Vợ Chồng Giúp Đỡ Nhau – 1/8/2017

1586

Sáng Thế Ký 2:18-25

18 Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. 19 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. 20 A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng; nhưng về phần A-đam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. 21 Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. 22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. 23 A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. 24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. 25 Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.

Câu gốc: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-đam được sống giữa cảnh vườn như thế nào? Đức Chúa Trời đã làm gì để giúp ông A-đam không còn cô đơn? Để giúp đỡ nhau, vợ chồng cần phải làm gì? Ngày nay vợ chồng cần giúp đỡ nhau cụ thể như thế nào?

Con người đầu tiên được tạo dựng là ông A-đam. Đức Chúa Trời cho ông sống giữa cảnh vườn Ê-đen đầy hoa thơm cỏ lạ, cây trái đẹp ngon, lại có cả cây sự sống, quanh vườn là con sông chảy ra bốn nhánh lượn quanh vùng đất toàn là vàng ròng, nhũ hương và bích ngọc lóng lánh, muông thú hiền lành nhởn nhơ… Tuy nhiên, tất cả những thứ đó không giúp phá tan được tình trạng cô đơn của ông A-đam. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã làm nên một người giúp đỡ thích hợp là bà Ê-va, là người mà ông A-đam nói rằng, “người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” và “do nơi người nam mà có” (câu 23). Đó là gia đình đầu tiên của nhân loại được thành lập theo ý tốt lành của Đức Chúa Trời.

Do mục đích tạo lập gia đình của Chúa là để giúp đỡ lẫn nhau (câu 18), nên vợ chồng muốn gây dựng đời sống thuộc linh trong gia đình của mình tốt và đúng ý Chúa thì trước hết hai người phải sống và gây dựng nhau đúng theo mục đích của Chúa thuở ban đầu. Để giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng cần phải thấu hiểu, cảm biết sự cần thiết có nhau để quan tâm hoàn thiện nhau y như hoàn thiện chính mình. Vì biết rõ nhu cầu nhau nên việc khích lệ, hỗ trợ hay bổ sung cho nhau mới được dễ dàng, chính xác, nhờ đó cả hai vợ chồng đều được tăng trưởng tâm linh, giữ mối tương giao với Đức Chúa Trời và với nhau tốt đẹp. Khi hai vợ chồng giúp đỡ nhau và gây dựng đời sống thuộc linh cho nhau trong cuộc sống, thì mới có thể tiếp tục gây dựng đời sống thuộc linh cho con cái để cả gia đình luôn đi trong đường lối Chúa, sống đẹp lòng Chúa và hữu ích cho Ngài.

Ngày nay, do con người đã lún sâu vào tội lỗi, nên để có thể gây dựng đời sống thuộc linh cho nhau hữu hiệu thì mỗi người cần phải tiếp nhận Chúa Giê-xu và được tái sinh trong Chúa để Đức Thánh Linh làm chủ đời sống và làm chủ gia đình. Muốn tạo dựng gia đình vững chắc, thì ngay từ những ngày đầu tiên sống chung với nhau, cả hai vợ chồng cần tạo lập thì giờ lễ bái, cùng học Kinh Thánh và cầu nguyện chung với nhau để thực hiện mục đích vợ chồng “giúp đỡ” nhau, và cứ tiếp tục trong gia đình với con cháu mai sau. Chúa muốn đời sống thuộc linh trong gia đình chúng ta cần phải được gây dựng liên tục.

Gia đình bạn đã thiết lập giờ gia đình lễ bái chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết giúp đỡ nhau trong gia đình đúng theo ý Chúa dạy để đời sống gia đình con được gây dựng thuộc linh tốt và vững vàng trong đức tin nơi Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 13.

Bài trướcTrước Tòa Tổng Đốc Phê-lít – 31/7/2017
Bài tiếp theoLễ Tấn Phong Mục sư Cho 52 vị Mục sư cầu phong (Phần 1)