UB.TTN – Chọn Con Đường Nào?

2857

Ngày nay, có không ít các bạn trẻ rơi vào tình trạng hoang mang trước những quyết định quan trọng của cuộc đời mình. Bạn sắp bước vào ngưỡng cửa Đại học và không biết mình nên thi vào ngành nào, ngay cả những bạn trẻ đang học tập trong môi trường Đại học cũng có những sự phân vân của riêng mình về con đường tương lai phía trước.

Con đường nào sẽ là con đường tốt nhất cho chúng ta? Con đường nào phù hợp nhất với mình? Chắc hẳn ai cũng muốn có câu trả lời thỏa đáng nhất.

Chúa hiểu rõ bạn hơn cả bạn hiểu về chính mình

Lựa chọn một ngành nghề không chỉ đơn giản là đi theo ý muốn của mình. Hồi bé, có thể bạn đã từng ước mơ trở thành bác sĩ, ca sĩ,… nhưng nhiều khi chúng ta không có khả năng để làm việc trong lĩnh vực ấy.

Ứơc mơ là một điều tốt, chúng ta cần có những ước mơ tốt đẹp để xây dựng những mục đích của cuộc đời. Tuy nhiên, nếu ước mơ ấy là viển vông, thì nó không còn là ước mơ nữa, nó sẽ trở thành sự ảo tưởng.

Hãy cầu nguyện với Chúa xin Ngài hướng dẫn bạn để quyết định đúng đắn. Hãy xem xét lại những khả năng mà Chúa ban cho bạn. Nếu bạn vẫn chưa thể nhận ra khả năng của mình, mình hợp với ngành nghề nào thì cũng đừng lo, Chúa là người hiểu bạn hơn cả bạn tự hiểu về chính mình, vì vậy cầu hỏi ý Chúa là bước đầu tiên khôn ngoan để đi đến một quyết định đúng đắn.

“Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con”(Châm Ngôn 3:6).

Hãy cầu xin sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời

Bây giờ, hãy xem thử bạn yêu thích lĩnh vực nào, và bạn đã tích lũy được gì ở trong lĩnh vực đó. Hãy đặt sở thích của mình bên cạnh sự hiểu biết về ngành nghề.

Nếu bạn được Chúa ban cho khả năng ca hát, bạn cũng rất thích hát nữa, nhưng hãy dừng lại và suy nghĩ xem bạn sẽ trở thành một ca sĩ như thế nào. Hãy xem xét tính chất nghề nghiệp mà bạn muốn làm. Cuộc sống nổi tiếng của giới nghệ sĩ ở ngoài thế gian có phù hợp với bạn không? Và quan trọng hơn hết là nó có đẹp lòng Chúa không? Nếu bạn muốn trở thành một ca sĩ Cơ Đốc thì bạn sẽ trở thành một người ca sĩ như thế nào?

Nếu bạn rất muốn học về kinh tế, hãy xem xét xem mình sẽ trở thành một người kinh doanh như thế nào? Những người làm ăn kinh doanh thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ rất mạnh mẽ về tiền bạc. Bạn có quyết chí sống theo tiêu chuẩn của Chúa không? Hay bạn sẵn sàng để chiều theo thói xấu của thế gian trong kinh doanh vì “ai cũng như thế”?

Đừng lo lắng vì Chúa hướng dẫn bạn nếu bạn cầu hỏi Ngài

Nghĩ đến những thiệt – hơn, những khó khăn khi quyết định chọn ngành nghề và làm việc với tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy lo lắng.

Sẽ ra sao nếu bạn quyết định trở thành ca sĩ Cơ Đốc? Bạn sẽ chẳng có nhiều tiền bằng việc nổi tiếng như thế gian. Bạn sẽ sống chật vật lắm! Sẽ ra sao nếu bạn kinh doanh mà không chiều khách hàng uống vài lon bia, công việc của bạn sẽ ra sao nếu mình không đút lót cho người này người nọ? Bạn rất dễ nhìn thấy những khó khăn khi mình quyết định sống theo ý Chúa, nhưng….

Phước hạnh lớn nhất của chúng ta không đến từ thế gian

Trong Thi Thiên 115:13, Lời Chúa chép rằng:“Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, Hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy”.

Hãy tin cậy rằng Chúa sẽ chỉ dạy, hướng dẫn con đường tốt nhất cho bạn, đồng thời kèm theo đó phước hạnh mà Chúa ban cho người kính sợ và làm theo lời Chúa.

Đừng lo ngại vì vấp phải những ngăn trở, vì “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời”.

Và bạn ơi, nhớ rằng, tất cả mọi thứ đều là Chúa ban cho, dù lựa chọn gì, làm công việc gì, hãy làm công việc hết lòng, sử dụng những gì Chúa ban để làm vinh hiển danh Chúa hơn cả.

“Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn” Thi Thiên 25:12.

Lam Phương

Bài trướcBồi Dưỡng Chấp Sự – Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Bình Định
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tại Hội Thánh Tam Kỳ – Tỉnh Quảng Nam