Bài thứ 160: Lo Lắng

563

 

Hãy trao gánh nặng người Cho Chúa Hằng Hữu, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi.  

Thi Thiên 40:22.

 

 

Lo lắng, dù là thực hiện đối với những đối tượng hợp lý, nếu đi quá độ, cũng mang trong nó tính chất của tội.  Lời dạy tránh lo âu phiền muộn được Chúa Cứu Thế nhắc đi nhắc lại nhiều lần; các sứ đồ cũng dạy như thế.  Đây cũng là một việc không thể nào bỏ qua, vì ngay trong tính chất căn bản của lo lắng đã là tưởng tượng rằng mình khôn hơn Chúa và đột nhập vào chỗ của Chúa,  vì làm công việc mà đáng lẽ Chúa đã định làm cho mình.

 

Lo lắng cũng hàm ý rằng Chúa có thể quên; chúng ta phải ra tay gánh vác gánh nặng, như Chúa không thể hay không muốn gánh vác cho mình.  Việc bất tuân lời Chúa dạy rất minh bạch của Chúa, không tin vào lời Chúa, xâm phạm vào lĩnh vực hành động của Chúa, là có tội.

 

Nhưng hơn thế nữa, lo lắng phiền muộn đưa đến phạm tội, đó là kết quả tất yếu.  Người không thể yên lặng trao tất cả công việc của mình trong tay Chúa, nhưng tự mang lấy gánh nặng, chắc chắn cũng sẽ bị cám dỗ sử dụng các phương tiện sai để tự giúp mình.  Tội này đưa đến chỗ bỏ Chúa là Đấng cố vấn của mình và trở về với cái khôn ngoan của con người.  Đây là chạy đến chỗ bể chứa nước đã vỡ, chứ không phải đến dòng suối, một tội lỗi mà dân Chúa hay phạm.

 

Lo lắng làm ta nghi ngờ tình thương của Chúa và lòng kính mến Chúa của ta trở nên lạnh lẽo; chúng ta hết tin cậy và như thế làm Thánh linh buồn lòng.  Lời cầu nguyện của chúng ta bị trở ngại, gương chứng của chúng ta mờ đi, và cuộc đời chỉ còn là tự đi tìm lấy mình.  Việc thiếu lòng tin nơi Chúa đưa ta đến chỗ đi xa dần Chúa.

 

Nhưng nếu nhờ lòng tin đơn giản vào lời Chúa hứa, mỗi khi có gánh nặng phải mang, cứ trao trọn cho Chúa và không lo sợ gì cả, vì biết Chúa đảm nhiệm việc lo toan cho mình, ta sẽ gần Chúa hơn.  Chúa sẽ giúp ta đứng vững chống lại thứ cám dỗ gọi là lo lắng.

 

“Ngài sẽ gìn giữ người trong bình an trọn vẹn, tâm trí người ở nơi Ngaì, vì người tin cậy Ngài.”

 

 

Bài trướcBài thứ 159: Ân Huệ
Bài tiếp theoThánh Kinh Hè – Hội Thánh Tin Lành Phú Phong.