Tường Thuật Buổi Làm Việc Giữa Ban Tôn Giáo Chính Phủ & BTS Tổng Liên Hội.

861

 

     HTTLVN.ORG – Theo tinh thần công văn số 183/BTGCP – TL đề ngày 17 tháng 3 năm 2011, BTGCP có chương trình làm việc với lãnh đạo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN).

 

     Lúc 15g30 ngày 29 tháng 3 tại văn phòng Tổng Liên hội, đại diện Ban Trị sự TLH đã tiếp đoàn của BTG CP đến thăm và bàn thảo về hoạt động của HTTLVN (MN).

 

          Tham dự buổi làm việc, về phía chính quyền có:

 

               1. Ông Nguyễn Thanh Xuân – Phó Trưởng Ban BTGCP làm trưởng đoàn.

 

               2. Bà Hoàng Thị Thảo – Phó Vụ trưởng Vụ Tin Lành.

 

               3. Anh Vũ Huy Long – Chuyên viên BTG – DT Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

          Về phía Giáo hội có:

 

               1. Mục Sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng.

 

               2. Mục Sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội Trưởng I.

 

               3. Mục Sư Ngô Văn Bửu – Phó Hội Trưởng II.

 

               4. Mục Sư Phan Quang Thiệu – Phó Tổng Thư Ký, PhóVT Viện Thánh Kinh Thần Học.

 

               5. Mục Sư Nguyễn Hữu Bình – TTQ.

 

               6. Mục Sư Trương Văn Ngành – Ủy Viên Mục Vụ Tp Hồ Chí Minh.

 

 

     Sau những nghi thức tiếp đón, ông PTB BTGCP nêu lý do và chủ đích của buổi thăm và đăng ký làm việc: BTG nhà nước có kế hoạch 01 năm có thể gặp gỡ các lãnh đạo của Tin Lành 2 lần, để trao đổi công việc và hỗ trợ cho Giáo hội, buổi làm việc với Ban Trị sự TLH hôm nay nằm trong mục đích đó.

 

     Ms Hội Trưởng đã thay mặt BTS có lời chào mừng quý vị khách quý và cám ơn BTG có nhã ý và quan tâm đến sinh hoạt của HTTLVN (MN).

 

     Nội dung buổi làm việc, đôi bên đã trao đổi một số vụ việc:

 

     Ông PTB BTGCP thông tin những thành quả của  đất nước lẫn những đề nghị đối với HT:

 

     – Về kinh tế của đất nước: Dầu cả thế giới có những khủng hoảng về KT, nhưng Việt Nam vẫn đứng vững trước những cơn khủng hoảng đó và đang từng bước phát triển ổn định.

 

     – Về Tôn giáo: Nhìn chung các tôn giáo đã có những bước ổn định, tuân thủ pháp luật. Chính quyền có nhận định ổn định tôn giáo là ổn định xã hội. Các tôn giáo trong năm qua đã đóng góp rất nhiều trong hoạt động đối ngoại và từ thiện xã hội. BTG cũng đang giúp chính phủ xem xét  lại các nghị định để cập nhật thích ứng với tình hình hiện nay. Trong năm 2011 nầy, chắc sẽ có 1 nghị định mới để bổ sung và đáp ứng cho hoạt động của các tổ chức tôn giáo và người có niềm tin trong tôn giáo đó. Ngoài ra BTG đề nghị Tổng Liên Hội cung cấp một số thông tin về tình hình hoạt động của HT, thống nhất Giáo hội và kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam nhằm hỗ trợ, tháo gỡ.

     Đại diện của Ban Trị Sự TLH đã đáp từ; phải nhìn nhận có những điều GH thật an tâm vì được luật pháp bảo hộ và đường lối của chính quyền lãnh đạo. Mặt khác chân thành mà nhìn nhận cũng còn có những vấn đề Giáo hội chưa an tâm cùng vướng mắc trong sinh hoạt cần đệ đạt với BTG và Chính phủ:

 

         – Có những cán bộ nhà nước vi phạm đến những sinh hoạt của tôn giáo vốn được bảo hộ của pháp luật mà không thấy bị xử lý.

 

         – Những văn bản đệ trình của Giáo hội lên các cấp Chính phủ nhưng nhiều tháng, nhiều năm vẫn không được hồi đáp hay giải quyết cách thỏa đáng.

 

         – Chương trình hoạt động của HT cần được cấp phép:

 

               + Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam.

               + Thống nhất Giáo hội 2 miền Nam Bắc.

 

          – Những cơ sở của Giáo hội cần nhà nước giao trả nhanh chóng trước mắt:

 

               + An Đông – Thành phố Hồ Chí Minh.

               + Số 7 Trần Cao Vân – Thành phố Hồ Chí Minh.

               + Nhà thờ Đồng Tâm – Thành phố Hồ Chí Minh.

               + Thánh Kinh Thần Học Viên – Nha Trang.

               + Trường Tin Lành của Hội Thánh Biên Hòa – Đồng Nai. v.v…

 

          – Tháo gỡ những khó khăn hạn chế Giáo hội đang gặp tại một số địa phương:

 

               + Hoạt động của Giáo hội tại Bình Phước.

               + Việc bổ nhiệm truyền đạo tại các tỉnh Gia Lai, Bình Định, Quảng Ngãi.

               + Thủ tục pháp lý cho ĐN Hiệp Bình Phước – Tp Hồ Chí Minh sau hơn 4 năm chờ đợi.

               + Con dấu cho các Chi Hội cần được xét cấp theo từng tỉnh thành. v.v…

 

     

     Song song với việc trình bày những nguyện vọng và đề xuất của Giáo hội, Ban Trị sự Tổng Liên hội còn kính gởi văn bản và những dữ liệu liên quan đến các vụ việc nêu trên, để BTG nghiên cứu và tìm phương tháo gỡ cho Hội Thánh.

 

     Tóm kết buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Xuân và bà Hoàng Thị Thảo đại diện BTGCP cho biết:

 

          – Sự kiện tổ chức Lễ KN 100 năm Tin Lành truyền đến VN của Giáo hội Nam Bắc sẽ không có gì trở ngại ở cả 3 địa điểm Hà Nội, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh. Giáo hội cứ tiến hành những điều cần thiết để chuẩn bị cho việc tổ chức lễ.

 

          – BTS cần tiến hành một số thủ tục cần thiết mà để chính quyền có yếu tố xem xét, ông Phó Trưởng ban hứa hẹn BTG sẽ tác động với các cơ quan chức năng nhằm thúc đẩy rốt ráo từng vụ việc, để Giáo hội sớm được thuận lợi và dễ dàng trong sinh hoạt tôn giáo của mình.

 

     Buổi làm việc đã kết thúc lúc 17g50 trong tinh thần cảm thông và vui vẻ.

 

     Những hình ảnh được ghi nhận: 

 

2

Lãnh đạo trong buổi làm việc

 

 

3

Một góc buổi làm việc

 

 

4

Toàn cảnh buổi làm việc

 

 

TTV- TT

 

Bài trướcXin Khẩn Thiết Cầu Nguyện Cho Hội Thánh Biên Hòa – Đồng Nai.
Bài tiếp theoBài 90: Ca Ngợi Trước Khi Chiến Thắng