Đắk Lắk: Công Bố Thành Lập Chi Hội Buôn Ea Yông A Và Truyền Giảng Tin Lành Cho Hàng Trăm Người 

3229

HTTLVN.ORG – Ngày 16/05/2019 tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Lễ Công bố thành lập Chi Hội Buôn Ea Yông A với tổng số tín hữu là 1.305 người.

Mục sư Y Mah Liêng, Ủy viên TLH đến chủ lễ, rao giảng sứ điệp và công bố thành lập. Cùng dự có Ban Đại diện tỉnh Đắk Lắk và khoảng hơn 1000 tôi con Chúa trong tỉnh. Bên cạnh đó còn có đại diện các cấp chính quyền huyện Krông Pắc và xã Ea Yông đến tham dự và chúc mừng.

Mục sư Y Mah Liêng, Ủy viên TLH rao giảng sứ điệp “Hiệp Một Trong Chúa” trên nền tảng Kinh Thánh Rô-ma 12:3-8, đồng thời công bố và trao quyết định thành lập Chi Hội cho Mục sư Y Drăm Niê – Quản nhiệm Hội Thánh.

Ban Chấp sự nhiệm kỳ 2019-2021 gồm 12 người trình diện cùng Hội Thánh sau khi được Mục sư Y Thun BKrông cầu nguyện.

Quý tôi tớ Chúa cùng Ban Chấp sự Chi Hội Buôn Ea Yông A 

Trước đó vào tối ngày 15/5/2019, Chi Hội Ea Yông A đã tổ chức chương trình Thánh nhạc truyền giảng. Đây là chương trình truyền giảng đầu tiên; vì trong suốt chiều dài lịch sử 71 năm thành lập Hội Thánh Chúa tại đây đã gặp rất nhiều khó khăn.

Có 500 người tham dự

Sau những bài ca tôn vinh Chúa, Mục sư Y Thun BKrông – Trưởng Ban Đại diện đã rao giảng sứ điệp Phúc Âm với chủ đề “Con Đường Sự Sống

Sau lời kêu gọi của Mục sư Philemon đã có 40 thân hữu trong tổng số 182 người bước lên xin tôi tớ Chúa cầu nguyện.

 

Cùng với sự phát triển chung của hạt giống Tin Lành tại Việt Nam; Tin Lành đã đến với các dân tộc tỉnh Đắk Lắk vào thập niên 1930 và đã đến với dân tộc Ê-đê tại Buôn Ea Yông A vào những năm 1945. 

  • Đến năm 1948, Hội Thánh tại đây được chính thức thành lập với 15 tín đồ. Người tin Chúa đầu tiên là 2 gia đình ông Y Djô Niê Blô và ông Y Blul Niê Blô. Họ bắt đầu nhóm thờ phượng Chúa tại nhà ông Y Djô Niê Blô.
  • Đến năm 1953 nhóm tại nhà sàn của ông Y Blul Niê Blô dài 70 mét; thời gian này có các Truyền đạo  Y Soái Êban, Truyền đạo Y Ta Hmok, Nữ TĐ H’Brơng và H’Đin thường đến chăm sóc.
  • Từ năm 1954-1956: Địa hạt bổ TĐ Y Biăp Niê Mla đến Quản nhiệm HT; tín đồ lúc nầy lên đến 20 người.
  • Năm 1957-1960: TĐ Y Cuăt BKrông được bổ đến quản nhiệm. Ngay thời điểm nầy, Hội Thánh Buôn Ea Yông bắt đầu xây dựng nhà thờ có chiều dài 15 mét, rộng 5,5 mét, sàn cao 2 mét. Tín đồ 26 người.
  • Năm 1960-1966: Địa hạt bổ TĐ Y Kuat B.dap đến Quản nhiệm HT; số tín đồ lên đến 32 người.
  • Năm 1967-1970: MS Y Soai Êban đến Quản nhiệm HT; số tín đồ lên đến 45 người.
  • Năm 1971-1973: Địa hạt bổ TĐ Y Ngơk đến Quản nhiệm HT; số tín đồ lên đến 120 người và có 3 Hội Nhánh trực thuộc là Buôn Pan, Buôn Jung, Buôn Ea Yông B; tổng số tín đồ lên đến hơn 400 người
  • Năm 1973-1976: MS Y Plei B.dap đến Quản nhiệm HT;
  • Năm 1977-1989: Vì nhiều lý do khác nhau, Hội Thánh phải sinh hoạt thầm lặng.
  • Năm 1990-2005: Hội Thánh được phục hưng và cũng chịu nhiều bắt bớ thử thách; có những năm Hội Thánh không được sinh hoạt (2001-2005) vì đặc thù của tỉnh Đắk Lăk.
  • Đến tháng 9/2005: TĐTN Y Drăm được chính quyền chấp thuận đi học lớp bổ túc Thần học khóa I tại Đắk Lắk.
  • Đến ngày 11/7/2006, Hội Thánh được Chính quyền cho sinh hoạt bình thường và ngày 07/6/2007 MSNC Y Drăm Niê được bổ nhiệm hầu việc Chúa chính thức tại đây cho đến nay.
  • Hiện nay Hội Thánh cũng được Chính quyền giao quyền sử dụng đất trên diện tích 3.006 m2 để xây dựng nhà thờ.

 

Cảm tạ Chúa đã cho Hội Thánh Buôn Ea Yông A trải qua 71 năm; từ những ngày đầu chỉ có 15 người tin Chúa đến nay số tín hữu lên đến 1.305. Hiện tại họ vẫn còn nhóm tạm tại căn nhà chật hẹp của ông Y Tang Knul. Xin quý tôi con Chúa cầu nguyện để họ sớm xây được nhà thờ trên mảnh đất mà chính quyền đã giao.

Thiên Phước

Bài trướcUB CĐGD: Giới thiệu sách “Nếu Bắt Đầu Lại Gia Đình”
Bài tiếp theoTa Cũng Sẽ Thương Xót – 22/5/2019