Bài thứ 79: Tiến Tới Mức Trưởng Thành

549

Đọc Hê-bơ-rơ 5:11 – 6:8

Câu căn bản: Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành, là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ. 5:14.

 

 

Suy niệm: Phần Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay dành cho những người vốn là tín đồ Do-thái giáo, nay sang Cơ-đốc-giáo. Tác giả muốn họ đừng lưu luyến với những giáo lý cũ, mà phải tiến lên trên đường học biết về Chúa Giê-xu và trưởng thành trong đức tin này. Lời dạy này nhằm giúp người tin Chúa không lui bước trở lại những niềm tin sơ đẳng ban đầu mà phải trưởng thành.  Vì vậy tác giả không có ý bảo người đọc bỏ qua những căn bản, nhưng giữ vững và tiến lên.

 

Chương 6:4-8 là những lời khuyên dạy mọi người đã “nếm biết sự ban tặng từ trời”; cũng như đã “nếm sự tốt đẹp của lời Đức Chúa Trời, và quyền năng của thời đại sẽ đến”” phải cẩn trọng giữ đức tin không suy chuyển và không sa ngã, vì không thể ăn năn lần nữa và công khai sỉ nhục Chúa Cứu Thế.

 

Lời răn dạy trong các câu Kinh Thánh này rất nghiêm trọng, người đọc cần chú ý vì liên quan đến cuộc sống đạo thực tế của mỗi chúng ta.

 

Bạn đã “ nếm biết sự ban tặng từ trời và sự tốt đẹp của Lời Đức Chúa Trời và quyền năng của thời đại sẽ đến”  chưa? 

“Sự ban tặng từ trời” chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu.

“Sự tốt đẹp của lời Chúa, và quyền năng của thời đại sẽ đến” là những việc quyền năng do Thánh Linh thực hiện trong tâm hồn người tin và trong Hội Thánh của Ngài.

Hai sự việc này những người theo Do-thái giáo chưa kinh nghiệm, cho đến khi tin nhận Chúa Giê-xu.  Đây cũng chính là hai điều mà tác giả muốn họ tiến tới chứ không ở mãi như trẻ sơ sinh trong niềm tin.

 

Vui lòng suy nghĩ về các điều này và dâng lên Chúa một lời cầu nguyện xin Chúa giải bầy.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông TRẦN NINH
Bài tiếp theoKhám Bệnh Phát Thuốc Miễn Phí Cho Đồng Bào Tại Tỉnh Quảng Nam