Tường Thuật Chương Trình Truyền Giảng Tối 16/6/2011 Tại TP Đà Nẵng

877

HTTLVN.ORG – Chương trình Truyền giảng nhân Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam vởi chủ đề TRỞ VỀ NHÀ CHA tổ chức tại cung thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng vào lúc 19h30 ngày 16/6/2011. MS Tôn Thất Bình là diễn giả trong chương trình.

 

Từ 19h, cả hội trường đã chật kín người. Tất cả những vị trí tốt nhất tối nay đều dành cho quý thân hữu. Ban Tổ chức đã kêu gọi hết thảy tôi con Chúa tạo điều kiện thuận lợi nhất để thân hữu được nghe Tin Lành, khẩu hiệu "Tất Cả Cho Người Chưa Được Cứu" được đề ra từ năm 1967 của HTTLVN đã được nhấn mạnh lại một lần nữa trong đêm Truyền giảng nhân Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.

 

19h30: Bài hát Ngài Nâng Tôi Lên do ca sĩ Công Trứ cùng các ca sĩ khác trình bày với sự hỗ trợ của nhóm múa. Trên phong màn, những hình ảnh về lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam được tái hiện. Lịch sử đã hiện về để bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng nâng chúng ta đi lên từ chỗ tối tăm, đến nơi sáng láng, đến với sự cứu rỗi của Ngài.

 

2 

 

MS Lê Hoàng Phúc chào mừng thân hữu cùng ông bà Mục sư diễn giả Thomas Stebbins (Tôn Thất Bình) trong sự hoan nghinh của hết thảy hội chúng.

 

19h45: Ca đoàn tỉnh Quảng Nam cùng cất cao tiếng hát tôn vinh Chúa qua bài Thánh Ca "Lớn Bấy Duy Ngài". Thật Chúa là Đấng lớn hơn hết mọi sự, là Chúa của trời đất. Lời bài hát kêu gọi mọi người hãy đến với Đấng lớn hơn hết, là  Đức Chúa Trời toàn năng.

 1

 

Tiếp theo chương trình, Ban hát dẫn mời gọi hết thảy hội chúng cùng hòa lòng trong sự thờ phượng Chúa. "Cùng đến dâng lên lời suy tôn, cùng đến nơi đây thờ lạy Ngài".  Bài hát đưa mọi người đến với sự thờ phượng Chúa. Phía bên dưới khán đài, những cụ già, những em nhỏ và hầu hết quý thân hữu dù chưa tin nhận Chúa nhưng vẫn hát ngợi khen Ngài.

 

 2

 

19h55:  Y Jalin cùng nhóm múa Handmine trình bày bài hát "Con Là Ai" (Who am I?). Không khí khán phòng trở nên rộn ràng hẳn lên. Mọi người lấy làm thích thú với hình thức múa mới mẻ này. Những bàn tay phía trên sân khấu xếp thành những hình ảnh khác nhau, và đến cuối cùng, dòng chữ CHÚA-YÊU-BẠN được hiện lên cách rõ ràng. 

 

1 

 

Tiếp tục với những bài hát có nội dung về những thắc mắc của đời người, ca sĩ Thiên Bảo xuất hiện cùng bài hát Dòng Đời. Bài hát đặt vấn đề cho những cuộc đời đang phân vân, đang đi tìm ý nghĩa, tìm chân lý. Và giải pháp được đưa ra qua bài hát "Người Đã Đến Đây Vì Tôi" với phần trình bày của ca sĩ Nguyên Thủy và Linh Năng. "Hằng ngày ta đau xót thấy nước mắt con tràn dâng,  Ta đến đây vì con"

 

1

 

 3

 

20h15: Lưu Chí Vỹ xuất hiện với video clip làm chứng mình đã đến với Chúa Giê-xu thể nào và đã được thay đổi ra sao khi tin nhận Ngài. Phía bên dưới, tất cả các khán giả đang chăm chú theo dõi. Ngay sau đó, bài hát Trở Về Bên Cha Dấu Yêu được ca sĩ Lưu Chí Vỹ thể hiện đã được nhiều sự đón nhận của khán giả.

 2

 

 

Ca sĩ Nenita, Naomi và Thanh Trúc cũng đã trình bày bài hát Nơi Nương Náu Vững An một cách sôi động, và Lời bài hát tôn  vinh Chúa đã gây được nhiều sự chú ý với các thân hữu.

 

 5

 

20h25: Mr Mano Jkumar Chhopra, một người Ấn Độ giữ kỷ lục mạnh nhất châu Á trong nhiều năm liền xuất hiện cùng với video giới thiệu về anh trong sự ngạc nhiên của cả hội trường. Anh đã làm chứng về quá khứ tội lỗi của mình, đến nỗi phải vào tù và thậm chí không dám nhìn mặt con. Anh chia sẻ khi ở trong tù, có Mục sư đến làm chứng về Chúa Giê-xu nhưng anh khuyên vị Mục sư hãy mau chóng tránh xa nếu không sẽ bị "ăn đòn". Thế nhưng sau đó, khi đi đến đâu anh cũng nghe người khác nói và làm chứng về Chúa, vì vậy anh quyết định cầu nguyện với Chúa và xin Ngài 3 điều để tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời:

 

– Xin tha thứ tội lỗi con

– Xin cho con được tiếng tốt

– Xin ban cho con có sức mạnh

 

Và anh làm chứng rằng, hiện nay sau khi đã tin nhận Chúa Giê-xu, anh đã có được những điều mình đã mong ước trước đây. 

Trên sân khấu, anh cũng thể hiện sức mạnh bằng cách xé toang nguyên cả một quyển sách dày hàng trăm trang, rồi cuốn một cái chảo nấu ăn làm bằng Inox như cuốn bánh trán…mà không ai có thể làm được. Anh ngợi khen Chúa vì chính Ngài là Đấng ban cho anh sức mạnh. Anh cũng khẳng định rằng, anh đến đây không phải để phô trương về sức mạnh hay làm bất kỳ điều gì khác ngoài một điều duy nhất: đó là mang thông điệp về sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu đến với người Việt Nam, anh yêu người Việt Nam.

 

 6

 

7

 

7

 

1

 

2

 

6

 

20h50: MS Lê Hoàng Phúc mời ông bà MS Thomas Stebbins lên sân khấu. Để thân hữu có thể biết rõ về ông bà Mục sư Stebbins. MS Trần Thế Thiên Phước phỏng vấn ông bà một số câu hỏi về bản thân. Giọng nói tiếng Việt rành mạch cùng với cách nói giản dị, đơn sơ, gần gũi đã lôi cuốn tất cả mọi người đến với vị diễn giả đặc biệt này. MS chia sẻ nguyên nhân có tên gọi là Tôn Thất Bình. MS tiếp tục trò chuyện và chia sẻ sứ điệp TRỞ VỀ NHÀ CHA dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Luca 15 với câu chuyện về Người Con Trai Hoang Đàng.

 

7

 

8

 

 MS chia sẻ Phúc Âm với sứ điệp:

1. Thiên Chúa là Đấng Thực Hữu

2. Thiên Chúa là Đấng yêu thương

3. Thiên Chúa là Đấng tha thứ

4. Thiên Chúa Thỏa vui khi con người tin Chúa

 

Cách chia sẻ của MS làm hội trường vang những tiếng cười và vỗ tay mỗi khi kết thúc một câu chuyện. Không chỉ vui vẻ không thôi nhưng nó cũng khiến hết thảy suy nghĩ về chân lý, về Đức Chúa Trời.

 

Sau khi MS Tôn Thất Bình kết thúc bài chia sẻ, MS Trần Thế Thiên Phước kêu gọi mọi người tiếp nhận Chúa. Từng đoàn người đang tiến lên sân khấu để tin nhận Ngài. Xin hết thảy tôi con Chúa đang xem trực tuyến ở khắp mọi nơi trên thế giới ngay giây phút này hãy cầu nguyện đặc biệt cho tấm lòng của những thân hữu, để họ mau mau chạy đến tin nhận Ngài.

 

 Phía trên khán đài, những cụ ông cụ bà, những người trung niên, những người trẻ và cả những em nhỏ cũng đã bằng lòng để tin nhận Chúa. Trong khi đó, phía bên dưới và từ các khán đài, dòng người vẫn tiến về sân khấu theo sự hướng dẫn của những nhân sự. 

 

Dòng người tiến lên tin Chúa đã đứng tràn ra cả phía trước sân khấu. Nhìn từ trên cao, sân khấu đã trở thành hình chữ thập mà xếp trên đó là những cuộc đời đang chạy đến với Chúa Giê-xu. Hội Thánh vỡ òa trong sự vui sướng. Trong lúc đó, âm điệu du dương của Bài Thánh Ca với những lời hát "Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người…" vẫn đang vang lên.

 

Sau đó, MS Trần Thế Thiên Phước hướng dẫn thân hữu tin nhận Chúa. MS Phan Vĩnh Cự cầu nguyện đặc biệt cho những tân tín hữu này để họ được đứng vững trong Chúa, bước theo Chúa và kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời mình.

 

Thật ơn phước Chúa đã tuôn đổ cách dư dật trên chương trình. Cả hội trường cùng dành những tràng vỗ tay hoan nghinh những thành viên mới trong gia đình Đức Chúa Trời. 

 

2

 

2

 

2

 

3

 

3

 

22h00: Tiếp tục chương trình, bé Phượng Nghi tôn vinh Chúa với bài hát Biến Đổi Hết Mọi Điều. Ngay sau đó, ca sĩ Cho (người Hàn Quốc) tôn vinh Chúa bằng giọng hát Opera mạnh mẽ vang khắp cả hội trường.

 

 2

 

22h15: Ca đoàn các Hội Thánh Đà Nẵng tiếp tục tôn vinh Chúa với bài hát JESUS. Sau đó MS Trương Văn Ngành, Trưởng Ban Truyền giảng cảm ơn quý tôi con Chúa, quý thân hữu đã nhận lời mời tham dự chương trình. MS cũng dành lời cảm ơn đặc biệt tới vị diễn giả MS Tôn Thất Bình, đồng thời MS Ngành kêu gọi tôi con Chúa tiếp tục cầu nguyện cho những chương trình Truyền giảng sẽ tiếp tục được tổ chức tại TP HCM.

 

3

 

22h25: MS hướng dẫn cùng các ca sĩ, hội chúng hòa lòng hát vang bài hát Ơn Chúa Viếng Thăm Việt Nam, kết thúc đêm Thánh Nhạc Truyền giảng phước hạnh tối 16/6/2011.

 3

 

 

Tường thuật: Lê Tuấn

Hình ảnh: Phạm Cường – Phi Long

 

 

 

HTTLVN.ORG

Bài trướcTruyền Hình Trực Tiếp Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam – Đà Nẵng. 16-6-2011.
Bài tiếp theoTường Thuật Chương Trình 5 – Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.