UB.CĐGD – GIỚI THIỆU SÁCH

2825

TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI CHĂN

 

Bạn đang cầm trên tay quyển sách tập hợp 16 bài viết rất sống động và thực tế về những nhân vật quen thuộc trong Kinh Thánh. Nhìn từ góc độ mới mẻ kèm với suy tư sâu sắc tác giả đem lại nhiều bất ngờ, giúp chúng ta khám phá thêm nhiều điều về những con người bình dị và quen thuộc. Mỗi bài đặt vấn đề liên quan đến các khía cạnh trong cuộc sống của mỗi cá nhân hoặc của gia đình, cụ thể là tình yêu thương, đức tin, nguyên tắc sống hài lòng Chúa, hạnh phúc thật,…

 

Thật là thú vị khi đọc về những con người xuất thân từ những gia đình rất bình thường lại trở nên hữu ích trong chương trình của Đức Chúa Trời. Họ là một thiếu nữ giúp việc nhà, một người mẹ tên là Rê-bê-ca, nhóm phụ nữ đem con cháu đến gặp Chúa Giê-xu, người mẹ không phải dân Do Thái nhưng có niềm tin mạnh mẽ nơi Chúa Giê-xu, những người đầu tiên làm chứng về Chúa sau khi Ngài phục sinh,…

 

Xã hội thời xưa không coi trọng phụ nữ nhưng trong sách này họ là những gương sáng về đức tin, về tình yêu thương dành cho người khác hoặc cho con cháu. Qua mỗi nhân vật chúng ta nhận được thông điệp về mối quan tâm mà chúng ta cần có và về trách nhiệm mà chúng ta cần gánh vác đối với con cháu trong gia đình hoặc đối với ấu nhi, thiếu nhi, thiếu niên và giới trẻ trong Hội Thánh.

 

Đừng vội gấp sách lại. Bạn hãy thử bắt đầu đọc bài thu hút bạn nhất rồi cùng tác giả suy ngẫm Lời của Chúa cho chính mình. Tình Yêu Của Người Chăn Chiên là một trong số vài quyển sách để lại trong tôi nhiều cảm xúc khi đọc và ngẫm nghĩ về nội dung tác giả đã trình bày. Xin hân hạnh giới thiệu với quý độc giả.

 

– Mục sư Lê Hoàng Phúc –

Uỷ viên Tổng Liên Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam)  

 

 

 

MỚI LUÔN MỖI SÁNG

“Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” (Ca Thương 3:23)

Quyển sách nhỏ này nhắc bạn hằng ngày cần dành vài giây phút ngắn ngủi để nghe Chúa nói với bạn qua hai câu Kinh Thánh. Rồi bạn thưa với Chúa qua lời hát của những bài Thánh Ca quen thuộc. Cuối cùng bạn thưa với Chúa vài câu theo lời cầu nguyện gợi ý. Bạn có thể ghi thêm vấn đề bạn cần trình bày với Chúa ở cuối trang.

 

Mong rằng trước khi bắt đầu một ngày bận rộn ở trần gian, vài giây phút ngắn ngủi nhưng quý báu sẽ giúp bạn Kết Nối với Thiên Đàngvà giúp bạn tâm niệm rằng bạn là con của Đức Chúa Trời đang giữ vai trò làm sứ giả của Ngài ở trần gian.

 

Nếu giờ tĩnh nguyện của bạn dài thời gian hơn, bạn có thể đọc những đoạn Kinh Thánh in ở đầu trang.

 

Nếu gia đình bạn dùng bữa trưa hoặc bữa tối với nhau, trước khi cầu nguyện cảm tạ Chúa về thức ăn, bạn có thể tận dụng vài giây phút hiếm hoi và quý báu để cùng gia đình đọc Lời Chúa, hát Thánh Ca và cầu nguyện theo gợi ý trong sách. Dĩ nhiên bạn sẽ dùng đại danh từ "chúng con" thay vì "con".

 

Mỗi ngày

Một Thi Thiên

Một đoạn Kinh Thánh Cựu Ước

Một đoạn Kinh Thánh Tân Ước

Một câu Kinh Thánh Cựu Ước

Một câu Kinh Thánh Tân Ước

Một Thánh Ca

Một lời cầu nguyện

để

Kết Nối với Thiên Đàng

Hiện nay Kết Nối với Thiên Đàng đã có 3 quyển (mỗi quyển 6 tháng).

 

Giá bán 30.000đ/quyển

 

 

 

Có ở các Phòng Sách:

VP. Tổng Liên Hội

155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM

ĐT: (08) 6659-4588;  091-385-5208 

 

 Cơ sở 2 Tổng Liên Hội

633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM

ĐT: (08) 3957-5255; 091- 802-1547

 

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang

ĐT: (058) 381-0200;  098-333-6200

 

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0511) 375-2757;  090-381-2483

 

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ

ĐT: (0710) 3601-904; 0126-722-8383

 

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:

ĐT: 091-821-8152

Email:  uybancdgd@gmail.com

Email:  nguyendinhtin52@gmail.com

__________________

Web: www.httlvn.org

Bài trướcUB.CĐGD – Thánh Nhạc Thương Khó Và Phục Sinh
Bài tiếp theoNgày 15/2/2017: Tội Cao Lớn Tận Trời