Bài thứ 113: Giải Quyết Nan Đề Trong Hội Thánh

686

Đọc Gia-cơ 4:1-10

Câu căn bản:  Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em. Câu 10.  (Bản Kinh Thánh Truyền Thống dịch câu này là: Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.)

 

 

Suy niệm:  Hội Thánh mà còn có nan đề sao?  Xin thưa, nơi nào có ma quỷ, nơi nào có thế gian và tinh thần thế gian, nơi nào có tinh thần kiêu ngạo, nơi nào có dục vọng hay tham dục, nơi nào thiếu tinh thần cầu nguyện chân chính, thì nơi đó có nan đề.

 

Gia-cơ bảo:

Tham vọng sinh ra tranh chiến xung đột,

Cầu nguyện cho dục vọng cá nhân thì Chúa không trả lời,

Kết bạn với thế gian – nghĩa là áp dụng quy luật thế gian trong Hội Thánh, là chống nghịch Chúa.

 

Gia-cơ nêu lên giải pháp để giải quyết nan đề trong Hội Thánh bằng bốn việc làm sau đây:

 

1.       Mọi người phải chịu thuận phục Đức Chúa Trời, câu 7 (Bằng lòng giải quyết nan đề theo tiêu chuẩn của Lời Chúa).

2.       Mỗi người phải đến gần Đức Chúa Trời, câu 8 ( Mỗi người cam kết dành thì giờ riêng cầu nguyện và xưng tội với Chúa)

3.       Mỗi người phải rửa sạch hai tay và thanh tẩy tâm hồn, câu 8 ( Mỗi người thẩm xét mọi lời nói, việc làm, cử chỉ của mình đối với anh chị em trong Hội Thánh, xưng nhận tội và xin lỗi nhau)

4.       Mỗi người phải hạ mình trước Chúa.  (Đọc và áp dụng thực tế câu 6)

 

Chúc bạn thành công trong việc giải quyết nan đề trong Hội Thánh của bạn hôm nay.

 

Bài trướcBài thứ 112: Khôn Ngoan Từ Trên Cao
Bài tiếp theoBài thứ 114: Nếu Chúa Muốn