Bài 69: Tôn Kính

980

 

 

Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài..

Hê-bơ-rơ 10:19-20

 

 

   Thế hệ chúng ta thiếu cảm xúc đối với sự huyền nhiệm và tôn kính đối với Chúa. Con người chúng ta muốn đưa Chúa xuống thấp như chúng ta, là nơi tầm thường. Người ta quên rằng Chúa là Chân Thần cao cả! Dù chúng ta có thể đến thẳng trực tiếp với Chúa như con cái của Chúa, chúng ta đừng quên rằng con đường tiếp xúc đó đã được mua bằng máu quý báu của Con Đức Chúa Trời. Không ai đã thực sự hiểu điều này mà dám bước vào chỗ Chúa hiện diện mà không kính sợ. Cũng không ai đã hiểu rõ giá cao quý phải trả ở đồi Gô-gô-tha mà dám coi thường quan hệ giữa Chúa và mình.

 

   Chúng ta không bao giờ hiểu thấu Chúa và cách Ngài đối xử với chúng ta cho đến khi nào nắm bắt được ý nghĩa thật của đức thánh khiết của Chúa và tại sao Ngài đòi hỏi thánh khiết từ nơi con dân Chúa. Nếu chúng ta đứng trước hiện diện của Chúa, thì chúng ta đang đứng trên đất thánh. Chúng ta đừng bao giờ hành động như thể mục đích Chúa tạo nên chúng ta là cho chúng ta thành công. Chúng ta nhiều khi mất kiên nhẫn khi cho rằng Chúa phải trả lời cầu nguyện cho mình mà thấy Chúa vẫn im lặng. Nên nhớ rằng Chúa là Chân Thần, còn chúng ta chỉ là người.

 

   Khi bạn chiêm nghiệm về giá Chúa Giê-xu phải trả để mở đường cho bạn tiếp xúc với Cha, thì bạn sẽ quý những giây phút tương giao với Ngài. Thờ phượng lúc đó trở thành ưu quyền mà bạn được hưởng với lòng biết ơn. Kinh Thánh sẽ trở thành trân quý đối với bạn khi bạn cố gắng sống thánh khiết trong cách ăn ở của mình.(2 Cô-rinh-tô 7:1; 1 Phi-e-rơ 1:15).

Nếu bạn đã mất sự ngạc nhiên về món quà cứu rỗi vô cùng khó hiểu mà Chúa đã ban cho bạn, thì bạn cần viếng thăm thập tự giá và chứng kiến cảnh Chúa đau khổ thay thế cho bạn. Món quà cứu rỗi của Chúa ban cho bạn đúng là vô giá phải không bạn?

 

Bài trướcBài 68: Chắc Chắn Về Việc Cung Ứng Của Chúa
Bài tiếp theoBản Tin Mục Vụ – Ấn Phẩm Không Thể Thiếu Cho Mọi Cơ Đốc Nhân.