/8/2018.

Ban Giảng huấn và các môn học:

  • Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – Nếp Sống Cơ Đốc Nhân
  • Mục sư Dương Quang Hòa – Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
  • Mục sư Nguyễn Hữu Thượng Thanh – Phương Pháp Học Kinh Thánh
  • Mục sư Nguyễn Văn Bảo – Lược Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam & Lẽ Mầu Nhiệm Của Sự Cứu Rỗi 2

Kết quả học tập như sau:

  • Học viên tốt nghiệp: 10 học viên
  • Tỉ lệ số học viên đạt Xuất sắc: 0.6%
  • Tỉ lệ số học viên đạt loại Giỏi: 11.4%
  • Tỉ lệ số học viên đạt loại Khá: 15%
  • Tỉ lệ số học viên Trung Bình: 11.4%

Mục sư Nguyễn Văn Bảo có lời kêu gọi và hiệp với quý tôi tớ Chúa trong tỉnh cầu nguyện đặc biệt cho những học viên bằng lòng dâng mình hầu việc Chúa. Sau khi Mục sư Nhiệm chức Ai Pa Noang thủ quỹ báo cáo tài chính khóa học, Ban Tổ chức có quà khích lệ và cám ơn quý tôi tớ Chúa và quý con cái Chúa lo công tác phục vụ trong suốt thời gian diễn ra khóa học. Mục sư Nguyễn Văn Bảo tuyên bố bế mạc khóa học.

Chương trình bế mạc Thánh Kinh Căn Bản khóa III năm 2 tại Quảng Trị kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Dương Minh Đức.

TTV. MSNC Nguyn Hu Khi

Quang cảnh Lễ Bế giảng

TĐ Hồ Văn Phúc hướng dẫn chương trình

Ban hát góp phần tôn vinh Chúa

MS Nguyễn Văn Bảo giảng Lời Chúa

MSNC Nguyễn Hữu Khải tổng kết khoá học

Các học viên tốt nghiệp

Các học viên đạt thành tích tốt trong khoá học

Trao chứng chỉ cho các học viên

Cầu nguyện cho các học viên đáp ứng lời kêu gọi dâng mình hầu việc Chúa

Ms Dương Minh Đức chúc phước

Bài trướcHiệp Nguyện Tỉnh Phú Yên Tháng 8/2018
Bài tiếp theoÁnh Sáng – 12/8/2018