Bài 257: Cầu Nguyện Là Chuẩn Bị

782

 

 

Đến ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ.

Công-Vụ 2:1.

 

 

    Cầu nguyện không ban cho bạn sức mạnh tâm linh. Nhưng cầu nguyện xếp đặt cuộc đời của bạn với Chúa để Chúa có thể lựa chọn thi thố quyền năng của Ngài qua bạn. Mục đích của cầu nguyện không phải là thuyết phục Chúa thay đổi những hoàn cảnh của bạn, nhưng là để chuẩn bị bạn tham dự vào hoạt động của Chúa.

 

    Việc cầu nguyện khẩn thiết của các môn đệ trong Lễ Ngũ Tuần không thúc giục Thánh Linh giáng trên họ. Cầu nguyện đưa họ đến chỗ họ sẵn sàng tham dự vào công việc quyền năng mà Chúa đã hoạch định.

 

    Chúa Giê-xu bảo các môn đồ ở lại Giê-ru-sa-lem cho đến khi Thánh Linh giáng trên họ (Công Vụ 1:4-5). Các môn đệ vâng lời Chúa, chờ đợi sự chỉ dẫn kế tiếp. Khi họ cầu nguyện, Chúa thay đổi hay điều chỉnh cuộc đời của họ cho thích ứng với những gì Chúa định làm. Khi họ cầu nguyện thì một sự hợp nhất được phát triển giữa họ. Lần đầu tiên các môn đồ Chúa dùng Kinh Thánh để hướng dẫn quyết định của họ (Công Vụ 1:15-26).

 

    Ngày Lễ Ngũ Tuần đến, thành phố Giê-ru-sa-lem rộn rịp với khách hành hương từ thập phương trở về. Khi Chúa ban Thánh Linh xuống trên các môn đồ, Chúa đã có những sứ giả của Ngài khắp thành phố để truyền Phúc âm cho mỗi dân tộc. Sự cầu nguyện thật sự đã chuẩn bị các sứ giả này để đáp ứng bằng sự vâng lời.

 

    Cầu nguyện được hoạch định để điều chỉnh bạn cho thích ứng với ý chỉ của Chúa, chứ không phải điều chỉnh ý chỉ của Chúa cho hợp với ý bạn.  Khi Chúa không trả lời những gì bạn cầu xin, có thể bạn cần phải điều chỉnh sự cầu nguyện cho thích hợp với lịch làm việc của Chúa. Thay vì tập trung vào những gì bạn muốn xẩy ra, hãy nhận biết rằng Chúa có thể quan tâm nhiều hơn đến việc những gì Chúa muốn thấy xẩy ra trong đời bạn.

 

Bài trướcBồi Linh Thông Công Phụ Nữ Tại HT Phong Điền, TP Cần Thơ.
Bài tiếp theoBồi Linh Tại HTTL Đông Phú Hướng Về Ngày Cơ Đốc Giáo Dục.