Đắk Lắk: Chương Trình Hiệp Nguyện – Bồi Linh Khu Vực 3

41

HTTLVN.ORG – Nhằm đúc kết những quả ngọt thuộc linh trong 6 tháng đầu năm và mở ra chặng đường phục vụ mới đầy gắn kết, vào lúc 08g30 ngày 04/07/2026, chương trình Hiệp nguyện – Bồi linh Khu vực 3 tỉnh Đắk Lắk đã được trang trọng tổ chức tại Nhà thờ Tin Lành Ea Tul (xã Ea Tul, huyện Cư M’gar), thu hút khoảng 500 tôi con cái Chúa tham dự.

 


Quang cảnh chương trình

Hiện diện có: Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên  Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Đắk Lắk; Mục sư Y Tuân Mlô, Trưởng ban và Ban Đại diện tỉnh Đắk Lắk; quý Giáo phẩm đến từ các Hội Thánh trong khu vực. Số lượng khoảng 500 người.


Ban hát HT Ea Tul tôn vinh Chúa

Trong chương trình, Mục sư Huỳnh Cường dùng Lời Chúa trong I Phi-e-rơ 5:1-12, với chủ đề “Người Đồng Lao Trung Tín” để khích lệ hết thảy quý tôi con Chúa. Trong tinh thần hầu việc Chúa, đừng mưu cầu những quyền lực hay tìm kiếm lợi ích đời này, hãy hầu việc Chúa với tinh thần của người chăn chiên, luôn giữ tấm lòng khiêm nhường, hạ mình, trao mọi gánh nặng cho Chúa. Cũng hãy tỉnh thức trước sự tấn công của ma quỷ, đứng vững để hầu việc Chúa cho đến cuối cùng.

Báo cáo của khu vực về những kết quả đạt được trong 6 tháng đã trôi qua thật đáng khích lệ:

Hai trung tâm Thánh Kinh Căn Bản tiếp tục được tổ chức với số lượng trên 350 học viên đăng ký.
Chương trình bồi linh cho ban phụ nữ với hơn 400 tín hữu tham dự.
Số người tin Chúa trong 6 tháng đầu là 307 người, số báp-têm là 290 người.
Một Điểm nhóm mới mở tại Buôn Dliê Ya “A”, nhưng vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn.

Những nhu cầu cần cầu nguyện trong khu vực:

Chi Hội Buôn Tring gặp khó khăn về vấn đề tài chính để hoàn tất việc xây dựng nhà thờ.
Có nhiều Chi hội trong khu vực đang làm thủ tục và chờ để sở hữu giấy tờ đất.
Nhiều Hội Thánh đang bị khuyết quản nhiệm.
Các đầy tớ Chúa đang gặp vấn đề sức khoẻ: MSNC Y Pluăt Niê, MS Y Wem Niê.
Các Hội Thánh sau khi xây cất nhà Chúa vẫn còn khoản nợ chưa được thanh toán xong: Chi Hội Buôn Kai, xã Dliê Ya; Điểm Nhóm Buôn Cư Klông, xã Tam Giang; Chi Hội Buôn Hô + Mrưm, xã Krông Năng; Chi Hội Buôn Giêr, xã Krông Năng.


Mục sư Y Mrễn Niê, Thư ký Khu vực 3
, báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2026

Trong chương trình, Mục sư Huỳnh Cường và Mục sư Y Tuân Mlô cũng có thì giờ góp ý và hướng dẫn cho những công việc Chúa tại khu vực 3. Đẩy mạnh những chương trình bồi linh, thông công các ban ngành và Hội Thánh để tiếp tục gây dựng đời sống đức tin của con cái Chúa. Trong việc tổ chức những chương trình cũng phải có những kế hoạch, củng cố và phát triển nhân sự để có thể làm việc một cách kết quả.


Mục sư Y Tuân Mlô
hướng dẫn và góp ý công việc


Mục sư Huỳnh Cường, hướng dẫn và góp ý công việc

Chương trình kết thúc vào lúc 11g sau lời cầu nguyện của Mục sư Y Kina, UV BĐD, và lời chúc phước của Mục sư Huỳnh Cường.

Tin và ảnh: TĐ Ngô Vũ Anh Tài – TTV Lâm Đồng

Bài trướcKhu vực 1 – Lâm Đồng: Lễ Công bố Thành lập Chi Hội Tô Rơ Ne
Bài tiếp theoKhánh Hòa: Ra mắt Điểm Nhóm Phước Bình