Vĩnh Long: Thánh Kinh Căn Bản Khoá VI – Năm 3

150

 

HTTLVN.ORG –  Tạ ơn Chúa, Thánh Kinh Căn Bản Khoá VI – Năm thứ 3 của tỉnh Vĩnh Long, tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Vĩnh Long, bắt đầu từ ngày 14/07/2024, với số lượng khoá sinh đông nhất trong suốt hàng chục năm qua, 139. Sau gần hai tuần học Lời Chúa phước hạnh, đã diễn ra chương trình bế giảng vào lúc 9g ngày 27/07/2024.

Đến dự có: Mục sư Châu Tử Tôn, UV TLH, Thư ký UB Cơ Đốc Giáo Dục, là diễn giả; Mục sư Lê Hoàng Phúc, UV TLH; Ban Đại diện Tin Lành Vĩnh Long; quý giáo phẩm; cùng hơn 200 tín hữu đại diện các Hội Thánh và các khoá sinh đến từ các Hội Thánh trong tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh.


MS Nguyễn Văn Soi chào mừng và hướng dẫn chương trình


Quang cảnh lễ Bế giảng


MS Trương Thanh Thiên Ân cầu nguyện khai lễ

Mục sư Diễn giả đã giảng Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 3:14-17 với chủ đề “Biết Kinh Thánh” để khích lệ Hội Thánh, đặc biệt là các khóa sinh cần phải nhận biết Kinh Thánh bằng tất cả tấm lòng khao khát và cung kính để nhận ra giá trị vô biên khi ý muốn của Đức Chúa được bày tỏ ra, qua đó cũng nhận biết trách nhiệm mình cần phải làm gì để cuộc đời trở nên ý nghĩa và xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời.


MS Châu Tử Tôn giảng Lời Chúa 


Khoá sinh tôn vinh Chúa


MS Nguyễn Trung Thông tổng kết khoá học


Đại diện khoá sinh phát biểu cảm tưởng

Ban Tổ chức đã trao phần thưởng khích lệ cho các khoá sinh có thành tích tốt và trao chứng nhận cho tất cả các khoá sinh hoàn thành khoá học. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã thay cho Uỷ ban Cơ Đốc Giáo Dục trao chứng chỉ tốt nghiệp cho 10 khoá sinh hoàn tất 4 năm học trong chương trình Thánh Kinh Căn Bản.

Tổng số khoá sinh: 139, trong đó có 08 khoá sinh dự thính do chưa đủ 15 tuổi.
Kết quả học tập:
Giỏi: 97 khoá sinh, tỉ lệ 69,7%; Khá: 33 khoá sinh, tỉ lệ 23,7%; Trung Bình: 09 khoá sinh, tỉ lệ 6,9%.


Trao chứng chỉ cho các khoá sinh tốt nghiệp


Trao phần thưởng cho khoá sinh có thành tích tốt


Các khoá sinh hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa


MS Võ Hưng Thịnh cầu nguyện cho khoá sinh

Trước đó, lễ khai giảng được diễn ra lúc 15g ngày 14/07/2024. MS Lê Hoàng Phúc đã nương trên Lời Chúa trong Gióp 21:10-11 và I Phi-e-rơ 2:21 để giảng luận với chủ đề “Noi Dấu Chân Chúa” để khích lệ Hội Thánh và các khoá sinh cần phải hết sức chuyên tâm để bén theo gót Chúa để không hề sai lệch, nhìn theo tấm gương trung tín và sẵn sàng chịu khổ của Chúa Giê-xu để cũng sẽ trở nên những người sẵn sàng từ bỏ chính mình mỗi ngày, trung tín cho đến cuối cùng và làm trọn trách nhiệm mà Ngài giao phó khi sống giữa thế gian này.


MS Lê Hoàng Phúc giảng Lời Chúa trong lễ Khai giảng

Thánh Kinh Căn Bản Khoá VI – Năm 3 đã trang bị cho các khoá sinh với 05 môn học như sau:

Giáo nghi: do MS Châu Tử Tôn giảng dạy.
Sự Mặc khải của Đức Chúa Trời: do MS Lê Hoàng Phúc và MS Võ Hưng Thịnh giảng dạy.
Tổ chức Hội Thánh: do MS Trương Thanh Thiên Ân giảng dạy.
Cuộc đời Chúa Cứu Thế II: do MS Nguyễn Trung Thông giảng dạy.
Tăng trưởng Đời sống Tâm linh: do MS Nguyễn Văn Soi giảng dạy.

Không những được học Lời Chúa qua 5 môn học trên, các khoá sinh còn được nép mình trong kỷ luật thuộc linh khi thay phiên nhau theo từng tổ để hướng dẫn chương trình tĩnh nguyện mỗi sáng, nhóm thờ phượng mỗi tối. Không dừng lại tại đó, trước khi bế giảng, các khoá sinh còn có một ngày được trang bị thêm kỹ năng để phục vụ Chúa như âm nhạc, trình chiếu, đố Kinh Thánh, hướng dẫn chương trình thờ phượng, để khi trở về góp phần phục Chúa càng tốt hơn tại Hội Thánh địa phương của mình.

Hai tuần học đã trôi qua nhanh chóng, dù rằng khởi đầu còn nhiều bỡ ngỡ, và phải nép mình vào kỷ luật của sinh hoạt tập thể, áp lực phải hoàn thành 5 môn học trong thời gian ngắn. Song rồi bởi lòng trung tín học tập và yêu mến Lời Chúa, hết thảy các khoá sinh đều kinh nghiệm được ơn phước Chúa ban cho mỗi đời sống của mình. Khoá học đã khép lại trong sự vui mừng, nhiều cuộc đời đã nguyện tận hiến cho Chúa, và quyết tâm sẽ trở về làm sáng danh Chúa càng hơn qua nếp sống, công tác phục vụ Chúa tại Hội Thánh nhà.


Chụp hình lưu niệm cùng khoá học

TTV. MS Võ Hưng Thịnh

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà LẦU THỊ MỴ
Bài tiếp theoCà Mau: Thánh Kinh Căn Bản Khóa IV – Năm 2/2024