CHƯƠNG 12 THỜI THANH THIẾU NIÊN
(phần 3)
Tiến sĩ Gary R. Collins
KINH THÁNH VÀ THANH THIẾU NIÊN
Như chúng ta biết, vấn đề của thanh niên đã không xuất hiện trong nền văn hóa cho tới cuối thế kỷ thứ mười chín. Từ “thanh thiếu niên” (adolescent/adolescence) không xuất hiện bất cứ nơi nào trong Kinh Thánh, và có thể các nhà viết Kinh Thánh đã không nghĩ về thời thanh niên như là một giai đoạn bị phân chia của sự phát triển. Trong Thánh Kinh, thời thiếu nhi và thời thiếu niên được đề cập thường xuyên, thế nhưng không có sự chỉ định nào khi giai đoạn này kết thúc. Những sự hướng dẫn của Thánh Kinh đã được nêu ra về trẻ em ám chỉ đến những người trẻ này đủ lớn để hiểu và tuân theo. Vì thế, những sự dạy dỗ của Kinh Thánh về trẻ em có thể được ứng dụng đối với tuổi thanh thiếu niên. Tác giả của sách Truyền Đạo nói về những người trẻ nên vui vẻ: “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi người đến mà đoán xét.”
Những người trẻ tuổi được miêu tả hay được nói đến trong Kinh Thánh như là những người nhìn xa trông rộng, khỏe mạnh, có Lời Đức Chúa Trời trong cuộc sống của họ, có năng lực thắng Sa-tan, được trông đợi là những người dễ bảo đối với những người lớn hơn, tiết độ, và được hướng dẫn phải nên khiêm nhường “dưới cánh tay năng quyền của Đức Chúa Trời, Ngài có thể nâng bạn lên trong những lúc có cần. Trao tất cả mọi điều lo lắng của bạn cho Ngài bởi vì Ngài là Đấng hay chăm sóc bạn”. Một vài đoạn này như là những sự dạy dỗ của Kinh Thánh, có thể có ích đối với những người cố vấn là những người làm việc với những người trẻ tuổi đang trải qua thời thanh thiếu niên.
CÁC NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG VẤN ĐỀ Ở THỜI THANH THIẾU NIÊN
Trong sự miêu tả về những thanh niên hiện đại, một chuyên gia kết luận rằng những thanh niên hoàn toàn có thể bị tổn thương với những ảnh hưởng bên ngoài. Xã hội thay đổi nhanh chóng có nhiều vấn đề vẫn tồn tại đối trong mọi lứa tuổi thanh thiếu niên.
- Những thay đổi về thể chất.
Sự trưởng thành tăng vọt, các vấn đề về da, quá béo phệ, những thay đổi các bộ phận cơ thể, sự phát triển của lông và tóc, giọng nói thấp hơn hoặc trầm hơn, và những thay đổi về thể chất khác. Mỗi thay đổi có thể ảnh hưởng đến thanh niên về tâm lý.
Các báo cáo gần đây nói rằng những thiếu niên sức khỏe không tốt, nhiều người quá béo, hình dáng không thích hợp, do việc thiếu tập thể dục hoặc những thói quen ăn uống thiếu dinh dưỡng hay dinh dưỡng nghèo nàn, để tìm kiếm cho mình sự hấp dẫn, có thể gây ra sự bối rối và sự không hài lòng. Điều này có thể hướng tới các vấn đề trong sự điều chỉnh về xã hội và những cảm giác từ chối, người trẻ sống với những sự thiếu đảm bảo và các vấn đề điều chỉnh do những ảnh hưởng về sự trưởng thành. Hầu hết những người trẻ kinh nghiệm nỗi lo lắng trên những thay đổi về thể chất đối với cơ thể chúng. Sự trưởng thành về thể chất đột ngột có thể gây ra sự hoang mang trên nhân dạng của người nào đó và sự không chắc chắn về việc phải hành động thế nào một cách thích hợp như là một người lớn.
- Những phát triển tình dục.
Những thay đổi về tình dục của tuổi thanh niên, khiến gia tăng những thôi thúc nhục dục, sự hoang mang về cách cư xử tình dục, những tưởng tượng về tình dục, và thủ dâm trở nên nặng nề hơn. Có sự tự do tình dục trong xã hội và tình trạng thanh niên làm tình hay giao hợp với nhau khá là phổ biến. Những va chạm với những người cùng giới tính có thể hướng đến sự đồng tính luyến ái. Sự tiếp xúc thân mật với những người khác phái có thể làm tăng sự sợ hãi bị nhiễm AIDS hoặc căn bệnh hoa liễu. Trong khi hò hẹn với nhau có thể sự sợ hãi và sự khao khát xảy ra cùng một lúc. Phim ảnh tác động lớn đến khơi động về tình dục và làm thức tỉnh tính dâm dục, tìm kiếm cơ hội để thử nghiệm, thoả mãn nhục dục. Tất cả những điều này đều có thể hướng tới sự mất tiết độ, lầm lỗi, tình trạng mang thai, và chấn thương về cảm xúc theo sau và tất cả đều có thể sản sinh tội lỗi.
- Những thay đổi bên trong cá nhân.
Thời thanh niên có những thay đổi trong các mối quan hệ với cha mẹ, các bạn đồng trang lứa, và những người khác trong xã hội. Thật quan trọng để được chấp nhận bởi những thanh niên khác, đặc biệt là những người khác giới. Khi thanh thiếu niên thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ, không có sự hướng dẫn rõ ràng từ cha mẹ, các thế giới bên trong và bên ngoài đều có vẻ như không ổn định, những thanh thiếu niên thường cảm thấy hoang mang, lo lắng, và giận dữ.
(còn tiếp)
Hồ Kim Quốc dịch
(Trịnh Phan hiệu đính)