Bài thứ 76 : Lớn Lên Trong Ân Điển

643

 

 

Hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu.  

2 Phi-e-rơ 3:18.

 

 

   Tăng trưởng hay là lớn lên trong ân điển. Làm thế nào lớn lên được? 

 

   Ta phải bắt đầu với gốc rễ là đức tin.  Tin vào những lời hứa trong Kinh Thánh nhiều hơn và chắc chắn hơn.  Hãy để cho đức tin được gia tăng cho đầy trọn, cho thường xuyên và đơn giản.

 

   Muốn lớn lên trong ân điển còn phải gia tăng tình thương.  Tình thương phải trải ra rộng hơn nữa, tích cực, thực tế, ảnh hưởng đến mọi tư duy, lời nói và hành động.

 

   Lại cũng phải lớn lên trong sự hạ mình.  Hãy kiềm chế con người, tự ái và tham vọng của mình, ý thức về những khiếm khuyết và lỗi lầm của mình để không kiêu ngạo.

 

   Muốn thực hiện sự hạ mình thật sự ta cần nhìn lên cho cao, nghĩa là đến gần Chúa hơn trong việc cầu nguyện và trao đổi với Chúa Giê-xu thân gần hơn.

 

   Tấn tới trong hiểu biết Chúa thì lại cần đến giúp sức của Thánh Linh.  Người nào không lớn lên trong việc tìm hiểu về Chúa sẽ mất nhiều hạnh phúc.  Vì  "sự sống vĩnh hằng là hiểu biết Cha, tức là Chân Thần duy nhất và Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Cha đã sai đến."

 

   Gia tăng hiểu biết về Chúa là gia tăng hạnh phúc.

 

   Những ai chưa từng mong ước được biết Chúa nhiều hơn là người chưa biết Chúa.  Ai từng "nếm biết Chúa" đều hiểu kinh nghiệm ngon ngọt của thâm tình này và thèm khát mãi.

 

   Nếu bạn từng khao khát Chúa như con nai thèm nước suối, thì bạn lại càng khao khát tình yêu Chúa sâu hơn, quý hơn.  Nếu bạn không còn ước muốn biết Chúa nữa tức là tình yêu của bạn đối với Chúa đã phai lạt; vì tình yêu nào cũng có chiều hướng ao ước được gần hơn, gần hơn nữa với đối tượng mà mình yêu mến.

 

   Vắng mặt Chúa Giê-xu trong cuộc đời là hỏa ngục, và hiện diện của Ngài là thiên đàng.  Đừng bao giờ dừng lại trên tiến trình hiểu biết Chúa.

 

   Hãy gia tăng hiểu biết về bản chất thiêng liêng của Chúa, quan hệ Trời người của Ngài, công nghiệp cứu chuộc nhân loại, cái chết, cuộc sống lại và cả việc Chúa tái lâm trần gian nữa.

 

   Hãy đến gần thập giá hi sinh của Chúa và tìm hiểu từng vết thương của Ngài.

 

   Nếu ta cảm thấy gia tăng về tình yêu Chúa, và thèm khát hiểu biết Chúa rõ hơn mỗi ngày thì đó là dấu hiệu ta đang tấn tới hay lớn lên trong ân điển.

 

 

Bài trướcBài thứ 75: Tiếng Kêu Trong Đồng Hoang
Bài tiếp theoBài thứ 77: Ánh Sáng