An Giang:  Bồi Linh Và Huấn Luyện Chấp Sự

1504

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 30/1/2021, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh An Giang kết hợp với Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH tổ chức chương trình bồi linh và huấn luyện về Quy chế cho Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh.

Mục sư Lê Hoàng Phúc, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Vĩnh Long, thành viên của UB.CĐGD là diễn giả huấn luyện. Tham dự chương trình có Ban Đại diện Tin Lành tỉnh An Giang, các Quản nhiệm, phụ tá Quản nhiệm và hơn 50 học viên là Chấp sự các Hội Thánh

Mục sư Lê Hoàng Phúc giảng Lời Chúa với đề tài “Chọn điều quý nhất” trên nền tảng Kinh Thánh Phi-líp 3: 8-16, câu gốc 3:8 “ Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng”

Mục sư diễn giả khích lệ các Chấp sự học theo gương của Sứ đồ Phao-lô, biết chọn những gì có giá trị đời đời thay vì những gì có giá trị tạm thời, để từ đó hầu việc Chúa không nản lòng và mệt mỏi.

Các Chấp sự có thì giờ hội thảo về Quy chế dành cho Quản nhiệm, Phụ tá Quản nhiệm và Chấp sự. Trong chương trình cũng đặt ra những tình huống khó xử để trao đổi và giải đáp.

Tạ ơn Chúa qua một ngày hội thảo, các Chấp sự biết rõ hơn về tổ chức Giáo hội, về Quy chế. Hy vọng khi trở về Hội Thánh địa phương sẽ hợp tác với Quản nhiệm phục vụ Chúa tốt hơn.

 

TTV. MS Lê Tấn Cam

Bài trướcKhăp Kơ Aê Diê, Khăp Kơ Lăn Ala – 01/02/2021
Bài tiếp theoBồi Linh  Và Thông Công Ban Phụ Nữ Tỉnh Đắk Nông