Bài 68: Chắc Chắn Về Việc Cung Ứng Của Chúa

836

 

 

   Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ.

Phi-líp 4:19

 

 

   Trên đây là một trong những câu thực tế nhất mà chúng ta gặp trong Kinh Thánh. Mỗi chúng ta đều phải đối đầu với những nhu cầu trong đời, nhiều khi còn vượt khả năng nữa. Những lúc như thế không nên quá lo âu hay hốt hoảng. Mà cũng đừng chịu thua, bỏ cuộc. Vì ngay trong những lúc như thế Chúa muốn rút ra từ kho không giới hạn của Ngài những gì đáp ứng nhu cầu cho chúng ta như chỉ một mình Ngài có thể cung ứng như thế mà thôi.

 

   Bạn có tin rằng Chúa có thể cung ứng nhu cầu về tài chính cho bạn không? Còn nhu cầu về sức khoẻ? Về con cái? Về cha mẹ? Về Hội Thánh thì sao? Kinh Thánh nói rằng bạn sẽ không bao giờ phải đối đầu với một nhu cầu nào đó mà sự chu cấp của Chúa không nhiều hơn là đầy đủ. Lời hứa như thế nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Kinh Thánh (Thi-thiên 116:6; Hê-bơ-rơ 4:16; Ma-thi-ơ 6:8; Thi-thiên 69:33). Nếu bạn chưa kinh nghiệm sự chu cấp dư dật của Chúa, thì vấn đề là gì? Có phải vì khó quá cho Chúa chăng? Hay chỉ vì bạn không thực sự tin rằng Chúa sẵn sàng chu cấp mọi nhu cầu cho bạn?

 

   Mọi nguồn mạch của Chúa đều sẵn sàng chu cấp cho bất cứ người con nào của Chúa là người tin cậy Chúa. Không có người nào đã tiêu thụ hết được kho chứa của Chúa, cũng không ai phải chịu thiếu hụt khi tin cậy Chúa. Buồn thay một số người tin Chúa sống như thể các nguồn chu cấp của Chúa không sẵn cho họ. Đây là những người con của vua, nhưng sống như kẻ ăn xin.

 

   Những người sống gần bạn có xác chứng rằng cuộc đời của bạn cho bằng chứng về một niềm tin rằng Chúa sẽ hành động đúng như Ngài đã phán dạy hay không?

 

Bài trướcBài 67: Thánh Linh Đặt Bạn Ở Đâu?
Bài tiếp theoBài 69: Tôn Kính