UB CĐGD: Giới thiệu sách “Nếu Bắt Đầu Lại Gia Đình”

1812

Giới Thiệu Sách Mới NẾU BẮT ĐẦU LẠI GIA ĐÌNH
Tác giả: John M.Drescher
Biên dịch: Lê Ngọc Cẩn

Đây là những lời khuyên nhẹ nhàng của một tôi tớ Chúa, Mục sư John M.Drescher, người đã từng có kinh nghiệm khải đạo cho những gia đình trẻ trong Hội Thánh mà ông quản nhiệm. Ông đã ghi lại những cảm nghĩ chân thật nhất của mình trong tư cách một người cha, một người chủ gia đình với những kinh nghiệm quý báu dành cho các bậc phụ huynh Cơ Đốc để giúp họ điều chỉnh lại mối liên hệ với nhau và với con cái mình.

Không một gia đình nào là hoàn hảo hay không có những thất bại nhất định, những điều Mục sư Drescher ghi ra cũng là những điều chính ông mong ước thực hiện cho gia đình mình nếu có thể bắt đầu lại từ khởi điểm. Đó cũng là những mục tiêu ông cố gắng đạt được.

Ước ao của tác giả cũng là ước ao của chúng tôi khi cho tái bản quyển sách chỉ nam nhỏ bé này là để động viên các bậc phụ huynh còn non trẻ trong thiên chức quản lý gia đình riêng của mình và cũng là những lời nhắc nhở tươi mới cho những gia đình đã thật sự vững vàng và ổn định trong niềm tin lẫn cuộc sống đời thường.

Sách “Nếu Bắt Đầu Lại Gia Đình” – do Mục sư Lê Ngọc Cẩn chuyển ngữ sang tiếng Việt – hiện đã có bày bán tại khắp các Phòng Sách Cơ Đốc Giáo Dục trên toàn quốc với giá hỗ trợ 20.000VNĐ.

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục
Tổng Liên Hội HTTLVN

 

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  091-385-5208

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 0126-722-8383

Liên hệ đăng ký văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com 
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Cẩm Long – Quảng Nam
Bài tiếp theoĐắk Lắk: Công Bố Thành Lập Chi Hội Buôn Ea Yông A Và Truyền Giảng Tin Lành Cho Hàng Trăm Người