Bài 291: Tội Của Một Người

828

 

 

Hãy đứng dậy, thánh hóa dân chúng và nói rằng: “Ngày mai anh em hãy thanh tẩy chính mình, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán: ‘Hỡi Y-sơ-ra-ên, các con còn giữ các vật đáng diệt ở giữa các con! Các con không thể chống cự nổi kẻ thù mình cho đến khi các con loại bỏ các vật đáng diệt ấy.’

Giô-suê 7:13.

 

 

   Khi một người tín đồ vâng phục Chúa, người ấy có thể đem phước hạnh lại cho người khác, mặt khác tội lỗi của một người có thể gây tổn hại cho nhiều người khác tương tự như thế. Con dân Chúa lúc ấy đang tiến nhanh vào chiếm hữu Đất Hứa. Họ vừa trải nghiệm một chiến thắng như phép lạ khi hạ thành Giê-ri-cô, và họ đang tiếp tục vào mục tiêu thứ hai. Nhưng họ ngạc nhiên vì họ bị đánh thua khi cố công chiếm thành A-hi nhỏ bé. Họ họp lại và xin Chúa giải thích cho thất bại này, và Chúa đáp ứng. Chúa cho hay rằng một người trong đám họ đã bất tuân lệnh Chúa về việc không được lấy bất cứ vật gì tại Giê-ri-cô. Sự bất tuân của một người và gia đình người đó làm băng hoại toàn dân một nước.

 

   A-can nghĩ rằng anh ta có thể giấu tội của mình, và không ảnh hưởng đến ai cả. Nhưng Chúa muốn chứng minh sức mạnh phá hoại của một tội đối với dân Chúa trong lúc ấy. Một hành vi bất tuân lệnh Chúa đã khiến cho A-can và cả gia đình mất mạng. Nó khiến cho nhân dân nước anh ta thua trận; những người lính vô tội chết đi. Tội của A-can đã ảnh hưởng tai hại đến nhiều người khác, khiến họ không hưởng được phước lành, quyền năng và sự đắc thắng Chúa ban cho.

 

   Tội của bạn cũng ảnh hưởng đến người khác. Khi chọn bất tuân lệnh Chúa là chọn mất phước hạnh cho gia đình mình. Quyền năng của Chúa có thể vắng đi trong hội thánh của bạn vì bạn đang sống bất tuân lệnh Chúa. Bạn bè bạn chịu đau khổ vì bạn không sống ngay lành. Xin hãy siêng năng tìm vâng theo lời Chúa dạy, vì nên nhớ rằng sự bất tuân hành lệnh Chúa của bạn sẽ ảnh hưởng tai hại đến nhiều người khác. Trong khi đó Lời Kinh Thánh cũng xác chứng rằng nếu bạn vâng lời Chúa thì cuộc


Bài trướcBài 290: Đừng Bao Giờ Quá Bận
Bài tiếp theoBồi Linh & Huấn Luyện Chấp Sự Và Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Chi Hội Khe Sanh – Quảng Trị.