Tư Vấn Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Tại Tỉnh Quảng Ngãi

2580

HTTLVN.ORG – Vào ngày 25/04/2018, chương trình tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh đã được Ban Đại diện tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện diện có Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi; các giáo phẩm và nhóm tư vấn hướng nghiệp Cơ Đốc Đà Nẵng. Số lượng tham dự khoảng 60 người.

Bước vào chương trình các em được nhóm tư vấn hướng dẫn các em khi chọn bất cứ ngành nghề học nào, các em phải dựa trên sở thích nghề nghiệp, khả năng thực có, cá tính và giá trị nghề nghiệp của bản thân. Ban tổ chức cũng có những định hướng những ngành nghề phù hợp với tính cách người hướng nội như: dạy học, thầy thuốc, thiết kế, văn phòng, quản trị hành chính, quản trị nhân sự, nghiên cứu khoa học… Còn những nghề phù hợp với tính cách người hướng ngoại là những ngành nghề đòi hỏi giao tiếp rộng như ngoại giao, tiếp thị, kinh doanh, hướng dẫn viên du lịch… Việc các em hướng nội hay hướng ngoại còn phụ thuộc vào sự điều chỉnh tâm tính cá nhân, vào sự dung hòa giữa hướng nội và hướng ngoại của mình nữa.

Các nội dung trong chương trình đã giúp các em xác định thiên hướng, điểm mạnh của bản thân và mức độ phù hợp với các ngành nghề đang phổ biến. Đồng thời các em được cung cấp các tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến chọn ngành nghề phù hợp dựa trên sự soi dẫn từ Lời Chúa. Hoạt động này của Ban đại diện nhằm hướng đến một thế hệ trẻ được vững vàng trong đức tin, nếp sống Cơ Đốc và thành công trong công việc, sự nghiệp; ngõ hầu ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng và góp phần phát triển Hội Thánh trong tương lai.

Bên cạnh đó, điều quan trọng hơn hết, nhóm tư vấn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng về việc cho các em nhận biết mình là tạo vật của Chúa, mỗi người có những ân tứ riêng tư, và Chúa có kế hoạch cho từng người. Dù trong môi trường, công việc nào; sứ mạng của người tin Chúa là đó trở nên “muối của đất, ánh sáng của thế gian”, “làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta”… hầu cho danh Chúa được vinh hiển qua công việc và đời sống của mỗi em.

Cuối chương trình, Mục sư Trần Văn Hoàng dùng Lời Chúa qua Châm Ngôn 3:6 “Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” Để nhắc nhở các việc làm của các em phải nương cậy vào Chúa.

Ngày hướng nghiệp được kết thúc trong sự vui vẻ, ích lợi cho các em thiếu niên trong tỉnh.

TTV. MsNc Nguyễn Khánh Toàn


Quang cảnh buổi hướng nghiệp


Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần chào mừng và cầu nguyện


Thầy Phạm Hồng Nhật hướng dẫn các em khám phá bản thân qua bài IPTI


Anh Huỳnh Kim Phước Hải hướng dẫn chọn nghề tương lai


Anh Ông Văn Thanh Hồi hướng dẫn các bước chọn ngành và chọn trường


Mục sư Trần Văn Hoàng hướng dẫn nương cậy Chúa hướng đến tương lai


Các em làm trắc nghiệm


Nhóm tư vấn hướng nghiệp Cơ Đốc Đà Nẵng


Chụp hình lưu niệm

Bài trướcMột Sự Kiện Lạ – 27/4/2018
Bài tiếp theoThông Công Thanh Thiếu Niên Hai Tỉnh Vĩnh Long & Trà Vinh