Bài 285: Chuẩn Bị Tâm Linh

779

 

 

Nhưng trong lúc họ đi mua thì chàng rể đến. Những người đã sẵn sàng thì đi với chàng rể vào tiệc cưới, và cửa đóng lại.

Ma-thi ơ 25: 10.

 

 

   Không có gì thay thế cho việc chuẩn bị tâm linh, vì chuẩn bị tâm linh trang bị cho bạn để ứng phó với những khủng hoảng hay những dịp tiện không thấy trước được. Tuy nhiên nếu không chuẩn bị, bạn sẽ bị nguy khốn trong những sự cố không ngờ của cuộc đời.

 

   Chúa Giê-xu kể một chuyện ngụ ngôn để dạy về lẽ đạo này. Mười nữ đồng trinh lúc ấy chờ đợi chàng rể đến để họ được vào dự tiệc cùng với chàng và cô dâu. Năm cô trong số họ có chuẩn bị trước và mua đủ dầu để dùng cho đèn cầm theo. Năm cô kia không chuẩn bị sẵn nên giờ đó mới chạy đi mua dầu thêm. Trong khi họ đi mua dầu thì chàng rể đến. Năm người đã có kế hoạch trước được vào dự tiệc cùng với chàng rể và cô dâu, nhưng cửa đóng chặt lại đối với năm cô chưa chuẩn bị, và họ bị lỡ buổi tiệc vui.

 

   Nếu bạn có chuẩn bị tâm linh khi khó khăn đột nhiên xẩy ra, bạn sẽ không cần phải cố phát triển tức khắc cuộc tương giao đặc biệt với Chúa để có thể ứng phó. Nếu bạn bất ngờ gặp một trường hợp chia sẻ niềm tin với một người chưa biết Chúa, bạn phải được trang bị trước để làm việc đó. Nếu bạn vào một giờ thờ phượng đã định trước, bạn sẽ không mất thời gian tương giao với Chúa. Nếu bạn được tràn đầy tâm linh khi gặp một người buồn khổ, bạn sẽ có nhiều điều để chia sẻ và an ủi. Nếu bạn đã dựng sẵn hệ thống canh gác phòng thủ cuộc đời bạn trước rồi, thì khi cám dỗ tấn công, bạn mới không thua.

 

   Nhiều người tin Chúa đã mất dịp tiện kinh nghiệm hoạt động của Chúa chỉ vì không chịu bỏ thì giờ đủ để tương giao với Chúa. Nếu bạn chưa phát triển thói quen cầu nguyện và đọc Kinh Thánh mỗi ngày, thì tại sao không bắt đầu ngay hôm nay, để được trang bị những gì cần thiết để ứng phó cho cuộc đời đầy bất trắc của mình?

 

Bài trướcHội Thánh Thành Lợi Vui Mừng Thờ Phượng Chúa Sau Cơn Nước Lũ.
Bài tiếp theoBan Phụ Nữ Hội Thánh Đá Nổi Bồi Linh Thông Công – Mừng Sinh Nhật lần III.