Tường Thuật Chương Trình 5 – Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.

920

 HTTLVN.ORG – Chương trình 5 – Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền đến Việt Nam với chủ đề CHUNG LỜI TẠ ƠN được bắt đầu vào lúc 8h sáng nay, ngày 16/6/2011. MS Phan Ân, Ủy viên TLH hướng dẫn chương trình. Chương trình này dành những thì giờ đặc biệt để tôi con Chúa người Việt từ khắp nơi trên thế giới làm chứng về những ơn phước mà Chúa đã làm trong suốt những năm tháng qua.

 

 2

 

8h10: MS Phan Ân chào mừng và giới thiệu chương trình. MS Y Ky Ê-Ban, Ủy viên TLH cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa.

 

1

 

Hòa không khí khí vui mừng của tấm lòng biết ơn Chúa, Ông Trương Văn Xê cùng ban hát dẫn hướng dẫn hội chúng bước vào thì giờ ngợi khen, thờ phượng Chúa qua các bài hát: "Chung Lời Tạ Ơn", "Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu".

 

 2

 

Tiếp theo chương trình, ca đoàn Mục sư – Truyền đạo 4 đến từ TPHCM và các tỉnh miền Tây cùng hiệp chung trong ca đoàn tôn vinh Chúa với bài Thánh Ca "Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa" cách mạnh mẽ với những âm thanh vang dội cả hội trường. 

 

4

 

5

 

8h35: Bác sĩ Lê Hoàng Sơn thay cho Ủy ban Y tế – Xã hội (YTXH) thuyết trình về công tác YTXH của Hội Thánh trong quá khứ và hiện tại. Bác sĩ trình bày về những cơ sở y tế cộng đồng của Hội Thánh từ trước những năm 1975 với những Chẩn Y Viện tại nhiều nơi trên cả nước đã đem lại những kết quả và tác động tốt đến cộng đồng. 

 

Trong điều kiện hiện tại, Ban YTXH cũng có những chương trình, dự án để giúp đỡ con dân Chúa cùng đồng bào ở nhiều nơi qua các chương trình: Tủ thuốc tại Hội Thánh địa phương, xây dựng nhà tình thương, cứu trợ nạn nhân bão lụt, di cư… Tạ ơn Chúa những chương trình, dự án nói trên đã có những ảnh hưởng tích cực đến với xã hội, qua đó danh Chúa được đồn ra cho nhiều người.

 

 1

 

8h55: MS Hồ Hiếu Hạ thay cho Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ làm chứng, tâm tình về ơn phước Chúa cho cá nhận MS nói riêng và công việc Chúa tại Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ nói chung. MS cũng đọc thư chúc mừng của MS Nguyễn Anh Tài – Giáo hạt trưởng Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ chúc mừng "Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam" của HTTLVN (MN). MS Hồ Hiếu Hạ trình bày về những hoạt động, đường hướng của Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ và khẳng định Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ là thành phần của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, luôn hướng về Việt Nam trong sự cầu nguyện và hỗ trợ những gì có thể, đặc biệt qua công tác YTXH.

 

 3

 

9h15: MS Đỗ Thiệu Cường thay cho Giáo hạt Việt Nam Canada làm chứng về công việc Chúa của cộng đồng tín hữu người Việt tại Canada. Qua những vấn đề trình bày, MS bày tỏ khải tượng tiếp tục rao truyền Phúc Âm để cứu gần 250.000 người Việt Nam tại Canada nói riêng, đồng thời gởi giáo sĩ đi truyền giáo tại hải ngoại và tại quê nhà (Việt Nam). 

 

 1

MS Đỗ Thiệu Cường

 

 MS Đỗ Thiệu Cường cũng mời MS Franklin Irwin, cựu Giáo sĩ Hội CMA tại Việt Nam. Là một Mục sư Canada lớn tuổi, Giáo sĩ Irwin đã làm cả hội trường ngạc nhiên vì khả năng nói tiếng Việt trôi chảy của mình. Mục sư cũng bày tỏ lòng ước ao sẽ nhìn thấy nhiều người Việt Nam chạy đến với Chúa hơn nữa.

 

3

MS Franklin Irwin (người Canada), cựu Giáo sĩ Hội CMA tại Việt Nam

 

 Mục Sư Tiến Sĩ Lê Trung Thành thay cho Hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp Việt Nam Thế giới cũng chia sẻ những khải tượng của Hội và mong muốn tôi con Chúa khắp nơi cầu thay cho công tác chinh phục linh hồn tội nhân người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.

 

5

Mục sư tiến sĩ Lê Trung Thành

 

Tiếp đến, Ban hát với khoảng 50 tôi con Chúa là những người Việt Nam tại Canada và những giáo sĩ từng hầu việc Chúa tại Việt Nam cùng tôn vinh Chúa với Bài Thánh Ca Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi để bày tỏ tấm lòng khao khát truyền giáo, cứu linh hồn tội nhân của mình. Hình ảnh của những vị giáo sĩ ngoại quốc đứng chung với những "người con" của Việt Nam xa xứ để tôn vinh Chúa làm xúc động cả hội trường, khiến ai nấy đều hòa lòng trong sự vỗ tay cách nhịp nhàng để chung lời tạ ơn.

 

 2

 

9h35: Mục sư Hội trưởng Hội Phước Âm Liên Hiệp Canada thay cho gia đình Phước Âm Liên Hiệp thế giới gởi lời chào thăm của cộng đồng con dân Chúa trong đại gia đình CMA ở nhiều nơi trên thế giới đến quý tôi con Chúa trong HTTLVN với lòng mong ước danh Chúa mỗi ngày sẽ một đồn ra trên khắp đất nước Việt Nam.

 

5

Mục sư Hội trưởng Hội Phước Âm Liên Hiệp Canada

 

Tiếp đế, MS Lee thay cho Hiệp hội Phúc Lợi Hàn Quốc tâm tình với toàn thể tôi con Chúa trong hội trường. MS bày tỏ tấm lòng yêu thương, cưu mang và kết nghĩa của tôi con Chúa người Hàn và người Việt. Mục sư trình bày về những kết quả đạt được trong việc cộng tác xây dựng nhà thờ với các Hội Thánh người Việt. MS Lee cũng chia sẻ một điều đặc biệt rằng hiện nay tại Hàn Quốc có khoảng 90000 người Việt sinh sống và tại Việt Nam cũng có khoảng 90000 người Hàn sinh sống. Cũng thay cho Hiệp hội Phúc Lợi Hàn Quốc, Mục sư mong muốn trong thời gian tiếp theo sẽ có cơ hội cộng tác, góp phần hầu việc Chúa tại Việt Nam nhiều hơn.

 

1

MS Lee, Hiệp hội Phúc Lợi Hàn Quốc

 

2

MS Lee tặng kỷ niệm chương cho HTTLVN(MN)

 

MS Phan Ân cũng giới thiệu các hệ phái bạn là những khách mời đến tham dự trong chương trình Lễ Kỷ niệm như: Cơ Đốc Truyền Giáo hội, Mennonite, Liên Hữu Cơ Đốc, Báp tít, Giám lý.

 

1

 

10h10: Sau giờ giải lao, MS Đoàn Trung Chánh đại diện cho Giáo hạt Tin Lành Việt Nam Úc Châu làm chứng và chia sẻ ơn phước về công việc Chúa của các Hội Thánh Tin Lành thuộc Hội Phước Âm Liên Hiệp tại Úc Châu. Hiện nay ở Úc có khoảng 4000 tín đồ Tin Lành người Việt thuộc nhiều giáo phái khác nhau như Phúc Âm Liên Hiệp, Báp Tít, Giám Lý, Ngũ Tuần….MS Chánh lược thuật tình hình hoạt động của Hội Thánh Chúa tại Úc châu, đồng thời nêu ra những định hướng trong thời gian sắp đến. Sau đó, tôi con Chúa trở về từ Úc châu tham dự chương trình lễ cùng đồng lòng tôn vinh Chúa qua bài hát Trong Giây Phút Nầy.

 

 1

 

10h20: MS Phạm Xuân Bahnar Trung, Hội trưởng HTTLVN Âu Châu làm chứng công việc Chúa trong cộng đồng người Việt tại Âu Châu. Hiện tại ở Âu Châu trong cộng đồng tín hữu người Việt có 4 hệ phái chính là Phước Âm Liên Hiệp, Báp Tít, Ân tứ và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu. HTTLVN Âu Châu là một Hội Thánh độc lập, không thuộc hệ phái nào và sẵn sàng kết hợp với các giáo phái Tin Lành thuần túy khác để hầu việc Chúa và rao truyền Tin Lành. MS Phạm Xuân Bahnar Trung cũng chia sẻ về tấm gương của một số tôi con Chúa đã tận hiến cuộc đời cho công việc Ngài và cho kiều bào. HTTLVN Âu Châu không nhận sự trợ cấp từ hệ phái nào, vì vậy các tôi tớ Chúa vừa hầu việc Chúa vừa phải làm việc để cấp dưỡng cho gia đình, cho Hội Thánh. Hiện tại, số tín hữu của HTTLVN Âu Châu vào khoảng 3000 người trong số 1 triệu kiều bào, vì vậy MS mong muốn tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện để công việc Chúa tại Âu Châu tiếp tục phát triển để rao truyền công việc Chúa cho đồng hương.

Sau đó ca đoàn HTTLVN Âu Châu tôn vinh Chúa bài hát Lòng Tạ Ơn Thiên Chúa để bày tỏ lòng biết ơn Ngài.

 

2

MS Phạm Xuân Bahnar Trung

 

10h55: Ban tổ chức dành thì giờ đặc biệt để tri ân quý tôi tớ Chúa đã sống hầu việc Chúa trọn đời cho người Việt Nam. BTS TLH đã trao tặng kỷ niệm chương cho đại diện gia đình của quý MS Hội trưởng tiền nhiệm: MS Hoàng Trọng Thừa, MS Dương Nhữ Tiếp, MS Trần Xuân Phan, MS Lê Đình Tươi, MS Lê Văn Thái, MS Đoàn Văn Miêng, MS Ông Văn Huyên, MS Phạm Xuân Thiều, MS Dương Thạnh.

 

BTS TLH cũng tặng kỷ niệm chương đến quý Mục sư Hội trưởng Hội Phước Âm Liên Hiệp Hoa Kỳ, Canada, HTTL Campuchia, HTTL Lào, HTTL Thái Lan, HTTLVN (MB) cùng đại diện Hội Phúc Lợi Hàn Quốc, Thánh Kinh Hội Anh Quốc, Văn phẩm nguồn sống, Hiệp hội thông công Phước Âm Liên Hiệp Việt Nam thế giới, Hiệp hội Open Door…, đại diện Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ, Giáo hạt Việt Nam Canada, Giáo hạt Việt Nam Úc Châu, Giáo hạt Việt Nam Âu Châu, đại diện các hệ phái Tin Lành: Hội Cơ Đốc Truyền Giáo, hệ phái Báp Tít, Liên Hữu Cơ Đốc, Giám Lý, Menonite… 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Chương trình 5 – Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam với chủ đề Chung Lời Tạ Ơn kết thúc lúc 11h20 sau lời cầu nguyện của MS Điểu Huynh.

 

Chiều nay ngày 16/6/2011 chương trình Lễ bế mạc với chủ đề Hướng Tới Tương Lai sẽ được bắt đầu lúc 14h00. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin và hình ảnh, xin quý độc giả đón theo dõi.

 


 

 

Tường thuật: Lê Tuấn

Hình ảnh: Phạm Cường

 

HTTLVN.ORG

Bài trướcTường Thuật Chương Trình Truyền Giảng Tối 16/6/2011 Tại TP Đà Nẵng
Bài tiếp theoBài 177: Sự Tiến Triển Của Tin Lành