Tường Thuật Chương Trình 4 – Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.

860

 HTTLVN.ORG – Chương trình 4 Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam với chủ đề HỘI THÁNH NGÀY NAY được diễn ra vào lúc 19h30 tối ngày 15/6/2011.  MS Siu Y Kim, Ủy viên TLH hướng dẫn chương trình. Các Mục sư sẽ lần lượt thuyết trình về các đề tài liên quan đến tình hình và hoạt động của Hội Thánh hiện tại.

 

 4

 

Sau khi MS Siu Y Kim chào mừng, MS Trần Thế Thiên Phước cầu nguyện dâng đêm thờ phượng lên cho Chúa. Buổi tối hôm nay tôi con Chúa sẽ được nghe biết về công việc Chúa hiện tại qua các lĩnh vực hoạt động của Hội Thánh. Nguyện xin Chúa dẫn dắt và ban ơn để chương trình được kết quả, tôn cao danh Chúa và khích lệ mọi người.

 

Tiếp đến, MS Lê Văn Như Kỷ cùng ban hát dẫn hướng dẫn hội chúng tôn vinh Chúa cách mạnh mẽ qua những bài Thánh ca bất hủ, gắn liền với Hội Thánh Chúa qua hàng mấy thế kỷ như: Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế, Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố, Chúa Vốn Bức Thành Kiên Cố. Những bài hát với âm vang mạnh mẽ và giai điệu oai hùng bày tỏ sự tín thác của tín đồ vào Đức Chúa Trời là Đấng Cứu rỗi và bảo vệ Hội Thánh qua mọi phong ba thử thách của thế gian và ma quỷ.

 1

 

Một Bài Thánh Ca cổ điển khác với những âm vang mạnh mẽ không kém Hỡi Si-ôn, Hãy Vùng Lên do ca đoàn tỉnh Đak Lak, Đak Nông tôn vinh Chúa. Hàng trăm người trong trang phục sắc tộc dâng lên Chúa bài ca mạnh mẽ, khuấy động bầu không khí của cả hội trường.

 

2

 

20h00: MS Trần Công Chánh, Ủy viên phụ trách Truyền giáo của TLH trình bày về công tác Truyền giáo của Hội Thánh. Đoạn video clip mô tả hoạt động truyền giáo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam từ khi thành lập năm 1911 đến nay được trình chiếu đã minh chứng cho quyền năng của Đức Chúa Trời đã, đang và sẽ tiếp tục hành động một cách kỳ diệu trên Hội Thánh Ngài. MS Chánh cũng trình bày về kết quả của công tác truyền giảng, chứng đạo năm 2010, đồng thời kêu gọi hết thảy tôi con Chúa dâng hiến công sức, tiền của để công tác truyền giáo của Hội Thánh Chúa có đầy đủ điều kiện và phát triển mạnh mẽ hơn.

 

 1

 

Sau phần ca ngợi Chúa của ca đoàn Mục sư – Truyền đạo 3 với bài hát Giê-xu Cứu, MS Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng thủ quỹ TLH chuyên trách Cơ Đốc Giáo Dục thuyết trình về đề tài Cơ Đốc Giáo Dục của Hội Thánh.

 

 3

2

 

21h00: ca sĩ Việt Thanh và Nhật Rol tôn vinh Chúa bài hát Lời Chúa.

   

4

 

Bài thuyết trình thứ 3 trong chủ đề HỘI THÁNH NGÀY NAY do MS Lê Cao Quý, Tổng thư ký TLH thuyết trình về xuất bản Kinh Thánh tại Việt Nam. MS nhấn mạnh tầm quan trọng của Kinh Thánh – Lời Đức Chúa Trời trong đời sống của người tín đồ, đồng thời lược thuật về quá trình xuất bản Kinh Thánh tại Việt Nam, trải qua nhiều giai đoạn, nhiều khó khăn Chúa vẫn bảo vệ để con dân Ngài được nếm biết lời Chúa qua Kinh Thánh.

 

4

 1

MS Lê Cao Quý cảm ơn đại diện Thánh Kinh Hội

 

21h30: Cả hội trường bừng lên trong âm điệu của Bài Thánh Ca "Ha-lê-lu-gia, Chúa Là Vua" do ca đoàn Hội Thánh miền Bắc trình bày. Tiếng vang của âm nhạc thờ phượng đã khiến hết thảy tôi con Chúa có mặt tại cung thể thao đồng đứng lên để hiệp cùng ca đoàn trong sự chúc tán Chúa. Sau đó, MS Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng HTTLVN (MB) thuyết trình công việc Chúa tại miền Bắc sau năm 1954. 

 

MS trình bày về những sự khó khăn của Hội Thánh, có những giai đoạn dường như không phát triển nhưng qua những thời kỳ khác nhau Chúa vẫn ở cùng và làm lớn mạnh Hội Thánh của Ngài. Đặc biệt MS trình bày sự phát triển mạnh mẽ về số lượng người tin Chúa của các sắc tộc tại miền núi phía Tây Bắc thông qua Đài Nguồn Sống. Tuy nhiên khó khăn lớn của con dân Chúa ở đây là thiếu tôi tớ Chúa được đạo tạo chuyên môn cũng như không có nhiều Kinh Thánh, Thánh Ca. MS cũng kể những câu chuyện cảm động về những tín hữu "mỗi lần đi nhóm phải xé một trang Kinh Thánh, người biết chữ đọc cho người không biết chữ nghe và nếu có mất thì chỉ mất một trang…"

 

Mục tiêu cụ thể sắp tới của HTTLVN (MB) là sớm thống nhất với Hội Thánh miền Nam để cùng chung tay thờ phượng Chúa và rao giảng Tin Lành cho dân tộc.

  

2 

Ca đoàn Hội Thánh miền Bắc tôn vinh Chúa 

 

5

 

MS Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng HTTLVN (MB) thuyết trình về công việc Chúa tại miền Bắc

 

21h50: Cô TĐ Trần Thị Liễu, Ủy viên TLH cầu nguyện đặc biệt cho công việc Chúa qua những bài thuyết trình mà các tôi tớ Chúa vừa nêu, kết thúc chương trình 4 – Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam.

 

Tường thuật: Lê Tuấn

Hình ảnh: Phạm Cường

 

HTTLVN.ORG

 

Bài trướcTường Thuật Chương Trình 3 – Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.
Bài tiếp theoTường Thuật Chương Trình 2 – Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam