II Phi-e-rơ 1:3-4
“Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta” (câu 3).
Câu hỏi suy ngẫm: Qua việc nhận biết Chúa cách cá nhân, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn và ban cho chúng ta những điều gì? Chúa muốn con dân Chúa sống thế nào khi nhận lãnh những ơn phước thuộc linh đó? Bạn cần làm gì để nhận lãnh lời hứa của Chúa?
Sứ đồ Phi-e-rơ quả quyết khi chúng ta nhận biết Chúa cách cá nhân là “Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta”, thì Đức Chúa Trời cũng đã sắm sẵn và ban cho “mọi điều” về thuộc linh mà chúng ta cần có, đó là “sự sống và sự tin kính”. “Mọi điều” ở đây có nghĩa là đầy dẫy, dư dật. Thứ nhất, Chúa ban cho chúng ta sự cứu rỗi qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, để chúng ta tin mà nhận được sự sống vĩnh hằng và sống nếp sống sung mãn. Thứ hai, chính Đức Thánh Linh cũng ban năng lực để người tin Chúa vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ lòng tin kính Chúa mà lớn lên trong đức tin (câu 3). Chúng ta cần ghi nhớ, Chúa “đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính” để chúng ta sống thánh khiết và vui sống với Chúa mỗi ngày.
Đấng vinh hiển và nhân đức đã sắm sẵn và ban những điều lớn lao đó cho chúng ta, nên Chúa cũng muốn con dân Ngài phải “lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến” mà hưởng một cuộc sống không bị tội lỗi và những sự ô uế của thế gian trói buộc, sống một đời sống nên thánh thực nghiệm để “trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời”, ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn (câu 4). Điều này nói lên một thực tế là chúng ta còn sống bao lâu trên thế gian này, thì ngần ấy thời gian chúng ta phải đối diện với những lôi cuốn, cám dỗ của tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta nắm chặt lời hứa của Chúa, giữ vững đức tin cùng sự tin kính, thì chúng ta được Đức Thánh Linh dạy dỗ, bảo vệ và thêm sức để đắc thắng trước những sự lôi cuốn của cám dỗ. Đồng thời, việc Chúa sắm sẵn cho chúng ta sự sống và tin kính, nhắc nhở chúng ta không kiêu ngạo nghĩ mình đủ năng lực để giữ đức tin và tự chiến thắng cám dỗ, nhưng sẵn lòng đầu phục Đức Thánh Linh để Ngài thêm sức và giúp đỡ từng ngày trong cuộc sống với Chúa.
Phương cách để chúng ta tiếp nhận sự sắm sẵn của Đức Chúa Trời mà “lánh khỏi sự hư nát của thế gian”, là cá nhân mỗi người phải nắm chặt lấy những lời hứa của Chúa qua việc học hỏi Lời Chúa và tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện. Chúa “ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta” (câu 4), nhưng nếu chúng ta không học Lời Chúa thì chúng ta sẽ chẳng nhận lấy những lời hứa đó cho mình.
Bạn có sốt sắng đọc, học Lời Chúa và tương giao với Ngài mỗi ngày không?
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa là Đấng ban cho con sự sống và tin kính. Xin cho con nắm chặt lời hứa quý báu của Ngài, siêng năng học biết về Chúa và cầu nguyện để con tiếp nhận sự sống và sự tin kính, đắc thắng cám dỗ, và dâng đời con làm của lễ đẹp lòng Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 10
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:



























